Đọ sắc tứ đại mỹ nhân Sài Gòn xưa, người in trên tem bưu điện, người thì kết cục sầu thảm

Cô Ba Thiệu, Công Thị Nghĩa, cô Ba Sài Gòn, Hoàng hậu Nam Phương là những mỹ nhân nức tiếng đất Sài Gòn thời xưa. Trong số các tuyệt sắc giai nhân này, người thì cuộc sống lên hương, người là hồng nhan bạc phận, kết cục bi thảm…

Cô Ba Thiệu in hình trên bánh xà bông

Cuộc thi hoa hậu đầu tiên ở Sài Gòn, năm 1865, có tên gọi Miss Sài Gòn. Thắng cuộc thi năm đó là cô Ba Thiệu, đỉnh cao nhan sắc của Sài Gòn xưa.

Cô Ba Thiệu in hình trên con tem Đông Dương

Cô nổi danh khắp với danh xưng “Cô Ba xà bông” vì hình của người đẹp này được in nổi trên các sản phẩm nổi tiếng của Hãng xà bông Việt Nam thời xưa.

Hình của người đẹp này được in nổi trên các sản phẩm của Hãng xà bông Việt Nam xưa

Tuy vậy, cuộc đời cô Ba về sau này lại gặp phải biến cố. Tên biện lý người Pháp Jaboin ỷ thế làm càn, trêu ghẹo mẹ cô Ba, khiến ông Chánh, bố cô Ba cầm súng bắn hạ hắn.

Thầy Chánh sau đó bị chính quyền Pháp xử tử. Cô Ba Thiệu bị bắt giam rồi tự tử chết. Có tư liệu lại cho rằng, chính cô Ba là người rút súng bắn Jaboin và bị kết án tử. Dù là tư liệu nào thì người đẹp lừng lẫy của Sài Gòn đều có kết cục buồn.

Tuyệt thế giai nhân Sài Gòn Trần Ngọc Trà

Vào những năm đầu thế kỷ 20, nhan sắc của cô Ba Trà nổi tiếng khắp đất Sài Gòn. Dù không tham gia bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào, bà vẫn được ưu ái gọi là Étoile de Saigon (tạm dịch: ngôi sao Sài Gòn), Tuyệt thế giai nhân Sài Gòn, Người đẹp Nam kỳ…

Tuyệt thế giai nhân Sài Gòn Trần Ngọc Trà

Cô Ba Trà trải qua 4 cuộc hôn nhân với lần lượt là viên quan ba người Pháp, con trai tỷ phú đất Phan Rang, bác sĩ Trần Ngọc Ánh, và cuối cùng là một triệu phú trẻ tuổi, nhưng tất cả đều tan vỡ.

Sau đó, cô Ba vướng vào ăn chơi, cờ bạc dẫn đến mất hết gia sản. Không có tài liệu nào nói về năm mất của cô Ba Trà, nhưng có thông tin bà qua đời trong nghèo khổ và cô đơn một mình ở gầm cầu thang của một chung cư tại Sài Gòn.

Hoàng hậu Nam Phương Nguyễn Hữu Thị Lan

Bà sinh trong một gia đình danh gia vọng tộc, và là vợ của vua Bảo Đại. Hoàng hậu Nam Phương nổi tiếng bởi nhan sắc và trí tuệ.

Nguyễn Hữu Thị Lan sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc

Nhiều tài liệu cho rằng trước khi trở thành chính cung hoàng hậu của vua Bảo Đại, bà Nam Phương đã 3 lần giành được giải hoa hậu Đông Dương.

Tuy vậy, theo nghiên cứu của nhà sử học không có cuộc thi nào mang tên Hoa hậu Đông Dương. Do đó có thể danh hiệu này được người dân trao tặng cho hoàng hậu vì yêu quý nhan sắc tuyệt trần của bà.

Bà Nam Phương đã 3 lần giành được giải hoa hậu Đông Dương, ảnh in trên con tem bưu điện.

Bà là vị hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Sau này bà sang Pháp sống khép kín và mất trong cơ đơn ở tuổi ngoài 40.

Công Thị Nghĩa – Nhà báo được “mời” thi Hoa hậu

Vào năm 1955, một cuộc thi tìm kiếm hoa hậu đã được tổ chức ở Sài Gòn. Đây cũng được xem là cuộc thi Hoa hậu đầu tiên ở nước ta. Đăng quang hoa hậu cuộc thi này là Công Thị Nghĩa, sinh năm 1932, người miền Bắc cùng gia đình di cư vào Sài Gòn.

Công Thị Nghĩa là Hoa hậu đầu tiên ở nước ta

Điều thú vị là, năm đó, Công Thị Nghĩa hay tên gọi khác là Thu Trang vốn là nhà báo đến gặp ban tổ chức chỉ với ý định lấy thông tin viết bài, nào ngờ khi thấy bà quá xinh đẹp, ban tổ chức hết lòng thuyết phục bà đi thi.

Là nhà báo đến lấy tin bài, ban tổ chức thấy cô đệp nên mời thi luôn,bất ngờ lại ẵm giải

Ban đầu chỉ định “thi cho vui” nào ngờ bà “giật” luôn giải hoa hậu.

Sau khi đoạt giải, bà sang Pháp học tiến sĩ và định cư tại đây. Về sau, Hoa hậu Thu Trang- Công Thị Nghĩa quay về nước nhiều lần và giảng dạy ngành du lịch tại một số trường đại học.