Đi lùi mới tới đích, cô bé 7 tuổi sở hữu khối tài sản 120 nghìn tỷ, giàu nhất thế giới

Công chúa Charlotte đã trở thành cô bé sở hữu số tài sản “khủng” nhất trên thế giới. Với đặc quyền của mình, cô bé 7 tuổi có cuộc sống sang chảnh và đáng ngưỡng mộ.

Theo trang Electric Rides on Cars, Công chúa Charlotte – con gái của Thân vương William và Vương phi Kate đã trở thành cô bé giàu nhất thế giới. Dù mới 7 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu khối tài sản lên đến 5 tỷ USD (khoảng 119 nghìn 400 tỷ đồng), vượt mặt anh trai mình là Hoàng tử George với khối tài sản ròng 3 tỷ USD ( khoảng hơn 71 nghìn tỷ đồng).

Đi lùi mới tới đích, cô bé 7 tuổi sở hữu khối tài sản 120 nghìn tỷ, giàu nhất thế giới - ảnh 1

Công chúa Charlotte là con gái của Thân vương William và Vương phi Kate. Ảnh: Samir Hussein

Công chúa Charlotte cũng xếp thứ 3 trong danh sách những người kế vị ngai vàng chỉ đứng sau cha và anh trai. Bên cạnh số tài sản khổng lồ, cô bé còn sống một cuộc sống đáng mơ ước.

Trở thành biểu tượng thời trang

Đi lùi mới tới đích, cô bé 7 tuổi sở hữu khối tài sản 120 nghìn tỷ, giàu nhất thế giới - ảnh 2

Cô bé đã được mẹ diện cho những bộ cánh đáng yêu nhưng không kém phần sang trọng từ khi còn nhỏ. Ảnh: Vanity Fair

Ngay từ khi sinh ra, Công chúa Charlotte đã trở thành nhân vật nhận được sự quan tâm của công chúng. Với sức ảnh hưởng đó cũng chính là một phần giúp cho khối tài sản con gái Vương phi Kate tăng lên đáng kể. Cô bé được xem như là “đại sứ toàn cầu” cho nhiều hãng thời trang Anh. Công chúa Charlotte còn được ví như biểu tượng thời trang của những đứa trẻ cùng trang lứa.

Đi lùi mới tới đích, cô bé 7 tuổi sở hữu khối tài sản 120 nghìn tỷ, giàu nhất thế giới - ảnh 3

Mỗi bộ trang phục mà công chúa Charlotte diện đều gây sốt thị trường. Ảnh: Hello MAgazin

Chẳng hạn như chiếc váy màu xanh mà cô bé đã mặc trong buổi đến thăm Hoàng tử Louis năm 2018 đã “cháy hàng” chỉ trong một thời gian ngắn. Bất kể khi nào công chúa Charlotte diện một trang phục mới nó đều khiến giới truyền thông xôn xao, điều này được gọi là “hiệu ứng Charlotte”.

Đi lùi mới tới đích, cô bé 7 tuổi sở hữu khối tài sản 120 nghìn tỷ, giàu nhất thế giới - ảnh 4

Chiếc đầm xanh được công chúa Charlotte diện đã bán hết trong thời gian kỉ lục. Ảnh: Pinterest

Tham dự nhiều sự kiện hoàng gia

Công chúa Charlotte lần đầu xuất hiện trước công chúng là vào năm 2016, sau đó cô bé cũng có nhiều chuyến đi với cha mẹ và anh trai đến nhiều nơi như Canada, Ba Lan và Đức. Khi còn rất bé, “nữ tỷ phú nhí” đã được học các quy tắc và nghi thức hoàng gia. Đồng thời với đó, cô bé đã tham gia vào nhiều sự kiện lớn nhỏ của Hoàng gia như lễ tưởng niệm người ông quá cố của mình – Vương tế Philip vào tháng 3 cùng với cha mẹ và Hoàng tử George. Lễ Trooping the Colour vào tháng 6 hay gần đây nhất, gia đình Charlotte đã tham dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9.

Đi lùi mới tới đích, cô bé 7 tuổi sở hữu khối tài sản 120 nghìn tỷ, giàu nhất thế giới - ảnh 5

Công chúa Charlotte tham dự tang lễ của Nữ hoàng Anh, cô bé đã không giấu được sự xúc động. Ảnh: Mega

Đi lùi mới tới đích, cô bé 7 tuổi sở hữu khối tài sản 120 nghìn tỷ, giàu nhất thế giới - ảnh 6

Công chúa Charlotte tham gia 1 sự kiện tại lâu đài Cardiff, xứ Wales. Ảnh: Ảnh: Mega

Đi lùi mới tới đích, cô bé 7 tuổi sở hữu khối tài sản 120 nghìn tỷ, giàu nhất thế giới - ảnh 7

Charlotte còn từng khiến công chúng ngưỡng mộ khi nhắc anh trai chỉnh đốn trang phục khi hát quốc ca. Ảnh: Mega

Học phí nửa tỷ/năm

Hoàng tử George, công chúa Charlotte và hoàng tử Louis nhập học tại Trường Lambrook ở Bershire vào tháng 9 khi gia đình họ chuyển đến Windsor. Nơi đây chỉ nhận học sinh từ 3 đến 13 tuổi, với mức học phí tăng theo từng năm học tức là về cuối năm học, học phí sẽ cao hơn năm đầu tiên.

Đi lùi mới tới đích, cô bé 7 tuổi sở hữu khối tài sản 120 nghìn tỷ, giàu nhất thế giới - ảnh 8

Trước khi chuyển đến Windsor, “nữ tỷ phú nhí” cùng anh trai của mình đã từng theo học tại Thomas’s Battersea ở London. Ảnh: PP

Theo Hello Magazine, những đứa trẻ tại đây từ 3-4 tuổi có học phí mỗi năm là 6.448 bảng Anh (tương đương 175 triệu đồng). Từ đó suy ra chi phí học tập của công chúa Charlotte (7 tuổi) là 19.344 bảng Anh mỗi năm (khoảng gần 525 triệu đồng).

Đi lùi mới tới đích, cô bé 7 tuổi sở hữu khối tài sản 120 nghìn tỷ, giàu nhất thế giới - ảnh 9

Ngày đầu đi học của các bé nhà Thân vương William với những biểu cảm vô cùng đáng yêu. Ảnh: Hello MAgazin

Sở hữu món đồ trang sức giá trị

Là con gái duy nhất của Thân vương William, dĩ nhiên cô bé sẽ được nhận những món quà đắt đỏ nhất. Theo nhiều nguồn tin, cô bé sẽ nhận được chiếc vương miện nạm kim cương mà cố Vương phi Diana đã đeo trong đám cưới vào năm 1981. Món đồ quý giá này đã từng được trưng bày tại triển lãm ở London điều đặc biệt là trên chiếc vương miện còn được khắc thêm dòng chữ với nội dung sẽ trao lại vương miện cho cháu gái.

Đi lùi mới tới đích, cô bé 7 tuổi sở hữu khối tài sản 120 nghìn tỷ, giàu nhất thế giới - ảnh 10

Ngoài ra, với đặc quyền của mình Charlotte còn được phép chọn bất kì món trang sức hoàng gia nào mà cô muốn. Ảnh: PP

Đi lùi mới tới đích, cô bé 7 tuổi sở hữu khối tài sản 120 nghìn tỷ, giàu nhất thế giới - ảnh 11

Cô bé sẽ được nhận chiếc vương miện của cố Vương phi Diana. Ảnh: Insider

Việc công chúa, hoàng tử hay con cái của những triệu phú, tỷ phú đã có một số tài sản khủng ngay từ khi còn nhỏ đã là điều không còn mấy xa lạ với chúng ta. Nhìn cuộc sống mà công chúa Charlotte đang có được, chắc hẳn khiến nhiều người phải ghen tị. Bạn nghĩ sao về số tài sản này của cô bé? Chia sẻ với Bestie nhé!