Không sợ thị phi, danh ca Ngọc Sơn liên tục bênh vực, nói rõ con người thật Hồ Văn Cường gây xôn xao

“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn không sợ thị phi, liên tục đứng ra bênh vực bảo vệ Hồ Văn Cường, còn làm rõ con người thật của con trai nuôi Phi Nhung.

Thời gian gần đây, Hồ Văn Cường dần trở lại sân khấu sau quãng thời gian “ở ẩn” vì ồn ào với cố ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, giọng ca 18 tuổi nhận về không ít chỉ trích khi bị tố vô ơn với mẹ nuôi.

Tuy nhiên, danh ca Ngọc Sơn, người đỡ đầu hiện tại của nam ca sĩ lại “5 lần 7 lượt” bảo vệ, chia sẻ thẳng thẳn về những ồn ào xoay quanh học trò cưng.

Cách đây không lâu, trong một sự kiện giải trí, danh ca Ngọc Sơn có dịp chia sẻ với giới truyền thông về Hồ Văn Cường. Nam ca sĩ cho biết nam ca sĩ trẻ là cậu bé ngoan ngoãn, biết nghe lời. Nam danh ca còn cho biết học trò có giọng hát hay nhưng khá nhút nhát chứ không “ranh mãnh” như dư luận đồn đoán.


Danh ca Ngọc Sơn bày tỏ hi vọng khán giả sẽ ủng hộ, bao dung với con nuôi cố NS Phi Nhung thay vì trách móc, chỉ trích. Anh còn khẳng định sẽ không làm khán giả thất vọng về Hồ Văn Cường trong tương lai.

“Mình giúp đi, mình cứu, chỉ dạy chỗ này chưa được, chỗ kia chưa được, lúc đó thì Cường nghe lời liền thôi. Tôi dạy tôi biết, qua một số buổi tập luyện, tôi thấy Hồ Văn Cường rất ngoan ngoãn, nghe lời. Tôi với bầu Thụy – người em kết nghĩa nhiều năm không nói quá mà dành những tình cảm cho Cường. Tôi tha thiết kêu gọi mọi người, những ai anti hãy quay trở lại và ủng hộ bé. Tôi hứa sẽ không làm mọi người thất vọng” – Ngọc Sơn bộc bạch.

Trước đó, anh cũng từng ra mặt bảo vệ cho học trò cưng khi cậu bé bị nhiều người săm soi về hoàn cảnh, đời tư ngay trên sóng livestream. Danh ca Ngọc Sơn cho hay, do Hồ Văn Cường còn nhỏ tuổi và mang nhiều khó khăn, vất vả nên không tránh khỏi những phát ngôn sai sót không đáng có, dễ gây hiểu lầm.

“Tôi nghĩ ánh mắt, tình cảm của khán giả khắp nơi là một minh chứng về con người của Hồ Văn Cường. Có thể 1,2 người hiểu lầm Cường nhưng khán giả cả nước làm sao hiểu lầm được? Hồ Văn Cường sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, có thể trong cuộc sống, cháu nói cái này, cái kia chưa được chuẩn lắm nhưng mình cũng nên vị tha để đón nhận một tài năng âm nhạc. Ai cũng có sai sót, bản thân Ngọc Sơn cũng vậy. Chuyện đã qua hãy bỏ qua để nâng đỡ nhau tốt hơn”, nam danh ca nói.

Bên cạnh đó, Ngọc Sơn cũng thẳng thắn cho biết Hồ Văn Cường cần phải học hỏi nhiều, không chỉ về ca hát mà còn ở thái độ sống sau ồn ào bị tố vô ơn với mẹ nuôi Phi Nhung. Anh cũng không quên răn dạy học trò phải biết đối nhân xử thế, hiếu thảo, tôn sư trọng đạo.

“Trong các học trò của tôi, Hồ Văn Cường được tôi ưu tiên lắm vì cũng hiểu được hoàn cảnh của bé. Hồ Văn Cường hoàn toàn có thể được đào tạo tốt lên. Tôi cũng không quên dạy em ấy cách đối nhân xử thế, khi ra ngoài biết hiếu thảo, tôn sư trọng đạo, đâu là con đường đúng và sống làm sao để mọi người thương yêu mình”.