Đi máy bay cần nhớ chính xác 7 điều kiêng kỵ này nếu không dễ rước tai họa

Đi máy bay cần nhớ chính xác 7 điều kiêng kỵ này nếu không sẽ bị người khác đánh giá là vô duyên, thậm chí vô tình gây rắc rối cho cả chuyến bay.

Không biết chị em đã đi máy bay nhiều chưa, hay ai chưa đi lần nào cũng cần đọc bài này để biết nhé. Em mới đi tuần trước và có 1 số điều rất bức xúc vì nhiều người ý thức kém quá.

Mỗi người hành khách khi bước chân lên máy bay đều có một mục tiêu đơn giản: đến nơi an toàn và vui vẻ hết mức có thể. Thế nhưng nhiều người không hiểu được điều đó, rồi vô tình khiến cả chuyến bay trì trệ và biến chuyến đi của họ trở thành thảm họa.

Sau đây là 7 lỗi lầm tuyệt đối không nên mắc. Ai cũng nên đọc để biết!

1. Uống thuốc lạ trước khi lên máy bay

Ai đi máy bay lần đầu cũng lo sợ sẽ bị say xe hay có vấn đề về dạ dày nên cố gắng uống thật nhiều thuốc. Tuy nhiên đây là 1 trong những điều kiêng kỵ khi đi máy bay mọi người nhé!

Uống quá nhiều thuốc hoặc uống loại không rõ nguồn gốc có thể gây dị ứng cho cơ thể. Đương nhiên dị ứng vì dùng thuốc lạ có thể dễ dàng xử lý khi ở nhà, dễ dàng đến bệnh viện xử lý trong trường hợp khẩn cấp.

Nhưng ở độ cao hàng nghìn mét trên không trung, tình huống ấy có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Vì vậy, tuyệt đối không uống thuốc nếu các chị chưa từng dùng loại thuốc đó từ trước.

2. Nói đùa về chuyện có bom

Một khi đã lên máy bay, ai cũng muốn có một chuyến bay an toàn. Sẽ không có hành khách nào cười nổi trước những câu đùa liên quan đến súng đạn, vũ khí hoặc bất cứ thứ gì có thể phá tan sự yên bình đó, đặc biệt là những nhân viên trong phi hành đoàn.

Các nhân viên hoàn toàn có quyền tống khứ các chị ra khỏi máy bay nếu nhận thấy dù chỉ một chút xíu khả năng gây nguy hiểm. Đừng dại nói những câu đùa vô duyên như thế nhé!

3. Bỏ qua chỉ dẫn an toàn

Có thể chúng ta đã nghe những lời chỉ dẫn đến hàng triệu lần, có thể đã biết thừa cách cài dây an toàn cho chắc chắn.

Nghe thì có vẻ chán nhưng những thông tin được lặp đi lặp lại đó có thể cứu sống các chị một ngày nào đấy. Vì vậy hãy thử kiên nhẫn, cố gắng tập trung vài giây để ghi nhớ về vị trí cửa thoát hiểm gần nhất, đếm xem có bao nhiêu hàng ghế từ chỗ các chị ngồi đến cửa thoát. Trong trường hợp không may xảy ra, chúng ta có thể dễ dàng tự tìm lối thoát cho mình. Lưu ý nhé!

4. Sử dụng nút bấm gọi tiếp viên quá nhiều

Ưu tiên hàng đầu của mọi tiếp viên hàng không trên máy bay là đảm bảo sự an toàn cho hành khách, không phải là nhiệm vụ chăm sóc và phục tùng theo mọi yêu cầu của người đi trên máy bay. Bởi lẽ đó, các chị chớ nên lạm dụng nút bấm và làm phiền các tiếp viên quá nhiều, chỉ viện đến sự giúp đỡ của họ khi cảm thấy không khỏe hoặc có một số tình huống phát sinh không thể tự giải quyết.

5. Dùng chân làm phiền các hành khách khác

Chị em có thể bỏ chân ra khỏi đôi giày bí bách của mình để cảm thấy thoải mái hơn, nhưng có thoải mái mấy cũng nên giữ ý một chút để tránh làm phiền những người bạn đường trên máy bay.

Chớ vì mỏi mà đặt chân lên trên ghế ngồi của người đằng trước hoặc quá thoải mái bằng cách dựa chân lên tường hay cửa sổ máy bay, đó là một cảnh tượng không hề đẹp mắt chút nào.

6. Uống quá nhiều trước khi lên xe

Khi đi máy bay, chẳng có mấy ai quan tâm đến chuyện chúng ta đã uống bao nhiêu.

Nhưng nếu nạp vào người một lượng cồn quá mức cần thiết, chúng ta có thể sẽ bị mất nước và thậm chí phát sinh hành vi không đúng mực.

Hãy nhớ rằng không ai muốn ngồi cạnh một quý ông/quý cô/quý bà say xỉn, lúc nào cũng trực chờ “phun trào” lên quần áo hay giày dép của họ. Hãy tránh điều này trước khi lên máy bay mọi người nhé!

7. Tránh làm ồn, đùa nghịch, gây náo loạn máy bay

Đi đường xa đã mệt sẵn rồi nên mọi người xung quanh thực sự chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Do vậy mọi người đừng nói chuyện quá to, hãy giữ im lặng trong suốt chuyến bay. Nếu làm ồn, các chị có thể bị tiếp viên nhắc nhở, bị hành khách soi mói, đánh giá là vô duyên, điều này thực sự chẳng hay ho chút nào.