Hơn 3.000 ca nhiễm nCoV mới tại Italy

Italy phát hiện thêm 3.233 người nhiễm nCoV, nâng tổng ca nhiễm lên 27.980, trong khi số người chết tăng hơn hai lần trong chưa đầy một tuần, lên 2.158.

Số người chết vì nCoV tại Italy phần lớn tập trung tại khu vực phía bắc. 11.025 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 1.851 ở tình trạng nguy kịch, 10.197 người khác cách ly tại nhà. 2.749 người đã hồi phục, tăng 414 so với hôm qua.

Vùng Lombardy, trung tâm tài chính của Italy, chịu ảnh hưởng nặng nhất với 10.861 người nhiễm và 1.420 người chết. Số nhiễm và chết tại vùng Piedmont tăng gần gấp đôi trong hai ngày, lên lần lượt 1.516 và 111.

Nhân viên y tế bước ra khỏi xe cứu thương tại khu điều trị dã chiến Columbus Covid 2 ở bệnh viện Gemelli ở Rome, Italy ngày 16/3. Ảnh: AFP.

Thống đốc Attilio Fontana nói số ca nhiễm nCoV mới tại vùng Lombardy không tăng mạnh như vài ngày trước và hy vọng tình hình có thể khả quan hơn. Tốc độ lây lan sẽ thay đổi đáng kể nhờ quyết định phong tỏa và hạn chế đi lại tại vùng từ hôm 8/3.

Nhiều quan chức cấp cao Italy nhiễm nCoV, gồm Thứ trưởng Y tế Pierpaolo Sileri, lãnh đạo đảng Dân chủ và Chủ tịch vùng Lazio Nicola Zingaretti, Chủ tịch vùng Piedmont Alberto Cirio, Tham mưu trưởng quân đội Salvatore Farina và Thứ trưởng Giáo dục Anna Ascani.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. 162 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19 với hơn 182.000 ca nhiễm, hơn 7.100 người chết và hơn 79.200 người đã hồi phục. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố châu Âu là tâm dịch toàn cầu.

Italy và Tây Ban Nha đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, hơn 100 triệu dân bị ảnh hưởng. Một số quốc gia châu Âu khác chưa ban hành lệnh phong tỏa song cấm các cuộc tụ tập đông người, yêu cầu đóng cửa các nhà hàng, quán bar, địa điểm vui chơi và cửa hàng không thiết yếu. Một số nước tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới, thậm chí đóng biên như Nga, Pháp.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)/vnexpress