Hoa hậu Việt Nam đầu tiên lấy chồng Ấn, 39 tuổi vẫn thi thế giới, tuổi 54 tóc tai “cháy” hơn con

“Chánh cung” của ngôi nhà Hoa hậu Việt Nam ở tuổi ngũ tuần có lẽ sẽ thay đổi quan niệm làm đẹp của phụ nữ truyền thống Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Các mỹ nhân Gen Z đăng quang các ngôi vị Hoa – Á hậu hiện nay thường được đánh giá rất khắt khe. Công chúng không chỉ yêu cầu một bông hoa đẹp về ngoại hình, kĩ năng catwalk điêu luyện mà còn cần học vấn và profile gia đình đằng sau đó. Ngày nay, các nàng hậu thường có profile học vấn với nhiều chiếc bằng khen, huy chương là vì thế.

Lật lại lịch sử đăng quang hoa hậu năm xưa, khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mới hình thành từ những năm 90s, làng hương sắc cũng đã chứng nhận nhiều người đẹp tài sắc vẹn toàn. Dù chiều cao của các bóng hồng lúc bấy giờ còn dưới chuẩn hoa hậu nhưng học vấn thì “không phải dạng vừa”. Nguyễn Diệu Hoa – người đẹp đạt danh hiệu cao nhất của Hoa hậu Việt Nam năm 1990.

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên lấy chồng Ấn, 39 tuổi vẫn thi thế giới, tuổi 54 tóc tai amp;#34;cháyamp;#34; hơn con - 1

“Thế hệ vàng” của làng hương sắc Việt sinh năm 1969. Người đẹp lên ngôi khi vừa tròn 21 tuổi. “Chánh cung” của ngôi nhà hương sắc còn là mỹ nhân biết nhiều thứ tiếng nhất.

Mỹ nhân 6X có khả năng sử dụng thông thạo 5 thứ tiếng bao gồm Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ và Thái Lan. Thành tựu này của Diệu Hoa được ghi ṭên vào sách Kỷ lục Guiness Việt Nam. Tài năng này của nàng hậu có lẽ dễ hiểu khi mẹ của cô là Đặng Nguyệt Bích – cháu ngoại của học giả Phạm Quỳnh, ông của cô là Giáo sư Bác sĩ Đặng Vũ Hỷ (Tên ông đã được đặt cho một con đường ở quận Long Biên, Hà Nội). Dì và cậu của cô là cũng đều có học vấn là hệ Giáo sư.

Sau khi đăng quang, nàng hoa hậu tiếp tục theo học Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Viện Công nghệ châu Á (Thái Lan). Hiện nay, cô gần như không tham gia hoạt động showbiz và đang là giám đốc kinh doanh của công ty Thái Lan.

Nguyễn Diệu Hoa thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam không sở hữu chiều cao đạt chuẩn. Cô là thí sinh Top thấp bé với chiều cao chỉ 1m59, số đo 3 vòng lần lượt là 81-61-84cm. Dù không hề có lợi thế về ngoại hình nhưng năm 2008 đã chứng kiến sự trở lại của nữ hoàng nhan sắc khi cô tiếp tục đăng ký dự thi Mrs World (Hoa hậu Quý bà Thế giới) và lọt Top 5 chung cuộc khi đã ở tuổi 39.

Được biết, lúc này, cô là thí sinh đứng thứ 2 trong danh sách những thí sinh lớn tuổi nhất của Mrs World 2008 (thí sinh người pháp 40 tuổi). Dẫu vậy, tuổi tác lại là lợi thế của Diệu Hoa khi cô vẫn nổi bật với trí tuệ và sắc vóc ưa nhìn.

Người đẹp nhiều năm sau chiến thắng đó vẫn là gương mặt được các nhãn hàng và thương hiệu mỹ phẩm, thời trang ưu ái. Cô xuất hiện với hình ảnh của người phụ nữ thành đạt. Không chỉ tạo dấu ấn với hình ảnh đẹp, chân dài còn nổi tiếng với câu chuyện tình yêu với ông xã người Ấn Độ.

Cô cùng ông xã có với nhau 3 mặt con. Các con lai Ấn của nàng hậu cũng đều khiến bố mẹ “nở mày nở mặt” về chuyện học hành. Mới đây, Hoa hậu Diệu Hoa cùng gia đình đã xuất hiện tại Mỹ dự lễ tốt nghiệp của con trai với tấm bằng xuất sắc của University of Washington, chuyên ngành Khoa học Máy tính.

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên lấy chồng Ấn, 39 tuổi vẫn thi thế giới, tuổi 54 tóc tai amp;#34;cháyamp;#34; hơn con - 3

Nổi bần bật trong khung hình không phải là 2 cô con gái lai Ấn xinh đẹp mà lại chính từ người mẹ tuổi ngũ tuần.

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên lấy chồng Ấn, 39 tuổi vẫn thi thế giới, tuổi 54 tóc tai amp;#34;cháyamp;#34; hơn con - 4

Quý cô năm nay đã 54 tuổi và vẫn rực rỡ với style làm đẹp hút mắt, mái tóc tẩy nhuộm siêu “cháy”.

Hoa hậu Diệu Hoa hiện tại không mặn mà showbiz, mỗi năm cô chỉ xuất hiện trên các mặt báo với 1 vài hình ảnh nhỏ giọt. Song nếu là fan cứng của cô, fan hương sắc sẽ nhận ra rằng, phong cách làm đẹp “góc con người” này của bà mẹ đông con đã là thương hiệu kể từ khi làm dâu Ấn Độ.

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên lấy chồng Ấn, 39 tuổi vẫn thi thế giới, tuổi 54 tóc tai amp;#34;cháyamp;#34; hơn con - 5

Do làm dâu xứ Ấn nên Diệu Hoa thường xuyên đưa nền văn hóa quê chồng đến gần hơn với người hâm mộ. Khi trang điểm đậm và mặc quốc phục của quê chồng, người đẹp trông hệt như gái Ấn Độ.

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên lấy chồng Ấn, 39 tuổi vẫn thi thế giới, tuổi 54 tóc tai amp;#34;cháyamp;#34; hơn con - 6

Mái tóc nhuộm đã gắn liền với quý cô từ những ngày tuổi trung niên. Song độ đậm và chói của tông màu lại càng tăng tiến theo thời gian.

Năm xưa, mái tóc của cô đã hơi ngả màu hung đỏ song tông nâu đen vẫn nhiều và mạnh hơn. Màu sắc này cũng là mốt làm đẹp của phụ nữ Việt hàng chục năm về trước. Màu đỏ thực chất rất nổi nhưng lại khá kén da, chỉ có những ai có làn da trắng mới nên để. Thêm vào đó, tóc nhuộm đỏ rất khó để bóc màu nếu bạn muốn đổi màu nhuộm khác. Lúc này, bạn phải bóc màu đỏ bằng cách tẩy đi, đưa tóc về tông vàng kim, bạch kim và phủ màu nhuộm sau đó.

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên lấy chồng Ấn, 39 tuổi vẫn thi thế giới, tuổi 54 tóc tai amp;#34;cháyamp;#34; hơn con - 7

Những ngày tuổi tứ tuần – hậu thành công của cuộc thi quốc tế, bông hậu vẫn xuất hiện trong 1 số sự kiện. Đồng hành với cô là ông xã người Ấn. Mỹ nhân thường đóng bộ lộng lẫy, trang điểm đậm, làm tóc bồng bềnh.

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên lấy chồng Ấn, 39 tuổi vẫn thi thế giới, tuổi 54 tóc tai amp;#34;cháyamp;#34; hơn con - 8

Mỗi năm, nàng hậu cùng gia đình thường có truyền thống mặc áo dài chụp ảnh Tết. Có thể thấy, 2 con lớn của cô dù có đổi nhiều kiểu tóc và màu nhuộm thì Hoa hậu Diệu Hoa vẫn 1 mực trung thành với mái tóc màu hung đỏ.

Phong cách làm đẹp của nàng hậu tuổi ngũ tuần có lẽ đã thay đổi quan niệm làm đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Cô hiện là giám đốc công ty lớn nhưng vẫn rất cởi mở với style làm đẹp thời thượng, hiện đại. Chị em muốn chơi được tóc màu nhuộm như chân dài phải đầu tư cho mình chu trình chăm sóc tóc chuyên dụng cho tóc nhuộm cũng như bổ sung vitamin E cho tóc và da chắc khỏe.