Hà Phương – Em gái Cẩm Ly lấy tỷ phú từng khiến Donald Trump “sôi máu” giờ ra sao?

Nhắc đến gia đình của nữ ca sĩ Cẩm Ly, người ta sẽ nghĩ ngay đến cô em gái Minh Tuyết được nhiều khán giả hải ngoại biết đến qua hàng loạt ca khúc đình đám như “Đã không yêu thì thôi”, “Trả người về tự do”, “Yêu mãi ngàn năm”… Thế nhưng, không nhiều người biết rằng Cẩm Ly còn có một cô em gái khác tên Hà Phương.

Hà Phương - Em gái Cẩm Ly lấy tỷ phú từng khiến Donald Trump sôi máu giờ ra sao? - Hình 1

Cùng sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên 3 chị em Cẩm Ly – Minh Tuyết – Hà Phương đều theo đuổi đam mê âm nhạc. Thế nhưng trong khi Cẩm Ly, Minh Tuyết là gương mặt quen thuộc với khán giả thì Hà Phương có phần kín tiếng và ít hoạt động nghệ thuật hơn.

Hà Phương - Em gái Cẩm Ly lấy tỷ phú từng khiến Donald Trump sôi máu giờ ra sao? - Hình 1

Năm 2000, cô quyết định sang Mỹ định cư và có cơ hội quen biết tỷ phú người Việt tại Mỹ – Chính Chu. Lần đầu tiên gặp Hà Phương, tỷ phú Chính Chu có vốn tiếng Việt rất tệ nên không hiểu hết những gì Hà Phương hát. Thế nhưng, nam doanh nhân lại đem lòng yêu mến nữ ca sĩ này. Hà Phương tiết lộ sau 3 tháng tìm hiểu, cả hai chính thức trở thành người yêu. Năm 2002, Hà Phương và Chính Chu tổ chức lễ cưới tại mỹ sau 2 năm gắn bó.

Trong một bài phỏng vấn, Hà Phương từng chia sẻ rằng lúc mới quen ông xã, cô không biết anh là tỷ phú. Thời gian đầu còn là bạn bè, Hà Phương từng khuyên Chính Chu quay lại với bạn gái cũ. Điều này khiến nam doanh nhân không khỏi thắc mắc vì các cô gái khác đều muốn anh chia tay bạn gái để đến với họ, còn Hà Phương lại hoàn toàn ngược lại. Có lẽ điều khác thường ở nữ ca sĩ đã khiến Chính Chu tò mò.

Được biết, Chính Chu là một doanh nhân khét tiếng tại Mỹ. Anh được mệnh danh là “người đàn ông đáng gờm” của phố Wall, nổi tiếng với loạt phi vụ mua bán, sáp nhập trị giá hàng triệu đô. Song đình đám nhất phải kể đến vụ nắm quyền kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Celanese của Đức và vụ “nẫng tay trên” giới đầu cơ Mỹ tranh quyền kiểm soát tập đoàn máy tính Dell.

Hà Phương - Em gái Cẩm Ly lấy tỷ phú từng khiến Donald Trump sôi máu giờ ra sao? - Hình 3
Về tài sản, Chính Chu hiện đang nắm trong tay 1,1 tỷ USD (khoảng 25 nghìn tỷ đồng) và ông hiện là một trong những tỷ phú có tiếng nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Song để biết khối tài sản ấy lớn đến mức nào vẫn rất khó hình dung. Không chỉ khiến Phố Wall phải kiêng dè, Chính Chu còn từng khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump “nóng mặt” khi chi tới 34,5 triệu USD mua lại toàn bộ tầng 89 và một nửa tầng 90 của tòa Trump World Tower.

Tuy nhiên, sau những cố gắng bất thành để mua nốt nửa tầng còn lại, Chính Chu bỏ thêm 5 triệu USD để tăng không gian trên tầng mái tòa nhà, nâng tổng chi phí lên 39,3 triệu. Căn penthouse rộng gần 1.400 m2 này gồm 34 phòng trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà có kết cấu trụ đồng và kính thủy tinh màu.

Hà Phương - Em gái Cẩm Ly lấy tỷ phú từng khiến Donald Trump sôi máu giờ ra sao? - Hình 5

Kể từ khi lấy Chính Chu, cuộc sống của Hà Phương như bước sang trang mới. Em gái Cẩm Ly khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ trước cuộc sống cực kỳ xa hoa nơi đất khách. Thậm chí Hà Phương được mệnh danh là “người Việt giàu nhất thế giới”. Hình ảnh của cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện đình đám của quốc tế như New York Fashion Week, Women In Film 2015 Crystal Lucy Awards…

Hà Phương - Em gái Cẩm Ly lấy tỷ phú từng khiến Donald Trump sôi máu giờ ra sao? - Hình 6

Hà Phương và ông xã hiện đang ở trong biệt thự to như tòa lâu đài. Hai vợ chồng cũng thường di chuyển bằng phi cơ riêng. Khi cần đi lại ở những khoảng cách gần, Chính Chu sẽ chở Hà Phương bằng những chiếc xế hộp có trong bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ bậc nhất thế giới của mình.

Hà Phương - Em gái Cẩm Ly lấy tỷ phú từng khiến Donald Trump sôi máu giờ ra sao? - Hình 7

Sau gần 2 thập kỷ chung sống, vợ chồng Hà Phương có với nhau 2 con gái. Cả gia đình định cư tại Mỹ nhưng mỗi năm, Hà Phương đều dành thời gian về thăm họ hàng tại Việt Nam. Tại hải ngoại, vợ chồng Hà Phương tích cực hỗ trợ các nghệ sĩ Việt cũng như không ngừng quyên góp ủng hộ quê hương. Hà Phương dành nhiều thời gian, tâm sức để làm từ thiện, cô còn thành lập quỹ riêng mang tên Hà Phương Foundation để giúp đỡ và hỗ trợ những trẻ em cơ nhỡ. Có thể thấy, cuộc sống giàu có, viên mãn nhưng vợ chồng cô không hề nghĩ cho riêng mình.

Đợt cao điểm dịch Covid hồi tháng 5/2020, Hà Phương đã gửi tặng 500.000 chiếc khẩu trang cho chính quyền và người dân Mỹ. Không chỉ vợ chồng tỷ phú Chính Chu mà hai con gái của họ là Diana và Angelina cũng rất tích cực phụ bố, mẹ đóng gói các hộp khẩu trang, nước rửa tay để gửi tặng cho các bệnh viện, trường học, chùa, văn phòng cảnh sát, trụ sở phòng cháy chữa cháy và viện dưỡng lão ở New York và các thành phố lân cận.

Dù không chia sẻ về số tiền, tuy nhiên nếu tính theo giá ban đầu trước dịch, số lượng khẩu trang mà gia đình ca sĩ Hà Phương đã quyên góp là hơn 1 triệu USD. Cho tới hiện tại, gia đình tỷ phú vẫn tích cực hỗ trợ cộng đồng trong các công tác thiện nguyện, đẩy lùi dịch bệnh.