Gia tăng các vụ gian lận bảo hiểm tại Séc. Một số trường hợp có lý do không ngờ đến

Số lượng những vụ gian lận bảo hiểm đang gia tăng. Theo một số hãng bảo hiểm con số đó lên đến 50%. Tổng số tiền gian lận được phát hiện vào năm ngoái lên đến 1,5 tỷ korun. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, con số đó trong thực tế còn cao hơn nhiều bởi một phần những trường hợp gian lận thường khó được phát hiện. Mỗi hãng bảo hiểm đều sử dụng hệ thống máy tính cũng như có nhóm chuyên gia theo dõi phân tích, tuy nhiên vẫn không chống lại được với những mánh khóe của người dân.

Các vụ gian lận bảo hiểm có thể gây thiệt hại số tiền lớn, do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi các công ty bảo hiểm dành rất nhiều nỗ lực và nguồn lực để phát hiện ra chúng.

Ông Jan Marek – Phát ngôn viên của Generali Česká pojišťovna cho biết: “Công ty bảo hiểm của chúng tôi có một mạng lưới các thám tử về cơ bản trải rộng khắp đất nước và cùng với họ, các chuyên gia của chúng tôi làm việc trong lĩnh vực này sẽ giải quyết các vụ gian lận bảo hiểm.”
Hãng bảo hiểm không chỉ dựa vào các chuyên gia mà còn sử dụng nhiều phần mềm và trí tuệ nhân tạo khác nhau.

Ông Milan Káňa – Phát ngôn viên của Kooperativa cho hay: “Chúng tôi thường xuyên sử dụng các hệ thống phân tích để tìm hiểu xem liệu người đó có tính đến nhiều trường hợp hay không, hay thực hiện những điều tương tự khác hay không”.

Tuy nhiên ngay cả những điều này cũng không ngăn cản được những người muốn lấy tiền bảo hiểm. Và một số người còn còn đưa ra những lý do không ngờ đến.

Ông Marek chia sẻ: “Chúng tôi đã xử lý một trường hợp kỳ lạ về yêu cầu bảo hiểm. Nữ khách hàng đã báo báo bị thương ở phần nhạy cảm của cô trên dây văng mạo hiểm. Cô nói rằng, mình đã va vào chúng mà muốn người điều hành trò chơi bồi thường. Nhưng cuối cùng toàn bộ sự việc lại hoàn toàn khác. Các thám tử phát hiện ra rằng, vị khách hàng nữ này đã có nhiều trải nghiệm tình dục với khoảng 5 thanh niên vào buổi tối trong khu vui chơi.

Có trường hợp một khách hàng tự cào xước xe ô tô của mình, nhưng có lẽ vì để không gặp rắc rối với vợ nên người đàn ông đã báo cáo rằng có người nào đó đã cào xước xe mình ở chỗ đậu xe. Tuy nhiên khi tìm hiểu sự việc đã phát hiện ra rằng, người khách hàng này đã tự cào xước xe ở nhà.

Hay có trường hợp người tài xế báo cáo với công ty bảo hiểm về vụ va chạm với động vật. Nhưng các chuyên gia sau đó đã phát hiện ra rằng, những sợi lông cứng xuất hiện trên xe là từ một cây chổi.

(tamdamedia)