Dung mạo ngày ấy bây giờ của hai nàng ‘họa mi’ hot nhất Vbiz: Người trẻ ra chục tuổi, người quá lạ nhìn chẳng ra

Những năm đầu 2000 mình ấn tượng nhất với Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương vì hai cô thời điểm ấy nổi vô cùng ở dòng nhạc trẻ, nhưng hiện tại thì sự nghiệp của hai người đã khác.

Chưa kể, sắc vóc của Mỹ Tâm thì liên tục được dân tình cảm thán “lão hóa ngược”, trong khi Hồ Quỳnh Hương dù mới tái xuất nhưng cứ bị “soi” diện mạo tới lui, đến độ “chính chủ” còn nói cô đã quá quen với việc đó: “Tôi có được khen nhiều đâu mà sợ chê”.

Tuy hiện tại đã xuất hiện thêm nhiều thế hệ ca sĩ trẻ cùng những bản hit bắt tai nhưng chắc chắn rằng, những người yêu nhạc Việt vẫn luôn dành một tình cảm lớn cho thế hệ ca sĩ đời đầu 8X. Trong đó, nếu như miền Nam có “Họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm thì miền Bắc có giọng ca vàng đất mỏ Hồ Quỳnh Hương.

hình ảnh

Hai mỹ nhân này cùng hoạt động đã nhiều năm trong nghề, trong khi Mỹ Tâm chọn cách giữ nguyên, duy trì diện mạo tươi trẻ, thì Hồ Quỳnh Hương đã quyết tâm thay đổi, nâng tầm nhan sắc để xây dựng hình ảnh đẹp hơn trong mắt công chúng.

hình ảnh

Trong khi Mỹ Tâm dạo gần đây liên tục được dân tình khen ngợi trước sắc vóc ngày một trẻ trung của mình, vẫn khuôn mặt và đôi mắt sắc sảo, duy chỉ mái tóc dài nhuộm trầm gắn bó với nữ ca sĩ suốt mấy thập kỷ qua thì tới bây giờ đã được chuyển đổi thành sắc đen nguyên thủy, thì đồng nghiệp nổi cùng thời của cô là Hồ Quỳnh Hương lại bị nhận xét khác lạ khó nhận ra.

hình ảnh

Thật ra nữ ca sĩ sinh năm 1980 cũng vừa tái xuất gần đây sau khoảng thời gian dài “ở ẩn”. Mới đây, cô có dự sự kiện thảm đỏ và loạt khoảnh khắc được ghi lại bằng camera thường của Hồ Quỳnh Hương đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

hình ảnh

hình ảnh

Có thể thấy sau hơn 10 năm vắng bóng, Hồ Quỳnh Hương gây chú ý khi tái xuất ở nhiều hơn các sự kiện, mới đây cô xuất hiện tại một thảm đỏ trong chiếc đầm đen khoe khéo vóc dáng nuột nà ở tuổi 43 cùng kiểu tóc xoăn gợn sóng. Tuy nhiên, ở một vài góc quay camera thường, gương mặt người đẹp lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Và cũng tại sự kiện này, Hồ Quỳnh Hương cho biết cô cũng có nghe những thông tin liên quan đến mình thời gian qua và bày tỏ: “Tôi thấy bình thường vì điều đó tôi quen rồi”. Hồ Quỳnh Hương nói thêm tài sản lớn nhất của cô là giọng hát và “từ trước đến nay tôi chưa bao giờ hãnh diện hay tự tin vào nhan sắc của mình cả”.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Ngoài ra, khi được hỏi bao lâu rồi mới bước chân lên thảm đỏ giải trí, bản thân nữ ca sĩ 43 tuổi cũng không nhớ rõ vì đã quá lâu. Chính vì vậy mà giọng ca Vũ điệu hoang dã bày tỏ cảm xúc lo lắng vì gần đây cô cũng ít khi đi trên giày cao gót.

hình ảnh

hình ảnh

Thật ra trước sự kiện này thì Hồ Quỳnh Hương cũng từng nhận về nhiều sự quan tâm của công chúng khi xuất hiện trong hậu trường của một buổi chụp ảnh. Nữ ca sĩ đình đám thậm chí khiến người hâm mộ thừa nhận không nhận ra cô vì nhiều đường nét thay đổi trên gương mặt. Một số cư dân mạng cho rằng nhan sắc của Hồ Quỳnh Hương có sự thay đổi rõ rệt, thậm chí có một tài khoản viết rằng: “Biết chị Hương khoảng hơn chục năm nhưng đây là lần đầu tiên không nhận ra chị”.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Công tâm mà nói thì trong dàn ca sĩ 8X đời đầu thì với mình, Hồ Quỳnh Hương lại là mỹ nhân có phong độ nhan sắc thất thường nhất. Bởi thời điểm hơn 20 năm trước, mình ấn tượng ở nhan sắc Hồ Quỳnh Hương là nhờ khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt sắc sảo, nói chung không quá nổi bật nhưng lại có nét riêng dễ nhớ. Rồi đến năm 2008, Hồ Quỳnh Hương thu hút sự chú ý khi xuất hiện với khuôn mặt đầy khác lạ, trong đó, sống mũi cao, dáng cằm thon đã giúp diện mạo nữ ca sĩ trở nên hài hoà, hút mắt hơn rất nhiều. Tuy nhiên càng về sau, khuôn mặt của nữ ca sĩ càng lộ rõ dấu hiệu của việc can thiệp thẩm mỹ, trở nên đơ cứng, thiếu tự nhiên. Thậm chí có thời điểm, Hồ Quỳnh Hương còn bị dân mạng chê bai, gọi kèm với cụm từ “thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ”.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Còn ở thời điểm hiện tại mà nói, bản thân mình cũng như nhiều khán giả khác cảm nhận không thể tìm thấy được nét cũ nào của nữ ca sĩ. Tuy nhiên không thể phủ nhận với diện mạo hiện tại, Hồ Quỳnh Hương trông trẻ đẹp hơn, đường nét cũng hài hòa và dần cải thiện rõ. Cô cũng từng thừa nhận chỉ có sửa mũi, và khẳng định chưa hề động chạm đến vùng khác trên gương mặt. Nguyên nhân cho sự thay đổi ngoại hình bị nhiều người cho là “thảm họa thẩm mỹ” được Hồ Quỳnh Hương xác nhận là do tác hại của việc dùng phải “kem trộn”.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Bỏ qua việc liệu Hồ Quỳnh Hương có tân trang gì thêm ngoài sửa mũi hay không, nhưng nhìn vào nữ ca sĩ ai cũng phải xuýt xoa cô ngày càng “lão hóa ngược”. Làn da trắng mịn màng như em bé giúp Hồ Quỳnh Hương trẻ trung hơn so với tuổi thật 43. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn duy trì hình thể đẹp dù đã ngoài tứ tuần. Từ vòng eo không chút mỡ thừa đến đôi chân thon nuột nà, Hồ Quỳnh Hương trông chẳng thua những mỹ nhân trẻ tuổi.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Được biết thêm Hồ Quỳnh Hương bắt đầu thói quen ăn chay đã được 10 năm, mỗi bữa ăn phải luôn có 40-50% ngũ cốc, 25-30% rau xanh, 10-15% đậu, trái cây, các loại hạt và khoảng 5% thức ăn chế biến sẵn. Cô cũng luôn ưu tiên việc ăn súp rong biển vì bên trong loại thực phẩm này có nhiều chất giúp chống lão hóa và làm đẹp da. Người đẹp này cũng ăn rất nhiều hoa quả để nạp đủ các loại vitamin cần thiết cho cơ thể.

hình ảnh

Thật ra việc tân trang để diện mạo đẹp hơn trong mắt công chúng là điều những người làm nghệ thuật nên làm. Đó chính là cách các ngôi sao thể hiện sự tôn trọng khán giả, nghề nghiệp của chính họ. Nhưng cũng không thể phủ nhận Hồ Quỳnh Hương cũng sở hữu những bí quyết làm đẹp riêng, hướng đến việc chăm sóc diện mạo từ sâu bên trong đã giúp nữ ca sĩ sinh năm 1980 tuổi vẫn giữ được vẻ trẻ đẹp, làn da hồng hào và vóc dáng thon gọn nuột nà.