Kim Thư: Từ vợ ông trùm ở nhà 3 triệu USD sang trọng đến cô bán xôi và hành trình vực dậy ở tuổi 41

Xuất thân danh giá, con đường sự nghiệp của Kim Thư cũng trải hoa hồng. Thậm chí, cô kết hôn cùng “ông trùm” làng điện ảnh Phước Sang, ở nhà 3 triệu đô sang trọng. Nhưng, sau sự cố vỡ nợ của chồng cũ Kim Thư mất tất cả.

Kim Thư – nữ diễn viên tài sắc, lừng lẫy một thời gây chú ý khi tái xuất sau 7 năm vắng bóng. Kể từ khi chia tay ông bầu Phước Sang năm 2012, Kim Thư đã phải chật vật mưu sinh bằng những nghề chân tay, buôn bán đồ ăn để nuôi nấng 2 con cũng như giúp đỡ chồng cũ phần nào.

Ở tuổi 41, Kim Thư quay trở lại vạch xuất phát nhưng giờ đây, bên cạnh cô có rất nhiều sự cảm thông, thấu hiểu và giúp đỡ từ bạn bè đồng nghiệp cũng như khán giả.

Tiểu thư “cành vàng lá ngọc” và cuộc hôn nhân ngỡ màu hồng bên “ông trùm” Phước Sang

Kim Thư, sinh năm 1978 vốn là “con nhà nòi” có truyền thống nghệ thuật. Cô là con gái của nữ ca sĩ Trang Kim Yến đình đám một thời. Vốn sinh ra trong nhung gấm lụa là từ bé, Kim Thư lại sở hữu những nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng nên rất nhanh, sự nghiệp nghệ thuật của cô gặt hái được lắm thành công. Các vai diễn của Kim Thư trong Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt, Khi Đàn Ông Có Bầu, Cô Ba Sài Gòn,… đến tận thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều khán giả nhớ đến.

Kim Thư: Từ vợ ông trùm đến cô bán xôi và hành trình vực dậy tuổi 41

Kim Thư từng được biết đến là tiểu thư “cành vàng lá ngọc” lại có nhan sắc hơn người.

Chuyện tình cảm giữa nữ diễn viên và ông bầu nổi tiếng đến khá tình cờ. Vốn là những người hoạt động nghệ thuật, Kim Thư dễ dàng gặp và quen biết Phước Sang sau những lần tháp tùng mẹ đi hát ở các tụ điểm. Cả hai sớm cảm mến nhau dù tuổi tác chênh lệch khá nhiều, Phước Sang hơn Kim Thư đến 9 tuổi. Thế nhưng, chẳng điều gì có thể cản trở được tình yêu lứa đôi, cả hai sớm về chung nhà trong sự ngưỡng mộ của biết bao người.

Kim Thư: Từ vợ ông trùm đến cô bán xôi và hành trình vực dậy tuổi 41

Phước Sang – Kim Thư từng được nhận xét là cặp đôi trai tài gái sắc của làng điện ảnh Việt.

Hôn lễ của Phước Sang – Kim Thư không xa hoa, dù khi đó Phước Sang đang là ông chủ một nhà hàng tiệc cưới và có tiếng tăm trong làng điện ảnh. Dẫu vậy, Kim Thư vẫn bằng lòng về chung một nhà, hạ sinh lần lượt hai con trai cho chồng. Kể từ khi về làm vợ “ông trùm”, Kim Thư không chỉ được ở trong căn biệt thự 3 triệu đô mà còn được tận hưởng cuộc sống như bà hoàng, không thiếu thứ gì. Nhưng hạnh phúc “ngắn chẳng tày gang”, nữ diễn viên điêu đứng khi chồng phá sản, liên tục bị xã hội đen đe dọa tính mạng.

Ra đi với hai bàn tay trắng sau khi ly hôn Phước Sang năm 2012, Kim Thư làm lại từ đầu

Cuộc sống hậu chia tay Phước Sang, với Kim Thư đó là chuỗi ngày cùng cực. Kim Thư còn nhớ, chủ nợ của chồng cũ vẫn tìm đến cô khiến 3 mẹ con nhiều phen khiếp vía. Một thân một mình phải nuôi thêm 2 con trai, Kim Thư buộc phải làm nghề trước đây chưa từng làm để trang trải cuộc sống. Ai có ngờ rằng một ngày, cô thiên kim tiểu thư “cành vàng lá ngọc” chỉ sống trong nhung gấm phải tự tay nấu xôi, bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Đó cũng là thời điểm Kim Thư vắng bóng hẳn, không còn xuất hiện trong showbiz.

Kim Thư: Từ vợ ông trùm đến cô bán xôi và hành trình vực dậy tuổi 41

Nữ diễn viên đình đám phải chật vật làm nhiều nghề mưu sinh sau khi chia tay chồng cũ.

“Đã có lúc tôi làm những công việc lao động chân tay mưu sinh như bán xôi, trang trí lễ tết cho công ty, pha cà phê, bưng bê không câu nệ việc gì để bước dần qua khó khăn. Và tất cả những thử thách đó là trải nghiệm quý báu giúp tôi biết trân quý những gì mình đang có và khẳng định cuộc đời tôi đáng sống vô cùng” – Kim Thư viết trên trang cá nhân về quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời.

Mất 7 năm vắng bóng, những ngày đầu tháng 12 vừa qua, nữ diễn viên Kim Thư bất ngờ tái ngộ đồng nghiệp, khán giả bằng quyết định mở nhà hàng gầy dựng lại cuộc sống. Rất đông nghệ sĩ như Quyền Linh, Trấn Thành, … đã góp mặt, bật khóc khi lắng nghe những tâm sự chất chứa của người phụ nữ ngoài 40 tuổi này. Từng là diễn viên tài sắc vạn người mê, có cuộc sống giàu sang sung sướng không ai sánh bằng, Kim Thư giờ đây gương mặt đã lộ rõ vết thời gian khiến nhiều người xót xa, cảm thương thay cho cô.

Kim Thư: Từ vợ ông trùm đến cô bán xôi và hành trình vực dậy tuổi 41
Kim Thư tái xuất sau 7 năm vắng bóng, nhận được sự ủng hộ của đông đảo đồng nghiệp, khán giả.

Kim Thư ở tuổi ngoài 40 đã không còn là ngôi sao phòng vé cũng chẳng còn là vợ “ông trùm” lừng lẫy làng điện ảnh Việt. Dù cuộc sống đã khác nhiều so với thời quá khứ hoàng kim nhưng Kim Thư hoàn toàn hài lòng về những gì mình có được hiện tại. Nhất là tình cảm mà khán giả, đồng nghiệp dành cho cô vẫn vẹn nguyên dẫu bao biến cố.

Đã từng là đóa hoa xinh đẹp, ngát hương được săn đón trong quá khứ, Kim Thư còn khiến dân tình phải ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng giỏi giang. Nhưng sóng gió sớm ập đến với nữ diễn viên tài sắc. Sau khi ly hôn Phước Sang, cô chọn nuôi 2 con bằng công việc bán đồ ăn và vắng bóng hẳn khỏi làng giải trí.

Ở tuổi 41, Kim Thư quyết định trải lòng về những biến cố đã qua cũng như tự vực dậy cuộc sống của chính mình với sự đón chào nồng nhiệt của đồng nghiệp, khán giả.

Cảm xúc của bạn trước hành trình đầy chông gai mà nữ diễn viên tài sắc Kim Thư đã trải qua, đừng quên chia sẻ cùng chúng tôi nhé!