Hơn 600.000 người Séc bị tịch thu tài sản do nợ nần

Hiện tại ngày càng có nhiều người Séc đang đi vay nợ nhưng lại gặp khó khăn trong việc trả nợ. Người dân đi vay tiêu dùng ở các công ty khác ngoài ngân hàng và thường rơi vào bẫy nợ. Do đó chính phủ đang tìm cách giải quyết tình hình, chẳng hạn như xóa nợ từ 5 năm xuống còn 3 năm.

Tại Séc hiện có hơn 670.000 người đang bị tịch thu tài sản và hơn 4 triệu thủ tục tịch thu tài sản đang được tiến hành, tức là trung bình mỗi người vay nợ phải thi hành 6 thủ tục tịch thu tài sản.

Trước đó chính phủ đã hứa hẹn sẽ giải quyết tình trạng của những người vay nợ và dự luật mới sẽ có thể giúp họ. Từ trước đến nay, nếu thanh toán được 30% khoản nợ, người vay nợ có thể thoát nợ trong vòng 5 năm, theo dự luật mới thì thời hạn này sẽ rút ngắn xuống còn 3 năm.

Tuy nhiên đề xuất lại vấp phải sự chỉ trích của đại diện Liên minh các thành phố và làng cũng như hợp tác xã nhà ở. Theo họ, nếu áp dụng đề xuất này, các chủ nợ có thể mất hành tỷ korun.

Trong khi đó đại diện các tổ chức phi lợi nhuận cho rằng, các điều kiện để giảm nợ sẽ nghiêm ngặt hơn. Chẳng hạn như người vay nợ có thể giảm thời gian xóa nợ nếu thu nhập của người đó tương ứng với tuổi tác, trình độ học vấn, giới tính, hay khu vực,…

Hiện Bộ Tư pháp đang lấy các ý kiến về dự luật mới và dự kiến đề xuất sẽ được đưa đến Hạ viện vào trước mùa hè này.

(tamdamedia)