Hà Phương – em gái Cẩm Ly: Từ tuổi thơ cơ cực đến tỷ phú Mỹ chăm đi làm thiện nguyện

Được nhắc đến với vai trò em gái chăm làm từ thiện của Cẩm Ly, vợ tỷ phú Việt giàu nhất nước Mỹ nhưng ít ai biết rằng Hà Phương trong quá khứ cũng từng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách tưởng như chẳng thể vượt qua.

Tuổi thơ cơ cực vì bạo bệnh

Hà Phương (tên đầy đủ Trần Thị Hà Phương) sinh năm 1972 trong gia đình có tổng cộng 6 anh chị em, trong đó có bà chị Cẩm Ly và cô em Minh Tuyết. Hoàn cảnh suy cho cùng cũng không đến nỗi nhưng giai đoạn cô đổ bệnh, gia đình cũng bắt đầu sa cơ, lâm cảnh nghèo khó. Chia sẻ về khoảng thời gian đó, Hà Phương cho biết: Khi còn nhỏ, tôi từng trải qua một cơn bạo bệnh. Gia đình đã phải gom tất cả tiền bạc dành dụm được trong nhiều năm và bán hết tài sản để chữa nhưng vẫn không đủ. Bố mẹ phải cầm cố và chạy vạy, vay mượn khắp nơi“.

Em gái Cẩm Ly: Từ tuổi thơ cơ cực đến tỷ phú chăm làm thiện nguyện

Vì bị bệnh mà tài sản trong nhà cô đều “bay” sạch, còn phải mượn thêm.

Thời điểm Hà Phương khỏi bệnh, trong nhà cũng chẳng còn gì. Mô tả về cảnh nhà mình khi ấy, cô dùng câu “rơi vào bước đường cùng, tưởng như không vực dậy được nữa“. Đến chiếc tivi đen trắng cho mấy chị em xem văn nghệ cho thỏa đam mê cũng bị chủ nợ siết đi. Nhìn cảnh ấy, Hà Phương tự nhủ bản thân phải cố gắng làm việc để thoát nghèo.

Em gái Cẩm Ly: Từ tuổi thơ cơ cực đến tỷ phú chăm làm thiện nguyện

Đến giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy thương những người thân của mình.

Nhân duyên trời định cùng chồng tỷ phú

Trưởng thành, “bén duyên” cùng ca hát chưa lâu thì Hà Phương lên đường sang Mỹ định cư và nên duyên cùng ông xã Chính Chu. Được biết, cả hai quen nhau qua một người bạn chung. “Ông mai” được nhắc đến không ai khác chính là nam diễn viên Trần Bảo Sơn, chồng cũ của Trương Ngọc Ánh. Người được gán ghép vốn dĩ là cô em Minh Tuyết nhưng ai có ngờ, vị doanh nhân giàu có lại để ý cô chị dịu dàng, xinh đẹp Hà Phương.

Em gái Cẩm Ly: Từ tuổi thơ cơ cực đến tỷ phú chăm làm thiện nguyện

Dây tơ hồng buộc chặt hai con người xa lạ.

Làm vợ Chính Chu, Hà Phương cũng mặc nhiên trở thành “người Việt giàu nhất thế giới”. Dần rút lui khỏi giới giải trí nhưng thay vì dựa dẫm chồng, cô cũng bắt đầu công việc kinh doanh. Sự nghiệp lừng lẫy của chồng phải nói là có đóng góp không nhỏ của Hà Phương.

Em gái Cẩm Ly: Từ tuổi thơ cơ cực đến tỷ phú chăm làm thiện nguyện

Có chồng giàu vẫn không ngừng cố gắng.

Khối tài sản khổng lồ của gia đình Hà Phương cũng thành đề tài được dân mạng đem ra “mổ xẻ”. Ngoài loạt biệt thự sang – xịn, penthouse 34 phòng giá chục triệu đô, chuỗi khách sạn cao cấp, BST siêu xe đắt đỏ, họ còn “chơi trội” sắm cả máy bay riêng để tiện bề di chuyển. Theo đánh giá của Ncerpoint.com, tài sản ròng của vợ chồng Hà Phương phải lên đến 1,5 tỷ USD (khoảng 35.000 tỷ đồng).

Em gái Cẩm Ly: Từ tuổi thơ cơ cực đến tỷ phú chăm làm thiện nguyện

Bất kể là biệt thự…
Em gái Cẩm Ly: Từ tuổi thơ cơ cực đến tỷ phú chăm làm thiện nguyện

… hay siêu xe đều làm dân tình không khỏi trầm trồ.

Hăng say làm thiện nguyện

Đi lên từ nghèo khó nên Hà Phương luôn tích cực sẻ chia với cộng đồng. Bằng chứng là cô cực chăm làm từ thiện. Nói về vấn đề này, Hà Phương cho biết: “Vì đã từng trải qua giai đoạn khốn khó nên khi nghĩ về những hoàn cảnh bất hạnh, cả tôi và chồng luôn xúc động và đồng cảm. Những lúc sắp xếp được thời gian, chúng tôi luôn muốn chia sẻ may mắn của mình cho những hoàn cảnh khó khăn xung quanh”.

Em gái Cẩm Ly: Từ tuổi thơ cơ cực đến tỷ phú chăm làm thiện nguyện

Ông xã cũng ủng hộ những hành động đẹp của vợ mình.

Còn nhớ thời điểm Anh Vũ qua đời tại Mỹ, Hà Phương khiến người người nể phục khi đài thọ toàn bộ chi phí đưa cố nghệ sĩ về với quê cha đất tổ. Cách nửa vòng trái đất nhưng cô luôn quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nói đâu xa, cuối tháng 08 vừa qua, Hà Phương đã gửi tặng 100 tấn lương thực bao gồm 30 tấn gạo, 60 tấn khoai lang, 30 tấn bắp, 3500 thùng mì, 3000 hộp trứng, 12000 hộp cá, 3000 chai nước mắm, 3000 chai nước tương… cho người dân vùng dịch.

Em gái Cẩm Ly: Từ tuổi thơ cơ cực đến tỷ phú chăm làm thiện nguyện

Cô không chỉ giúp đồng nghiệp…
Em gái Cẩm Ly: Từ tuổi thơ cơ cực đến tỷ phú chăm làm thiện nguyện

… mà còn san sẻ với người dân.

Chưa dừng lại ở đó, vợ chồng Hà Phương còn đứng ra thành lập 2 quỹ từ thiện để giúp đỡ những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Trong những lần về nước, cô thường tổ chức đến thăm và trao quà cho chúng.

Em gái Cẩm Ly: Từ tuổi thơ cơ cực đến tỷ phú chăm làm thiện nguyện

Trẻ em cũng được Hà Phương đặc biệt quan tâm.