Đến Hàn Quốc vào tháng 3, tháng 4 để được đắm chìm trong thế giới lãng mạn của hoa anh đào

Trên thế giới có khá nhiều loài hoa đặc sắc, được tổ chức thành cả lễ hội hoa như hoa tulip, hoa tử đằng, hoa phượng tím… vậy nhưng với du khách Việt Nam, những cánh hoa mỏng manh, phớt hồng của hoa anh đào vẫn dành được sự yêu mến của đông đảo du khách hơn cả.

Có mặt ở nhiều quốc gia Đông Bắc Á, song do có nền khí hậu tương đồng nên hoa anh đào khi trồng tại Hàn Quốc cũng trổ ra những bông hoa tuyệt sắc, thân cây cao rộng, sum suê. Nhiều con đường có tới 1200 đến 1400 gốc cây tạo nên những đường hoa rợp bóng anh đào đẹp đến ngỡ ngàng.

Đến Hàn Quốc vào dịp cuối tháng 3 đầu tháng 4, chắc hẳn ai nấy đều sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ khi chìm đắm trong thế giới lãng mạn của những hàng hoa anh đào, những cánh hoa li ti, mong manh rơi lả tả theo từng làn gió nhẹ thổi qua.

Người Hàn có thói quen vào các mùa trong năm thường đi du lịch theo phong trào như mùa đông đi trượt tuyết, mùa thu đi ngắm lá phong, mùa hè đi chơi nước trên suối và mùa xuân đi ngắm hoa. Hoa anh đào là biểu tượng của mùa xuân và là một trong những loài hoa phổ biến nhất trên xứ Hàn. Từ triền núi, cánh đồng, công viên và cả trong các khuôn viên chung cư đâu đâu cũng thấy hoa anh đào rực rỡ với sắc hồng, sắc trắng thanh khiết. Dưới tán cây anh đào trong các công viên, nhiều gia đình, nhóm bạn trải khăn ngồi thưởng hoa, ngắm cảnh, ăn trưa vô cùng ấm áp và thảnh thơi.

Chỉ mất 4 giờ bay thẳng từ Hà Nội đến Seoul với ngày càng nhiều hãng hàng không cung cấp dịch vụ, hay đi theo tour du lịch trọn gói cho hành trình 5 đến 6 ngày có mức chi phí vô cùng hợp lý chỉ từ 12,5 triệu cho một người, Hàn Quốc chắc chắn sẽ là sự lựa chọn của nhiều du khách Việt cho hành trình ngắm hoa anh đào mùa xuân 2019 này – đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ.

Đặt lịch 2 lễ hội hoa anh đào lớn nhất

Đảo Jeju là nơi được chúa xuân ghé thăm sớm nhất nên đây cũng là nơi có những đợt hoa anh đào nở đầu tiên trên đất nước Hàn Quốc. Được công nhận là vương quốc của hoa anh đào, anh đào Jeju được biết đến là nơi có những bông hoa lớn nhất và đẹp nhất – cả vào ban ngày và ban đêm!


Nếu bạn muốn thử một cái gì đó khác biệt một chút, hãy ghé qua khi mặt trời lặn và cây cối được thắp sáng bằng những chuỗi ánh sáng. Màu hồng nhạt của những bông hoa chắc chắn sẽ còn nổi bật hơn cả bầu trời đêm!

Điểm ngắm hoa anh đào có rất nhiều ở Seoul và một trong những cách tốt nhất để tối ưu hóa hành trình thưởng ngoạn của bạn là tham quan với các hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm. Thủ đô Seoul cũng có lễ hội hoa anh đào Yeouido rất nổi tiếng diễn ra ở phía Bắc đảo Yeouido trên sông Hàn. Hàng ngàn cây hoa anh đào đứng làm nền cho các triển lãm nghệ thuật, biểu diễn và bắn pháo hoa thắp sáng sự kiện lễ hội.

Lễ hội kéo dài từ sáng đến đêm nên ngay cả sau khi mặt trời lặn, những cánh hoa vẫn còn tiếp tục khoe sắc lung linh với ánh đèn và chương trình biểu diễn đường phố xung quanh tạo nên một cuộc dạo chơi rất đẹp vào buổi tối.

Bên cạnh hành trình thưởng ngoạn hoa anh đào, đến Hàn Quốc vào mùa xuân, bạn cũng đừng bỏ lỡ trải nghiệm vào vườn dâu hái, nếm thử và mua mang về những trái dâu tây to, ngọt; thưởng thức các món ăn được chế biến hoặc lấy ý tưởng từ hoa anh đào như kem, bingsu anh đào, bánh mochi anh đào, starburk hoa anh đào… dạo chơi khu phố Hongdae – khu vui chơi giải trí, khu mua sắm với các không gian nghệ thuật đầy sáng tạo của các sinh viên tài năng của trường mỹ thuật Hàn Quốc tạo nên.

Theo: Trí Thức Trẻ