Điều kiện nhập quốc tịch Séc cho người nước ngoài

Người nước ngoài khi đến định cư tại Séc hoàn toàn có thể xin nhập cư vào quốc gia này. Đây là chính sách rất rộng mở của quốc gia xinh đẹp này nhằm tạo nhiều điều kiện thích hợp cho người nước ngoài có cơ hội học tập và phát triển. Cùng VietAIR tìm hiểu về điều kiện nhập quốc tịch Séc cho người nước ngoài ngay dưới đây để bạn tham khảo nhé.

dieu-kien-nhap-quoc-tich-sec-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Đối tượng có thể đề đơn và điều kiện

Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc cho phép người nước ngoài có thể đáp ứng được những điều kiện dưới đây để nhập tịch vào Séc như:

1- Tính đến ngày đệ đơn xin quốc tịch đã có giấy phép cư trú định cư tại CH Séc ít nhất 5 năm và trong giai đoạn đó người này chủ yếu có mặt trên lãnh thổ CH Séc (sống tại đây).

2- Chứng minh được, rằng bằng việc nhận được quốc tịch Séc người này sẽ từ bỏ (được) quốc tịch gốc của mình, hoặc là đã từ bỏ nó – nếu đây không phải là người không có quốc tịch hoặc là người đã nhận được qui chế tị nạn. Việc lấy giấy tờ văn bản để chứng minh đã „bỏ“ quốc tịch gốc được tiến hành làm sau khi đương sự đã nhận được „Lời hứa cấp quốc tịch CH Séc“ của Bộ nội vụ cấp.

3- Trong 5 năm cuối cùng (tính đến ngày nộp đơn) không bị kết án vì tội hình sự có chủ ý (chứng minh bằng trích lục tội phạm hình sự). Bản trích lục này đương sự không cần phải xuất trình vì Bộ nội vụ tự mình lấy được theo quy chế pháp lý đặc biệt.

4- Chứng minh rằng mình có trình độ hiểu biết tiếng Séc qua cuộc phỏng vấn tại cơ quan có chức năng. Điều này không áp dụng cho người là (hoặc trước đây đã là) công dân của cộng hòa Slovensko.

5-Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm được suy ra từ các qui chế luật đặc biệt, liên quan đến các qui chế cư trú và nhập cảnh của người nước ngoài trên lãnh thổ nước cộng hòa Séc (luật số 326/1999 tuyển tập luật, về cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ nước cộng hòa Séc và về các thay đổi của một số luật, theo nội dung của các thay đổi, bổ sung về sau này) và các trách nhiệm được suy ra từ các luật đặc biệt, liên quan đến các qui định pháp lý về bảo hiểm y tế công cộng, về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí, thuế, các khỏan nộp và các lệ phí.

Lưu ý: Với các điều kiện ở mục 1, 2, 4, 5 đều có thể được miễn với những lý do theo quy định trong luật. Điều kiện số 3 là bắt buộc.

dieu-kien-nhap-quoc-tich-sec-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Những điều kiện cư trú 5 năm sẽ được miễn khi nào?

Một số điều kiện đi kèm để bạn có thể được miễn điều kiện cư trú 5 năm ở Séc theo dạng thường trú để dễ dàng hơn cho việc nhập vào quốc tịch Séc đó là:

– Bản thân đương sự được sinh ra trên lãnh thổ Séc,

– Đương sự sống trên lãnh thổ CH Séc liên tục ít nhất 10 năm,

– Đương sự đã từng có quốc tich Séc hoặc quốc tịch Tiệp khắc,

– Đương sự được công dân Séc nhận làm con đỡ đầu (con nuôi),

– Đương sự là chồng/vợ của công dân Séc,

– Một trong hai người bố/mẹ của đương sự là công dân Séc,

– Đã chuyển vào Séc sống trước ngày 31.12.1994 trên cơ sở giấy mời của chính phủ,

– Người vô gia cư (người không có quốc tịch),

– Người được công nhận (cho) qui chế tị nạn tại CH Séc

Việc xin hủy bỏ quốc tịch gốc cần những điều kiện gì

Việc xin hủy bỏ quốc tịch gốc có thể được miễn nếu như người ở trong quốc tịch Séc có thường trú trên đất Séc, định cư ở đây hơn 5 năm và có mối liên hệ thực sự với người Séc kèm theo:

dieu-kien-nhap-quoc-tich-sec-cho-nguoi-nuoc-ngoai

– Luật pháp của quốc gia mà người xin đang là công dân, không tạo điều kiện để người đó từ bỏ mối ràng buộc với quốc gia đó, hay quốc gia đó từ chối không cấp giấy từ bỏ quốc tịch gốc của người đó , hoặc

– Việc từ bỏ quốc tịch gốc gắn liền với các lệ phí quá lớn hay những vấn đề khác mà ở một đất nước dân chủ là những điều kiện quá đáng không chấp nhận được hoặc

– Việc đệ đơn xin hủy bỏ quốc tịch gốc của người đó có thể làm cho bản thân người đó hay người thân bị truy bức vì lý do chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, thành viên của tổ chức xã hội nào đó hay quan điểm chính trị.

Giấy tờ cần nộp làm hồ sơ xin nhập cư

– Giấy trả lời các câu hỏi theo mẫu in sẵn về việc xin cấp quốc tịch CH Séc ( giấy đó nhận được và đã điền trả lời ở cơ quan nhận đơn, đã ký).

– Giấy Khai sinh ( hay giấy khai sinh và đặt tên thánh)

– Giấy Kết hôn ( nếu người xin đã có gia đình)

– Có thể là giấy tờ ly hôn hay giấy báo tử của vợ ( chồng)

– Giấy tờ chứng thự sự hủy bỏ quốc tịch gốc sẽ có hiệu lực khi hiệu lực của quốc tịch CH Séc bắt đầu hay giấy chứng thực đã hủy bỏ quốc tịch gốc, không liên hệ tới người vô gia cư hoặc các nhân được công nhận quy chế tị nạn trên đất Séc; người làm đơn sẽ xin cấp giấy chứng thực hủy bỏ quốc tịch gốc ( từ quốc gia mà mình đang mang quốc tịch) sau khi nhận được Lời hứa cấp quốc tịch CH Séc do Bộ Nội vụ cấp.

– Tiểu sử tóm tắt.