Diễn văn tồi tệ nhất trong lịch sử của Biden khiến người Mỹ bất bình nói về chuyện luận tội

MATXCƠVA (Sputnik) – Những người ủng hộ đảng Cộng hòa đã kêu gọi luận tội Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sau khi ông đưa ra thông điệp mà họ cho là tồi tệ nhất nói về siết chặt kiểm soát việc lưu thông vũ khí trong nước.

Cụ thể, người đứng đầu Nhà Trắng kêu gọi cấm bán súng trường tấn công và hộp đạn dung lượng lớn ở Hoa Kỳ, đồng thời đặt câu hỏi nghi ngờ với sửa đổi Hiến pháp lần thứ hai, nhằm đảm bảo quyền của người Mỹ sở hữu vũ khí.
Sáng kiến ​​của Biden hứng gạch đá chỉ trích
“Tối nay Tổng thống Biden đã có cơ hội để đoàn kết cả nước. Nhưng ông ấy đã không làm vậy. Ông ấy đả kích tất cả những ai không chia sẻ ý tưởng kiểm soát vũ khí. Hôm nay là bài phát biểu tồi tệ nhất của ông ấy”, – nghị sĩ Cộng hòa Darrell Issa viết trên Twitter.

Dân biểu Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ từ bang Georgia, đảng viên Cộng hòa Marjorie Taylor Green cũng lên án phát ngôn của Tổng thống Mỹ. Nhà báo Benny Johnson tuyên bố trên Twitter rằng Biden không tôn trọng Hiến pháp Hoa Kỳ và yêu cầu ông từ chức. Quan sát viên Molly Hemingway của Fox News cũng nêu ý kiến về cuộc luận tội bất tín nhiệm.

Gần đây, tại Hoa Kỳ đã xảy ra một số vụ xả súng giết người hàng loạt. Cụ thể, vào ngày 1 tháng 6, một người Mỹ gốc Phi đã khai hoả bằng súng trường và súng lục trong Trung tâm Y tế thành phố Tulsa, sau đó anh ta tự sát. Ít nhất có 5 người thiệt mạng trong vụ xả súng và 10 người khác bị thương. Hồi tháng 5, một tay súng đã giết chết 10 người trong siêu thị ở Buffalo. Cùng tháng, 19 học sinh và hai giáo viên trở thành nạn nhân của vụ xả súng ở thị trấn Uvalde bang Texas.