Giải độc đắc xổ số Mỹ tăng lên 1,5 tỷ USD

Sau 39 kỳ quay không có người trúng thưởng, giải độc đắc xổ số Powerball hiện lên tới 1,5 tỷ USD, cao thứ ba trong lịch sử Mỹ.

Ban lãnh đạo giải Powerball cho biết không có vé trúng giải nào được bán ra cho giải độc đắc trị giá 1,2 tỷ USD trong kỳ quay số tối 2/11. Do đó, giải độc đắc vào kỳ quay số tối 5/11 sẽ tăng lên 1,5 tỷ USD.

Kết quả kỳ quay số tối 2/11 là 02, 11, 22, 35, 60 và số Powerball 23. Hiện có 39 kỳ quay thưởng liên tiếp không có người trúng kể từ ngày 3/8.

Nếu có người trúng giải độc đắc tối 5/11, đây sẽ lại giải độc đắc sổ xố lớn thứ hai lịch sử Powerball, sau con số kỷ lục 1,586 tỷ USD năm 2016, và lớn thứ ba trong lịch sử Mỹ. Vị trí thứ hai thuộc về Mega Millions với giải thưởng 1,537 tỷ USD năm 2018.

Giải độc đắc xổ số Mỹ tăng lên 1,5 tỷ USD - ảnh 1

Một khách hàng mua vé số Powerball ở Hawthorne, California, ngày 13/1/2016. Ảnh: AFP.

Người trúng giải sẽ nhận trọn vẹn 1,5 tỷ USD nếu chọn phương án lĩnh tiền hàng năm trong 29 năm. Nhưng hầu như người trúng độc đắc đều chọn phương án nhận tiền ngay. Nếu chọn phương án này, người trúng số sẽ lĩnh khoảng 745,9 triệu USD.

Powerball được chơi tại 45 bang của Mỹ, thủ đô Washington, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Xác suất trúng giải độc đắc là một trên 292,2 triệu, thấp hơn nhiều so với xác suất bị sét đánh là một trên một triệu, theo số liệu của chính phủ Mỹ. Người chơi chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 69. Số thứ sáu, gọi là Powerball, được chọn trong một dãy khác, từ 1 đến 26. Mỗi vé có giá 2 USD.

Hồi tháng 7, Mega Millions công bố giải độc đắc 1,3 tỷ USD. Sau 8 tuần công bố kết quả, hai người trúng số đã tới nhận giải ở Illinois.