Giảm mức tiêu thụ khí đốt và điện tại Séc

Năm ngoái, người dân Séc tiêu thụ khí đốt ít hơn 20% so với cùng kỳ. Đây là mức tiêu thụ khí đốt thấp nhất trong 8 năm qua. Nguyên nhân là do giá cả tăng cao, sự không chắc chắn trên thị trường và thời tiết mùa đông không quá lạnh đã giúp người dân không cần sử dụng hệ thống sưởi nhiều như những năm trước.

Nhiệt độ ngoài trời ảnh hưởng đáng kể đến mức tiêu thụ năng lượng. Theo số liệu của Văn phòng Điều tiết Năng lượng Séc, trong năm ngoái, nhiệt độ trung bình cao hơn gần 1°C so với mức bình thường. Đây cũng là một trong những lý do khiến mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên tại Séc giảm 20% so với cùng kỳ.

Hiện tại khí đốt của Séc chủ yếu đến từ Na Uy và các trạm khí tự nhiên hóa lỏng LNG.
Đây là trạm khí đốt đầu được đưa vào hoạt động ở châu u sau khi bắt đầu chiến tranh ở Ukraine và các con tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng hướng đến đây cũng có một phần cung cấp cho Séc. Chuyến chở hàng đầu tiên đến trạm khí đốt là vào cuối tháng 9 năm ngoái.

Trước khi đến châu Âu, lộ trình của các con tàu chở dầu rẽ theo 2 hướng, một hướng đến Bắc Âu, hướng còn lại đến Biển Địa Trung Hải. Một con tàu chở dầu mất khoảng 2 tuần đi từ Vịnh Mexico đến Bắc Âu.

Lượng khí đốt này cũng được đưa đến các bồn chứa của Séc. Hiện tại mặc dù đã gần kết thúc mùa sưởi ấm, nhưng các bồn chứa khí đốt của Séc vẫn còn hơn một nửa. Vào đầu tháng 4 Séc sẽ bắt đầu tích trữ khí đốt cho mùa sưởi ấm tiếp theo.

(tamdamedia)