Hé lộ cách Mỹ huấn luyện phi công bắ n h ạ tiêm kích tà ng hìn h Su-57 của Nga.

Không chỉ có Su-57 của quân đội Nga, hai mẫu máy bay chi ến đ ấu FC-31 và J-20 của quân đội nhân dân Trung Quốc cũng lần lượt trở thành mục tiêu của Không quân Mỹ.

 

Bộ Không quân Mỹ đã công bố yêu cầu tìm kiếm các nhà thầu có khả năng tạo ra các mục tiêu trên không có đặc điểm tương tự như máy bay chi ến đ ấu Su-57 của Nga, cũng như FC-31 và J-20 của Trung Quốc.

“Nhiệm vụ của yêu cầu này là xác định các nguồn có khả năng phát triển, tích hợp, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất một bộ các giải pháp kỹ thuật và thiết bị cho các mục tiêu trên không có khả năng mô phỏng những loại máy bay tiên tiến của đ ịch (Su-57, J-20 và FC-31) để tiến hành các kịch bản thử nghiệm cụ thể” – trích tài liệu tìm nhà thầu của Không quân Mỹ.

 

Hé lộ cách Mỹ huấn luyện phi công bắn hạ tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga

Ảnh minh họa

 

Được biết rằng, các mục tiêu phải được điều khiển từ xa, cũng như có khả năng hạ cánh độc lập trong trường hợp chúng không bị ph á hủ y.

Tuổi thọ của những mục tiêu này phải là ít nhất 10 chuyến bay với 30 giờ bay trước khi chúng bị ph á hủ y. Ngoài ra, khả năng của chúng phải đủ để mô phỏng các đặc tính công nghệ của máy bay chi ến đấ u Nga và Trung Quốc.

“Các mục tiêu bị ph á hủ y phải có khả năng phát ra các tín hiệu vô tuyến và điện tử tương thích với các loại máy bay của địch (J-20, Su-57, v.v.), hỗ trợ diện tích tán xạ hiệu dụng trước radar (EPR), tín hiệu hồng ngoại hoặc cả hai để có thể tiến hành thử nghiệm một kịch bản nhất định”,- trích thông cáo.

 

Kết quả hình ảnh cho j 20

ảnh minh họa

 

Ngoài ra, ít nhất một trong những phương án mục tiêu phải có khả năng bay với tốc độ 0,95 Mach (khoảng 1139 km / h).