‘Không nên là một Giáng sinh cô đơn’: Thủ tướng Angela Merkel kêu gọi người Đức giúp đỡ để kiểm soát sự lây lan của Covid-19

Thủ tướng Angela Merkel đã bảo vệ các biện pháp coronavirus cứng rắn có hiệu lực vào thứ Hai.

“Chúng ta không được cho phép sự lây lan của vi-rút lấn át các cơ quan y tế của chúng ta.” Merkel nói trong một cuộc họp báo.

Bà Merkel đã cầu xin mọi người ở Đức giúp đỡ để đạt được “sự thay đổi” trong cuộc chiến chống lại đại dịch đang tồi tệ hơn.

Bà nói với các phóng viên ở Berlin: “Chúng tôi phụ thuộc vào sự hợp tác, chấp nhận và hiểu biết của người dân ở đất nước chúng tôi. Việc này nằm trong tay của mọi người để tạo nên một thành công chung, một bước ngoặt”.

“Chúng tôi là một xã hội có rất nhiều người cao tuổi. Và đó là lý do tại sao với tư cách là một xã hội, chúng ta cùng nhau tìm ra câu trả lời chính xác.”

TOÀN VĂN THÔNG ĐIỆP CỦA THỦ TƯỚNG ĐỨC ANGELA MERKEL GỬI NGƯỜI DÂN ĐỨC NGÀY  18.3 - Viện nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp Ives

Trong những ngày gần đây, Đức đã ghi nhận số lượng ca nhiễm coronavirus mới kỷ lục, dẫn đến một vòng hạn chế mới ở nền kinh tế hàng đầu châu Âu.

Các nhà hàng, quán bar và tiện nghi giải trí sẽ đóng cửa từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11.

Bà Merkel nói: “Nếu chúng ta thành công trong việc làm chậm sự lây lan của virus thì chúng ta sẽ có thể tạo ra những điều kiện tiên quyết cho một tháng 12 có thể tồn tại được.

Sắp đến mùa lễ hội, bà loại trừ mọi “bữa tiệc đêm giao thừa xa hoa”. Nhưng hy vọng rằng các gia đình sẽ được phép đón Giáng sinh cùng nhau.

“Đó sẽ là một Giáng sinh trong các điều kiện an toàn với Covid-19 nhưng nó không nên là một Giáng sinh cô đơn”, nhà lãnh đạo kỳ cựu nói.

Bà Merkel đề nghị giữ các cuộc tụ họp nhỏ và để mọi người cân nhắc đi vào “thời gian cách ly trước một vài ngày” trước khi gặp gỡ những người thân cao tuổi để giảm rủi ro.

BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

“Nếu tất cả chúng ta cư xử rất hợp lý vào tháng 11, chúng ta có thể cho phép mình tự do hơn trong dịp Giáng sinh”, cô nói thêm.

Hôm thứ Hai, Đức đã bổ sung thêm 12.097 trường hợp mắc bệnh Covid-19, nâng tổng số kể từ khi bắt đầu đại dịch lên 545.027 trường hợp. Tổng cộng 10.530 người đã chết cho đến nay.

Bà Merkel cho biết, số lượng bệnh nhân coronavirus được chăm sóc đặc biệt đã tăng gấp đôi từ hơn 1.000 người cách đây 10 ngày lên chỉ hơn 2.000 người.

Mục tiêu của những hạn chế mới nhất là phá vỡ đà bùng phát để các chất đánh dấu tiếp xúc có thể một lần nữa bắt kịp chuỗi lây nhiễm, bà nói thêm.