Đạo diễn Lê Hoàng khuyên: Vợ chồng không nên công khai mọi thứ với nhau, nên có bí mật riêng mình

Những vấn đề xoay quanh cuộc sống hôn nhân luôn được nhiều người quan tâm. Em đọc báo thấy đạo diễn Lê Hoàng thường xuyên có những phát ngôn liên quan vấn đề này khiến các bà các mẹ thi nhau tranh cãi ầm ầm.

Theo Thanh Niên đưa tin, xuất hiện bất ngờ với vai trò khách mời đặc biệt trong một chương trình gần đây, diễn viên Hiền Trang cho rằng chỉ cần khiến cô cảm xúc thì mối tình nào cũng đẹp. Đồng thời, nữ diễn viên nói thêm bản thân sẽ không ghen với những chuyện yêu đương trước đó của bạn đời nhưng vẫn không khỏi tò mò về đối phương.

hình ảnh

Diễn viên Hiền Trang. Ảnh: Thanh Niên

Cô nói: “Em muốn biết người yêu đầu của chồng như thế nào, họ có xinh đẹp không, dễ thương hay giỏi giang không. Em muốn biết để học hỏi những cái hay của họ để khiến cho chồng yêu thương mình nhiều hơn”. Hiền Trang nói thêm, nếu để cô biết được chồng mình lén xem Facebook cá nhân của người yêu cũ thì cô chắc chắn sẽ ghen và cảm thấy không được tôn trọng.

Nữ diễn viên Cổng mặt trời cho hay: “Nếu chồng muốn em cùng anh ấy đi dự sinh nhật người yêu cũ hoặc đi cà phê bàn công việc thì điều đó rất tuyệt vời”. Cô cho biết hành động đó của người đàn ông chứng tỏ họ không còn quan hệ gì với người cũ nên “cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó”. 

Đạo diễn diễn Lê Hoàng lập tức phản ứng ngay: “Làm gì có chuyện đi gặp người yêu cũ mà lại dẫn vợ theo”. Nam đạo diễn nói thêm: “Nếu ông ấy vui khi mời em cùng đi gặp người yêu cũ thì chỉ có thể là giả vui vẻ trước mặt em thôi, hoặc là ông ấy đã có 100 lần gặp riêng người đó và chỉ có 2 lần dẫn em theo thôi”.

Theo Lê Hoàng, hai vợ chồng có thể cùng dự lễ cưới của người cũ vì đó là nơi hội họp đông người, còn việc cả 3 gặp riêng nhau thì không thể được. Đồng tình với đàn anh, Đức Thịnh cho rằng, việc cùng chồng đi gặp người yêu cũ chỉ tạo ra sự khó xử cho cả ba: “Khi nói chuyện sẽ phải giữ kẽ và dò chừng thái độ lẫn nhau”. Lê Hoàng khuyên Hiền Trang đừng nên đánh giá cao việc “công khai” giữa hai vợ chồng với nhau. Nam đạo diễn cho rằng: “Vợ chồng không phải là công khai hết mà là tinh tế, mà muốn tinh tế là hãy để cho đối phương tự do”.

hình ảnh

Lê Hoàng nghĩ vợ chồng không nên công khai hoàn toàn. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, ai cũng có bí mật của riêng mình, và có những bí mật khi tiết lộ lại tạo nên một sự bàng hoàng, thậm chí làm cho cuộc sống mỗi người thay đổi hoàn toàn.

“Nhiều người nói vợ chồng là phải tin tưởng, phải chia sẻ tất cả mọi thứ với nhau đều đúng cả. Tuy nhiên, vợ chồng muốn sống tốt với nhau thì vẫn cần có một chút gì đó thần tượng nhau. Nhưng sự thần tượng có thể bị sụp đổ ngay lập tức nếu ta biết một bí mật nào đó của đối phương” – anh nói thêm.

Một vấn đề được Lê Hoàng đề cập đến nữa chính là những kỷ niệm với tình cũ, nếu để bạn đời biết quá nhiều về chuyện tình cảm của mình trong quá khứ rất không hay.

Nam đạo diễn cho rằng: “Thói xấu của con người là khi cãi vã sẽ lôi những cái xấu, lôi chuyện cũ của đối phương để dẫn chứng và nếu nắm hết bí mật của nhau sẽ rất khó nói chuyện khi mâu thuẫn”.

Nam đạo diễn khẳng định: “Cuộc sống của chúng ta nên vừa khai vừa giấu, cái gì nên khai còn cái gì phải giấu và nên khai lúc nào, tất cả đều là nghệ thuật sống cả”.

Nhiều khi Lê Hoàng nói cũng có lý, vợ chồng sống chung là cả 1 nghệ thuật. Tin tưởng, yêu thương nhau thì được nhưng không nhất thiết phải công khai hết tất cả với nhau. Có những thứ khi kể ra hết lại mang đến cảm xúc không hề hay ho tí nào. Vợ chồng sống với nhau cần có sự tinh tế, khéo léo trên mọi phương diện, mỗi người biết cách ứng xử cho đối phương mát mặt. Khó cũng không khó mà dễ cũng không dễ ha các mẹ.