Đức: DỰ KIẾN DỰ LUẬT mới từ 1.4.2020 chưa phải trả tiền thuê nhà ở hay cửa hàng nếu quá khó khăn

Chính phủ CHLB Đức đang soạn thảo một dự luật nhằm giúp đỡ những người thuê nhà ở hay cửa hàng không lo bị hủy hợp đồng do nợ tiền thuê nhà.

 

Không được hủy bỏ hợp đồng thuê nhà trong cuộc khủng hoảng Corona

Foto: Sven Hoppe/ Dpa

Trong cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện nay, nhiều người có thể bị mất công ăn, việc làm, qua đó không có thu nhập, không có tiền trả tiền thuê nhà và như vậy có thể mất đi nhà ở.

Các Bộ Tư pháp, Nội vụ và Kinh tế trong Chính phủ Đức đang soạn thảo một dự luật nhằm ngăn chặn nguy cơ này.

Thông tấn xã báo chí Đức DPA đang có trong tay văn bản dự luật này.

Theo một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp, thông thường, nếu ai liên tục trong hai tháng liền không trả tiền nhà có thể bị hủy hợp đồng vô thời hạn.

Chính phủ CHLB Đức muốn sửa đổi điều đó để không ai bị mất đi chỗ ở. Quy định này sẽ có hiệu lực cho những ai nợ tiền thuê nhà từ ngày 1.04 tới 30.9.2020, dù là nhà để ở hay cửa hàng, văn phòng.

Kết quả hình ảnh cho tiền nhà ở đức

 

Tuy nhiên, mọi người vẫn có nghĩa vụ phải trả tiền thuê nhà.

Dự luật này dự kiến được đưa ra thông qua trong Nội các ngày 23.3 và trong Quốc hội ngày 25.3. Dự luật cũng có điều khoản cho phép gia hạn thêm một năm, nếu thời gian từ tháng 4 tới tháng 9 là không đủ.

Khi dự luật được thông qua, thì những người thuê cửa hàng trên khắp nước Đức có thể tạm dừng trả tiền thuê trong thời gian từ 1.4 tới hết tháng 9.2020 nếu quá khó khăn.

 

Hồng Anh/ Tạp Chí Nước Đức

Theo SPIEGEL/ DPA