Danh ca Ngọc Sơn xem Lý Nhã Kỳ là ‘nàng thơ’ đời mình: Bỏ tu, xuống núi chỉ vì em

Danh ca Ngọc Sơn gây bất ngờ khi tiết lộ Lý Nhã Kỳ chính là “nàng thơ” trong tình khúc nổi tiếng “Vầng trăng cô đơn” của anh.

Là đồng nghiệp thân thiết thời trước, song Ngọc Sơn và Lý Nhã Kỳ ít có cơ hội hội ngộ vì lĩnh vực hoạt động của cả 2 lại chẳng mấy khi trùng hợp. Theo đó, từng khoảnh khắc hội ngộ đều được Ngọc Sơn lưu lại trên trang cá nhân. Trên trang cá nhân, danh ca Ngọc Sơn hào hứng khi chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ đàn em Lý Nhã Kỳ trong một nhà hàng.

Trong đoạn clip ngắn được chia sẻ, có thể thấy nam danh ca không giấu nổi sự xúc động và lộ rõ hạnh phúc trên gương mặt khi gặp lại cô em thân thiết sau thời gian dài xa cách. “Ngọc Sơn đi ăn với em gái Lý Nhã Kỳ – em gái tình yêu. Rất là vui, hân hạnh, xúc động. Tu lâu năm không xuống núi, em gái kêu liền xuống xui, xuống lưng chừng thôi, không dám xuống quá”, nam danh ca hào hứng.

hình ảnh

Danh ca Ngọc Sơn vui vẻ khi được hội ngộ đàn em Lý Nhã Kỳ (ảnh FBNV)

Suốt đoạn clip ngắn, cả hai thoải mái cười đùa bên nhau, Ngọc Sơn và Lý Nhã Kỳ còn không quên khoác vai trông cực kỳ tình cảm. Ngay bên dưới bài đăng, nam danh ca chia sẻ bức ảnh hai anh em chụp cùng nhau trong phần bình luận. Đáng chú ý hơn, Ngọc Sơn còn tiết lộ chuyện Lý Nhã Kỳ chính là “nàng thơ” trong nhạc phẩm nổi tiếng Vầng trăng cô đơn của anh.

Nói về lý do lấy hình ảnh của Lý Nhã Kỳ làm “nàng thơ” để viết nên tình khúc Vầng trăng cô đơn. “Ông hoàng nhạc sến” cho biết, mỗi khi sáng tác một bài hát nào đó, anh luôn tưởng tượng và nghĩ về một hình bóng thiếu nữ thật đẹp trong trái tim mình.

hình ảnh

Ngọc Sơn kể chuyện từng xem Lý Nhã Kỳ là “nàng thơ” (ảnh FBNV)

Cũng vì hình ảnh ngày đầu gặp gỡ khi Lý Nhã Kỳ mới từ dưới quê lên. Nữ diễn viên toát lên mộ vẻ hồn nhiên, tinh khiết của mỹ nhân Việt thời bấy giờ và chính điều ấy đã in đậm trong ký ức của nam danh ca. “Hình ảnh trong Vầng trăng cô đơn chính là Lý Nhã Kỳ – một người con gái xinh đẹp, đầy cá tính, giỏi giang và rất nhân từ, có chí hướng”, Ngọc Sơn trải lòng.

hình ảnh

hình ảnh

Nam danh ca còn đặc biệt chuẩn bị thức ăn đến tặng cô em thân thiết (ảnh FBNV)

Được biết, Lý Nhã Kỳ – Ngọc Sơn có cơ duyên gặp gỡ từ nhiều năm về trước. Cả hai cũng thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật, hay sự kiện cùng nhau. Thậm chí, họ luôn đồng hành bên nhau trong những chuyến đi thiện nguyện giúp đỡ bà con nghèo. Tuy ít tương tác với nhau trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng trên thực tế cả hai luôn theo dõi và ủng hộ nhau trên bước đường sự nghiệp.

Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu mới gặp lại, Ngọc Sơn bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi thấy “nàng thơ” ngày nào đã trở thành nữ doanh nhân thành đạt. “Tôi luôn nghĩ Kỳ có thể thành công lâu bền. Tính của Kỳ thì rất hào phóng, hào sảng, rất yêu thương và chân thành với mọi người. Đối với anh em, với những công việc làm thiện nguyện, tôi biết Lý Nhã Kỳ là người như thế nào. Là một người phụ nữ rất là sắc sảo, rất tình cảm, rất hòa đồng và mọi mọi cái đẹp đều nằm trong Lý Nhã Kỳ”, nam danh ca không ngớt lời khen ngợi đàn em.

hình ảnh

Cả hai vô cùng quấn quýt khi gặp lại nhau (ảnh FBNV)

hình ảnh

Ngọc Sơn – Lý Nhã Kỳ cũng hay đi thiện nguyện cùng nhau (ảnh MXH)

Ngọc Sơn được biết đến là một hiện tượng âm nhạc của làng giải trí Việt. Anh được đông đảo khán giả chú ý qua loạt bản hit đình đám như: Lòng mẹ, Tình cha, Giận hờn… Cũng vì lẽ đó, anh được khán giả gọi với cái tên thân thương là “ông hoàng nhạc sến”.

Trải qua 30 năm miệt mài với nghệ thuật, Ngọc Sơn tích lũy được khối tài sản không phải dạng vừa. Tuy nhiên, công thành danh thoại là vậy nhưng đến nay ở độ tuổi U60, nam ca sĩ vẫn hoàn toàn độc thân. Điều này khiến nhiều khác giả thắc mắc, bởi thời trai trẻ Ngọc Sơn được xem là một trong những sao nam cực kỳ hấp dẫn đối với phái nữ.

hình ảnh

Ngọc Sơn được khán giả yêu mến bởi sự chân chất và giản dị (ảnh FBNV)