Giữa dịch Covid-19, bác sĩ Úc đối mặt lựa chọn “ưu tiên” cứu người trẻ

Bác sĩ tại miền Tây nước Úc sắp không còn cách nào khác khi phải lựa chọn người cứu chữa vì bệnh nhân Covid-19 tăng nhanh mà cơ sở vật chất lại thiếu thốn.
Dịch Covid-19 đang lan nhanh tại nhiều quốc gia trên thế giới và Úc cũng là một trong số đó. Các thiết bị y tế đã dần không còn đủ đáp ứng cho tất cả các ca bệnh bị nhiễm.

Nếu số lượng bệnh nhân không giảm, các bác sĩ tại đây sẽ phải đối mặt lựa chọn khó khăn. Trong trường hợp xấu nhất họ sẽ buộc phải “ưu tiên” cứu chữa cho những ai có cơ hội sống cao hơn.

Hệ thống y tế Úc đang phải vật lộn với Covid-19. Ảnh: Herald Sun

Không có đủ ống thở tại các bệnh viện miền tây nước Úc

Trang Daily Mail đưa tin, hiện tại tất cả các bệnh viện ở miền tây nước Úc chỉ có tổng số 253 ống thở để phục vụ cho khám chữa bệnh. Trong khi đó, số người mắc virus Corona trên toàn nước Úc đã là 298 ca với 18 trường hợp ghi nhận ở miền tây nước này.

Bác sĩ Daniel Macchini cho biết điều này có nghĩa là nếu dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, các bác sĩ buộc phải đối mặt với việc lựa chọn người cứu chữa. Mà ở đây đó chính là “ưu tiên” người trẻ có khả năng sống sót cao hơn mà từ bỏ cứu chữa với người già.

“Chúng tôi không muốn bị đặt vào tình huống khi có hai bệnh nhân, cả hai đều trong tình trạng sức khỏe như nhau nhưng lại phải chọn cứu lấy một vì không có trang thiết bị” – ông Daniel chia sẻ.

Hàng dài người đang chờ để được xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện Hoàng gia Melbourne. Ảnh: Daily Mail

Thủ hiến Tây Úc – ông Mark Mc Gowan cùng với Bộ Y tế Tây Úc đã đặt hàng thêm hơn 100 ống thở dành cho các bệnh viện. Giám đốc trung tâm sức khỏe bắc Metropolitan – ông Robyn Lawrence cũng kêu gọi các bệnh viện tư đóng góp trang thiết bị cho các cơ sở y tế tiến hành điều trị Covid-19.

Tây Úc đang rơi vào tình cảnh giống nước Ý

Tình cảnh này của nước Úc khiến nhiều người liên tưởng ngay đến nước Ý những ngày vừa qua khi lượng người bệnh tăng vọt khiến các bác sĩ nơi đây đã phải đưa ra lựa chọn đau đớn khi đứng trước hai bệnh nhân một già, một trẻ.

Nước Úc đang đứng trước nguy cơ phải chọn bệnh nhân để điều trị giống như nước Ý đã từng. Ảnh: The Sun

Một bác sĩ giấu tên tại bênh viện Cremona đã chia sẻ với tờ La Croix rằng đó là hiện thực đau lòng với ngành y tế Ý: “Chúng tôi đã phải buộc phải lựa chọn việc đặt ống thở giữa hai bệnh nhân đều đang trong tình trạng nguy kịch, một người 60 tuổi và một người 40 tuổi… Chúng tôi đã bật khóc bởi bất cứ lựa chọn nào cũng là tàn nhẫn. Song không còn cách nào khác vì không đủ ống thở”.

Nhiều người lớn tuổi tại Ý đã phải chờ đợi và không được cứu chữa kịp thời khi mắc bệnh. Ảnh: AFP

Bác sĩ Christian Salaroli tại Lombardy, Ý cũng nói rằng họ phải lựa chọn chữa trị dựa trên độ tuổi. Nghĩa là nếu bệnh nhân đó trẻ tuổi và tình trạng tốt hơn, họ sẽ được ưu tiên. Theo báo cáo của The West Australian, rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi ở Ý đã không nhận được sự chữa trị kịp thời vì không đủ nhân lực cũng như vật lực.

Chính phủ Úc đưa ra nhiều biện pháp để giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Chắc chắn nước Úc sẽ phải nhanh chóng bổ sung nguồn thiết bị y tế để sẵn sàng cho trường hợp dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ. Tuy nhiên song song với đó, Thủ tướng Úc Scott Morison đã ban hành một số quyết định để ngăn ngừa lây lan Covid-19.

Kể từ ngày 16/3, tất cả các hoạt động tập trung 500 người trở lên sẽ hoàn toàn bị cấm. Chính phủ Úc cũng cảnh báo công dân nước này không nên đi nước ngoài trong khoảng thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Những hoạt động tụ tập đông người tại Úc sẽ không được diễn ra, chẳng hạn như cuộc đua F1. Ảnh: The Guardian

Thế nhưng ông Morison cũng nhấn mạnh rằng, chính phủ chỉ cấm các hoạt động không cần thiết với quy mô người tập trung lớn. Còn các hoạt động khác như trường học, hội thảo đại học hay sử dụng phương tiện công cộng vẫn được phép diễn ra bình thường.

Việc phải chọn lựa bệnh nhân để cứu chữa là việc làm trái với y đức, tuy nhiên trong tình cảnh bắt buộc thì sẽ khó tránh khỏi. Hi vọng nước Úc sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất về nhân lực cũng như vật lực để chiến đấu với dịch bệnh và không để rơi vào hoàn cảnh lựa chọn khó khăn như các bác sĩ tại Ý.

Xì Xụp/ Thể Thao và Văn Hóa