Gần 30 năm đồng điệu của Minh Tuyết và chồng đại gia

Gần ba thập kỷ tính cả yêu lẫn cưới, Minh Tuyết thấy mình và ông xã Việt kiều hiểu nhau đến ‘chân tơ kẽ tóc’ nhờ chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Hôm 4/5, ca sĩ Minh Tuyết đăng khoảnh khắc tình tứ bên ông xã và cho biết anh là một trong hai người đàn ông quan trọng nhất của cô, bên cạnh bố. Vợ chồng nữ ca sĩ được nhiều bạn bè, người hâm mộ khen bên nhau hàng chục năm vẫn ngọt ngào, lãng mạn.

Ông xã Minh Tuyết tên Diệp Nghi Keith, là một doanh nhân Việt kiều, có sự nghiệp thành đạt trên đất Mỹ. Hai người gắn bó từ khi nữ ca sĩ sang Mỹ định cư, đến 2013 mới tổ chức đám cưới với sự chúc phúc của hàng trăm nghệ sĩ ở hải ngoại. Từ khi yêu nhau, Diệp Nghi Keith thường xuyên đi cùng Minh Tuyết trong các show diễn nên bạn bè của cô đều biết anh.

Minh Tuyết tình tứ bên ông xã nhân dịp sinh nhật anh.

Minh Tuyết tình tứ bên ông xã nhân dịp sinh nhật anh.

Nữ ca sĩ nói cô và chồng đồng điệu trong mọi sở thích. Dẫu chưa có em bé như ước nguyện, họ vẫn thấy mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc. Niềm vui của cặp vợ chồng giờ đây là chăm sóc hai chú chó tên Hugo và Abby, đi du lịch khắp nơi cùng bạn bè mỗi khi có thời gian rảnh. Họ hiện sống ở thành phố Westminster, bang California (Mỹ).

Theo Minh Tuyết, bí quyết lớn nhất trong việc giữ gìn hôn nhân là sự chia sẻ. Cô và ông xã nói với nhau mọi chuyện nên hiểu nhau đến “chân tơ kẽ tóc”. Giữa họ rất ít khi có cãi vã, hiểu lầm vì cả hai đều biết người kia thích và không thích điều gì. “Vợ chồng phải như điệu nhảy Chachacha – người này bước lên thì người kia bước xuống để không bao giờ giẫm chân vào nhau. Thấy anh ấy bực bội điều gì, tôi sẽ nguội dần và ngược lại. Do đó, gia đình tôi luôn ấm êm, hạnh phúc”, nữ ca sĩ nói.

Nữ ca sĩ cho biết vợ chồng cô có tính cách khác biệt nhưng luôn hòa hợp, đồng điệu nhờ biết dung hòa. Cô biết chồng cả nghĩ, lo lắng hơn mình nên khi có chuyện gì nghiêm trọng thì sẽ chờ đến khi giải quyết được mới chia sẻ để anh không phải bận tâm. Cô nóng tính, trong khi anh thích sự nhỏ nhẹ, lịch sự nên từ ngày cưới nhau, cô dần học được cách kiềm chế bản thân tốt hơn. Mỗi khi có giận hờn, cô thường là người làm hòa trước vì biết mình chỉ cần nói nhẹ một câu là chồng sẽ nguôi. “Chung quy cũng chỉ là hờn nhau, cần gì phải ôm khư khư suy nghĩ mình là phụ nữ thì phải chờ người ta xuống nước mới thôi”, cô tự nhủ.

Gần 30 năm bên nhau tính cả yêu lẫn cưới, Minh Tuyết luôn được chồng chăm sóc tận tình. Cô nhớ mãi lần mình bị Covid-19, anh cuống lên vì lo lắng cho vợ. Mỗi lần bị bệnh, cô đều có cảm giác anh lo cho cô còn hơn cô lo cho bản thân. Chồng khiến Minh Tuyết cảm thấy được chăm sóc hơn cả một đứa trẻ. Sau mỗi lần như thế, cô càng yêu anh hơn và biết mình đã chọn đúng người. Ngày thường, mỗi khi đi show về mệt, anh đều sẵn sàng xuống bếp hầm canh cho cô tẩm bổ.

Ông xã đồng hành với Minh Tuyết trong một chương trình tại TP HCM hồi 2016.

Ông xã đồng hành với Minh Tuyết trong một chương trình tại TP HCM hồi 2016.

Vợ chồng Minh Tuyết từng vướng tin đồn hôn nhân trục trặc vì nữ ca sĩ có thời gian ít đăng hình chồng trên trang cá nhân. Cô phủ nhận điều đó và cho biết lý do đơn giản vì cô không thích phơi bày chuyện riêng tư, sợ làm ảnh hưởng đến bạn đời. Nữ ca sĩ đau lòng khi chứng kiến chồng bị dằn vặt bởi những bình luận không hay về ngoại hình từ mạng xã hội. Cô không muốn anh bị tổn thương vì danh xưng “chồng Minh Tuyết” nên hạn chế chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Minh Tuyết nói cô chưa bao giờ giấu giếm hay làm điều gì để chồng có cảm giác không an toàn. Họ biết mọi thứ xung quanh cuộc sống của nhau nên ông xã chỉ hờn giận vì không hài lòng về điều gì đó chứ chưa bao giờ ghen tuông. Cả hai đều tuyệt đối tin tưởng đối phương. Kể cả việc cô thường xuyên lên sân khấu với những bộ cánh táo bạo, anh cũng không ý kiến.

Ông xã Minh Tuyết rất ủng hộ đam mê ca hát của vợ. Dẫu bận rộn kinh doanh, anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đồng hành với vợ trong một số show diễn quan trọng. Hình ảnh nam doanh nhân với thân hình cơ bắp, vạm vỡ ngồi lặng lẽ cắt bánh cho vợ ăn nhẹ, lấy sức khi làm huấn luyện viên một gameshow ghi hình năm 2017 từng gây sốt trên mạng xã hội. Minh Tuyết kể đã có lúc chồng mắng vì cô tham công tiếc việc, bay show triền miên đến kiệt sức. Không muốn vợ vất vả nhưng biết cô đam mê không dừng được nên anh đành chịu và âm thầm chăm sóc khi cô cần. Minh Tuyết nhiều lần nói chồng là người có tâm tốt, yêu thương, hy sinh cho cô rất nhiều và nếu không được anh ủng hộ, sự nghiệp của cô đã gãy gánh từ lâu.

Minh Tuyết sinh năm 1976, là con gái út trong gia đình có 6 anh chị em. Trong đó, hai chị gái của cô, Cẩm Ly và Hà Phương, đều là ca sĩ nổi tiếng. Năm 1997, cô sang Mỹ định cư và dần xây dựng được tên tuổi ở hải ngoại. Cô thường hát tình ca, được yêu thích với phong cách sexy cả trên sân khấu lẫn đời thường.