Danh ca Thanh Lan: “Tôi chỉ nói tiếng Pháp khi gặp người Pháp, nói tiếng Anh khi gặp người Anh. Người Việt Nam với nhau thì nói tiếng Việt”

Danh ca Thanh Lan là một nghệ sĩ hải ngoại hiếm hoi thành công trên cả ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và sân khấu. Hơn nữa bà còn là phát thanh viên đọc phát thanh các bản tin sáng sớm bằng tiếng Pháp. Nữ danh ca là một những cây đại thụ của nền tân nhạc Việt Nam có hơn 60 năm cống hiến và được đông đảo công chúng ngưỡng mộ. Tuy nhiên vì kết hôn sớm và có vướng phải những ồn ào không đáng có, giọng ca Khi ta còn bé có cuộc sống đời tư không mấy suôn sẻ.

 
Danh ca Thanh Lan có sự nghiệp lừng lẫy. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Danh ca Thanh Lan có sự nghiệp lừng lẫy.

Sụp đổ hôn nhân sau 1 năm kết hôn vì những tin đồn, bịa đặt

Danh ca Thanh Lan kết hôn vào năm bà vừa 19 tuổi với thiếu gia nổi tiếng ở Sài Gòn. Cả hai nhanh chóng có con gái đầu lòng sau 1 thời gian ngắn “về chung một nhà”. Thế nhưng chỉ sau 1 năm cả hai không tìm được tiếng nói chung khi bà vướng quá nhiều tin đồn về việc có tình cảm với nhiều nhạc sĩ.

Bà vô cùng đau lòng khi mang tiếng oan nhưng vẫn không một lần phân trần. “Ngậm đắng nuốt cay” đến năm 2017 khi trở về Việt Nam, nữ danh ca mới trải lòng cùng Vietnammet: “Cứ mỗi lần hợp tác với các nhạc sĩ, ca sĩ là lại có tình cảm. Tôi tự hỏi thời giờ chạy show kiếm tiền lo cho con cái và gia đình còn không có thì lấy đâu ra mà yêu hết ông này đến ông kia? Đôi khi tôi thấy bất mãn vì mình không có tiếng nói”.

 
Nhan sắc và thành công khiến nữ danh ca gặp nhiều tin đồn tình cảm với các nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, Vũ Thành An, Nhật Trường, Từ Công Phụng... - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Nhan sắc và thành công khiến nữ danh ca gặp nhiều tin đồn tình cảm với các nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, Vũ Thành An, Nhật Trường, Từ Công Phụng…

Ngoài ra bà cũng khẳng định mối quan hệ giữa mình và gia đình chồng cũ vẫn rất thuận hòa. Chồng cũ Thanh Lan là người gia giáo, hiểu chuyện, ông chưa bao giờ có bất cứ hành động nào lỗ mãng với nữ danh ca. Hiện, hai gia đình vẫn liên lạc và thân thiện.

Nương tựa cùng con gái suốt 50 năm

Kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh khi vừa 20 tuổi, nữ danh ca xinh đẹp này chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân khi bà hiểu rõ công việc của mình khó tránh khỏi những thị phi, ồn ào dù bà không bao giờ đưa chuyện đời tư lên báo chí, truyền thông. Cuối năm 1993, Thanh Lan sang định cư tại California (Mỹ) định cư. Sinh sống tại Mỹ, bà và con gái cùng trải qua tháng ngày khó khăn, chật vật mưu sinh nơi đất nước phồn hoa.

 
Danh ca Thanh Lan hạnh phúc khi kể về con gái. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Danh ca Thanh Lan hạnh phúc khi kể về con gái.

Chia sẻ về con gái nữ danh ca tâm sự: “Con gái tôi đẹp, hát rất hay nhưng không muốn làm nghệ thuật là vì lý do này. Bản thân tôi cũng không ủng hộ con gái mình bước chân vào con đường ca hát. Hoạt động nghệ thuật mấy chục năm, tôi đủ tỉnh táo và kiên nhẫn khi đứng trước scandal. Có ca sĩ nào mà không ít nhiều bị dính tai tiếng đâu. Tên tuổi càng lớn thì bị đưa ra mổ xẻ càng nhiều. Tôi nghĩ vậy nên chấp nhận. Chỉ mong con gái sống vui vẻ, hạnh phúc với những gì đang có là được.

Tính con gái giống tôi từ nhỏ ngại giao tiếp, không muốn người khác nói về mình. Ban đầu thì cũng sốc nhưng đương nhiên về sau nó cũng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh bố mẹ. Sống gần mẹ từ nhỏ, lại không may đổ vỡ hôn nhân như tôi nên cả hai xem nhau như hai chị em. Tôi đi diễn thì nó chuẩn bị đồ, lựa chọn trang phục, căn dặn mẹ từ chuyện ăn uống đến ngủ nghỉ. Còn với bố thì do không hợp tính nên cũng ít khi nói chuyện”.

 
Con gái có năng khiếu nhưng bà không muốn cho con làm nghệ thuật và không công khai dung mạo con. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Con gái có năng khiếu nhưng bà không muốn cho con làm nghệ thuật và không công khai dung mạo con.

Năm 2004 bà vô cùng đau lòng khi không thể gặp ba ruột trước khi ông ra đi mãi mãi. Danh ca Thanh Lan một tháng trời không ăn, không ngủ, khóc sưng hai mắt. Để thoát khỏi nỗi buồn, nữ danh ca phải chuyển tới nơi ở mới và bán ngôi nhà thân thuộc. Trước đó bà từng tâm sự ba ruột không bao giờ bỏ lỡ một sự kiện âm nhạc nào của con: “Có lần tôi hát tại sân khấu thì trời đổ mưa, khán giả mặc áo mưa hoặc che dù ngồi xem tiếp. Ba tôi dù lớn tuổi vẫn ngồi cùng mọi người. Tôi rất cảm động, biểu diễn trên sân khấu mà cứ nhìn hàng ghế phía dưới sợ ông ướt rồi bị cảm”.

Luôn gìn giữ tiếng Việt, tự dịch tiếng Pháp sang tiếng Việt để hát

Xuất thân trong gia đình có dòng dõi quý tộc Huế, danh ca Thanh Lan thông thạo 2 ngoại ngữ Anh và Pháp khi còn nhỏ. Được trau vốn kiến thức ngoại ngữ ngay từ nhỏ, rành tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ nhưng Thanh Lan rất yêu quý và luôn có ý thức nâng cao vốn tiếng Việt. Bà đã tự dịch bài Mẹ hiền yêu dấu từ tiếng Pháp sang tiếng Việt để hát. Bà chính là hiện tượng của phong trào nhạc trẻ, nhạc ngoại lời Việt cuối thập niên 1970, đầu 1980. Ngoài ra sinh sống, hoạt động tại nước ngoài bà vẫn lựa chọn tiếng Việt là ngôn ngữ chính dùng để giao tiếp.

 
Bà luôn gìn giữ tiếng Việt và diện áo dài trong các dịp lễ, sự kiện. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Bà luôn gìn giữ tiếng Việt và diện áo dài trong các dịp lễ, sự kiện.

Bà tâm sự: “Nhiều khán giả thắc mắc sao tôi hát nhạc Pháp, nhạc Anh nhiều mà không thấy nói. Tính tôi chỉ nói tiếng Pháp khi gặp người Pháp, nói tiếng Anh khi gặp người Anh. Người Việt Nam với nhau thì nói tiếng Việt, việc gì phải nói một thứ tiếng khác. Trừ phi gặp những em sinh ra tại nước ngoài, không nói được tiếng Việt thì tôi mới nói tiếng Anh, tiếng Pháp thôi. Tôi luôn thích giao tiếp, nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ”.

 
Tuổi 73 nữ danh ca vẫn rất xinh đẹp, có gu thời trang trẻ trung, hiện đại. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Tuổi 73 nữ danh ca vẫn rất xinh đẹp, có gu thời trang trẻ trung, hiện đại.

Có chặng đường nghệ thuật hơn 60 năm, danh ca Thanh Lan được xem là một phần kí ức của bao thế hệ yêu âm nhạc. Ở độ tuổi 73 bà vẫn rất xinh đẹp, nụ cười đã rạng rỡ. Bà trở về Việt Nam vào năm 2017 sau 25 năm sinh sống tại Mỹ. Dù nổi tiếng, trẻ trung nhưng cuộc hôn nhân không thành công khiến bà sống khép kín, quan trọng nhất là gia đình và sức khỏe. Nữ danh ca sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát đến khi sức khỏe không cho phép nữa thì sẽ giải nghệ.

(yan.vn)