Kim Khánh – ‘Tượng đài nhan sắc thập niên 90’: Tuổi xế chiều lựa chọn sống cô đơn

Từng được xem là ‘tượng đài nhan sắc’ trong làng giải trí Việt, cũng là một nghệ sĩ đa năng, nhưng Kim Khánh gặp nhiều trắc trở trong đời sống riêng.

Kim Khánh từng được biết đến là một trong những mỹ nhân có gương mặt nổi bật cùng với các mỹ nhân như Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng và nhiều mỹ nhân cuối thập niên 90. Cô xuất thân từ một huấn luyện viên thể dục nhịp điệu, bén duyên với nghề người mẫu và diễn xuất trước khi trở thành Á hậu 1 cuộc thi sắc đẹp đầu tiên của Việt Nam năm 1991.

Bất ngờ ‘tượng đài nhan sắc thập niên 90’ – Kim Khánh: Tuổi xế chiều lựa chọn sống cô đơn - ảnh 1

Kim Khánh của ngày hôm nay vẫn xinh đẹp và nóng bỏng, dù ít tên tuổi nhưng cô vẫn đang tích cực hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Dù sống một mình nhưng nữ diễn viên cho biết cô rất yêu cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Kim Khánh sinh năm 1967, từng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc trong phim ảnh, người mẫu, người dẫn chương trình và cả giải trí. Bộ phim đầu tiên mà cô tham gia là “Đời hát rong”của đạo diễn Châu Huế. Cô vào vai Trầm, một nhân vật phản diện. Vai diễn ấn tượng đến mức các đạo diễn khác bắt đầu chú ý đến Kim Khánhhơn và mời anh đóng vai chính trong hàng loạt bộ phim khác như: Tốc độ tình yêu, Vòng vây tội lỗi, Đoạn cuối ở Bangkok, Yểu điệu thục nữ…

Bất ngờ ‘tượng đài nhan sắc thập niên 90’ – Kim Khánh: Tuổi xế chiều lựa chọn sống cô đơn - ảnh 2

Kim Khánh

Với vẻ đẹp hiện đại, phong cách gợi cảm và cá tính Kim Khánh thường được các đạo diễn giao các vai phụ, phản diện. Vì vậy, Kim Khánhdù có nhan sắc sắc nước hương trời nhưng lại không được lòng khán giả như các nữ diễn viên cùng thời.

Ngoài đóng phim, Kim Khánhcòn rất đắt show người mẫu thời trang. Vẻ đẹp mạnh mẽ, gương mặt cá tính và mái tóc xoăn bồng bềnh đã khiến cô trở nên nổi tiếng trong làng mẫu Việt Nam. Ngoài ra, Kim Khánh còn là ca sĩ có hàng loạt ca khúc hit và tham gia quay nhiều MV thời kỳ đầu của làng nhạc trẻ.

“Nốt trầm” bi ai trong đời và bình yên ở tuổi 55

Tuy nhiên, có một thời kỳ trong sự nghiệp của Kim Khánh khi cô gần như “mất tích” dù nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án sân khấu, điện ảnh cũng như người mẫu, ca hát.

Đó là lý do vì Kim Khánh có một biến cố lớn trong cuộc sống cá nhân. Cha cô qua đời vì bệnh ung thư, ngay sau đó, gia đình chuyển sang định cư ở nước ngoài. Kim Khánhở lại Việt Nam một mình, chuẩn bị lên xe hoa.

Bất ngờ ‘tượng đài nhan sắc thập niên 90’ – Kim Khánh: Tuổi xế chiều lựa chọn sống cô đơn - ảnh 3

Ngay sau đó, Kim Khánh phát hiện ra rằng vị hôn phu của mình, người duy nhất dựa vào tinh thần của cô, đang ngoại tình với bạn thân của cô. Một câu chuyện tình bi thương như phim đã mang đến cho Kim Khánhquá nhiều đau đớn và sốc đến nỗi cô trở nên trầm cảm và nhiều lần nghĩ đến cái chết.

Sau bước ngoặt quyết định đó, Kim Khánhkhông còn nghĩ đến hôn nhân nữa. Cô chọn cách sống độc thân cho đến tận bây giờ. Nhìn lại sự việc đó sau đó, Kim Khánh thầm cảm ơn. Nhờ nó mà Kim Khánh biết rằng cuộc sống độc thân rất hạnh phúc. Chính vì sự thăng trầm này mà cô mới có nhiều “chất liệu” cảm xúc thật hơn khi đóng phim.

Nguồn: USA News