Dịch sởi tại Nhật Bản bùng nổ vào đầu năm 2019 với 167 trường hợp mắc b.ệnh mới!

Số ca mắc bệnh sởi ở Nhật Bản kể từ đầu năm 2019 đã gia tăng với tốc độ nhanh nhất trong thập kỉ qua, trong đó tỉnh Mie dẫn đầu với số lượng mắc bệnh.

 

Viện truyền nhiễm quốc gia cho biết vào hôm thứ ba vừa qua rằng có tới 167 bệnh nhân được chuẩn đoán mặc sởi mới đã được báo cáo từ 20 trong số 47 tỉnh trên toàn quốc, chỉ trong giai đoạn từ đầu năm 2019 đến ngày 10/02.

 

Bộ Y tế đã đưa ra các thông báo kêu gọi các tổ chức y tế nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng ngừa để có thể ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh truyền nhiễm cao nguy hiểm này.

 

Bộ cho biết riêng tỉnh Mie đã ghi nhận 49 trường hợp mắc bệnh sởi mới trong khoảng thời gian này, tiếp theo là Osaka với 47 trường hợp, sau đó là tỉnh Aichi với 17 bệnh nhân, 11 bệnh nhân ở Tokyo, 6 ở Kanagawa.

Theo chính quyền tỉnh Mie, trong số 49 người tham gia hội thảo do một nhóm tôn giáo tổ chức vào cuối năm ngoái tại một cơ sở ở Tsu, thủ phủ của tỉnh, đã có tới 29 người được chẩn đoán mắc bệnh sởi mới, điều đó thể hiện mức độ lây lan nhanh chóng của căn bệnh. Trong số 29 người này, có 24 bệnh nhân đến từ Mie, 3 người đến từ Gifu, 1 người đến từ Aichi và 1 từ Wakayama. Bệnh lây lan nhanh chóng sang các thành viên của những người đã nhiễm bệnh cũng như những người đã tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh tại các cơ sở y tế và trường học.

Tại Osaka, 12 nhân viên tại khu phức hợp thương mại Abeno Harukas của công ty bách hóa Kintetsu và 11 khách hàng đã được chẩn đoán mắc bệnh sởi và bị nghi ngờ có triệu chứng của bệnh vào hôm thứ Tư vừa qua.Chính quyền tỉnh Osaka cho biết một phụ nữ ở độ tuổi 40 bị nghi đã bị nhiễm sởi đã đi trên một chuyến tàu tuyến Tokyo – Shin-Osaka và quay trở lại Tokyo vào ngày 8 và 10/02. Chính quyền cảnh báo rằng dịch sởi có thể lây lan sang số người không xác định, với tốc độ nhanh chóng và không lường trước được mức độ lây lan.

 

Sau khoảng thời gian ủ bệnh khoảng 10 ngày, bệnh sởi sẽ bắt đầu phát tác và gây ra các triệu chứng như sốt, ho và sổ mũi, sau đó bệnh nhân sẽ bị phát ban da. Trong khi nếu được chữa trị đúng cách, bệnh nhân sẽ phục hồi trong 7 – 10 ngày sau khi các triệu chứng đã xuất hiện, những người mắc bệnh nặng có thể phải chịu các biến chứng như viêm phổi và viêm não, thậm chí là thiệt mạng.

Tiêm chủng chống sởi 2 lần được cho là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa dịch sởi. Hơn 95% người Nhật từ 2 tuổi trở lên có các kháng thể chống lại căn bệnh. Quan chức của Bộ Y tế cho biết răng một dịch sởi lớn không thể xảy ra, nhưng vẫn kêu gọi mọi người nhanh chóng tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu họ nghĩ rằng mình đang có những triệu chứng đáng nghi của căn bệnh.