Hé lộ về bảo hiểm тяιин тιếт của ‘ông hoàng nhạc sến’ Ngọc Sơn, số tiền khiến dân tình ‘ngã ngửa’

“Chịu chơi” như “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn, sẵn sàng bỏ số tiền lớn không tưởng để mua bảo hiểm t.ri.nh t.i.ế.t khiến ai nghe đến đều không khỏi choáng váng.

Đối với khán giả Việt, cái tên Ngọc Sơn có lẽ không còn gì xa lạ. Anh được xem là một trong những nam danh ca thành công nhất với dòng nhạc bolero. Một số ca khúc đình đám của nam danh ca có thể kể đến như: Tình cha, Tình mẹ, Ngựa ô thương nhớ, Được tin em lấy chồng, Hát nữa đi em,… Nhờ tài năng và sự thành công khó ai bì kịp, anh được khán giả mệnh danh là “ông hoàng nhạc sến”, cát-xê khủng đến danh hài Hoài Linh còn phải nể.


Ngọc Sơn sở hữu cát xê đến Hoài Linh còn phải nể
Sở hữu khối tài sản lớn, Ngọc Sơn không ít lần khiến dân tình “hoa mắt” vì thú tiêu tiền không giống ai. Như hồi năm 2000, “ông hoàng nhạc sến” gây bão khi mua 1.000 cây vàng để tự đúc tượng mình rồi cho đặt trước cửa nhà. Độ “chịu chơi” và thú vui khác lạ của nam danh ca không ít lần “gây bão” dư luận.

Đáng chú ý, vào năm 2013, Ngọc Sơn từng tiết lộ việc đã mua bảo hiểm trinh tiết đời trai. Loại bảo hiểm này cho đến hiện tại khá mới mẻ tại Việt Nam. Nói một cách dễ hiểu, nếu trinh tiết của Ngọc Sơn bị tổn hại không phải do chủ quan thì anh sẽ được bồi thường. Số tiền “ông hoàng nhạc sến” bỏ ra để mua loại bảo hiểm đặc biệt này lên đến 1 triệu đô.


Ngọc Sơn chi 1 triệu đô để mua bảo hiểm trinh tiết
Chia sẻ về bảo hiểm trinh tiết của mình, Ngọc Sơn từng nói: “Việc tôi mua bảo hiểm 1 triệu đô là giá còn hơi rẻ. Đây là việc mua bảo hiểm, không phải bán, khi sinh ra ai cũng được trời phú cho trinh tiết, còn việc bảo vệ hay không là ở mỗi cá nhân con người. Riêng tôi thấy đó là điều thiêng liêng nên muốn bảo vệ. Tôi cũng cổ hủ và bảo thủ, chỉ hiến dâng cho một người đó là vợ danh chính ngôn thuận của tôi trong đêm tân hôn”. “Tôi nghĩ việc mua bảo hiểm trinh tiết nhiều người ủng hộ vì đây là đạo đức và nền văn hóa của người Á Đông. Tôi phải giữ gìn truyền thống này, còn ai muốn nói gì thì nói”, anh nói thêm.

Dù tự nhận mình là người cổ hủ và khắt khe trong chuyện tình cảm nhưng vào năm 2017, trong một chương trình truyền hình, Ngọc Sơn tâm sự rằng anh cũng luôn khao khát có vợ con như bao nhiêu người khác. Nam danh ca thậm chí còn nghĩ: “Sống để làm gì khi chẳng có vợ con?”. Thế nhưng, anh cho rằng chuyện vợ chồng là do duyên số, không thể cưỡng, cũng chẳng thể cầu. “Ngọc Sơn cũng muốn lấy vợ, sinh con như bao người khác nhưng duyên chưa tới. Chuyện tình yêu cũng là do duyên số”, “ông hoàng nhạc sến” trải lòng.


Ngọc Sơn vẫn lẻ bóng ở tuổi 50
Hiện tại, ở tuổi 50, Ngọc Sơn vẫn lẻ bóng một mình. Có lẽ nam danh ca vẫn chưa tìm thấy người xứng đáng để anh trao tặng thứ thiêng liêng nhất của đời mình. Dù vậy, Ngọc Sơn vẫn sống hạnh phúc với gia đình, chăm chỉ làm việc thiện và chưa khi nào xao nhãng chuyện làm nghệ thuật. Hi vọng, “ông hoàng nhạc sến” sẽ sớm kết thúc cuộc sống độc thân và tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp, cùng san sẻ hạnh phúc khi ở tuổi xế chiều.