Lãi suất ảnh hưởng đến các hộ gia đình Úc khi chi tiêu thực phẩm tăng lên

Chi tiêu của các hộ gia đình đang tiếp tục tăng cao, trong đó chi phí thực phẩm tăng lên ảnh hưởng đến nhiều gia đình và lãi suất cao hơn đang gây ra tác động.

Chi tiêu cho thực phẩm đã tăng 2,4% trong tháng 8, trong khi đồ uống có cồn và thuốc lá tăng 0,2%, theo dữ liệu mới nhất từ ​​Cục Thống kê Úc.

Nhìn chung, chi tiêu hộ gia đình tăng 29,0% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Nhóm hàng quần áo và giày dép tăng mạnh nhất, tăng 75,8%.

Khách sạn, quán cà phê và nhà hàng cũng tăng 64,8%, trong khi giao thông tăng 57,8%.

Trưởng bộ phận thống kê kinh tế vĩ mô của ABS Jacqui Vitas cho biết đây là tháng tăng thứ 18 liên tiếp trong tổng chi tiêu hộ gia đình, với mức tăng ở tất cả các hạng mục.

Bà cho biết: “Đã có sự gia tăng mạnh mẽ sau khi Covid-19 Delta khóa tài khoản làm giảm chi tiêu vào năm ngoái.”

Lãi suất ảnh hưởng đến các hộ gia đình khi chi tiêu thực phẩm tăng lên

So với cuộc sống trước đại dịch Covid-19, dữ liệu ABS cho thấy tổng chi tiêu hộ gia đình cao hơn 15,8% so với tháng 8 năm 2019.

Các mặt hàng giải trí và văn hóa tăng mạnh nhất (tăng 31,1%), quần áo và giày dép (tăng 26,3%), đồ nội thất và thiết bị gia đình (tăng 20,1%) và thực phẩm (tăng 15,8%).

Trong khi đó, chỉ số ý định chi tiêu hộ gia đình của CommBank giảm 0,5%, xuống 114,9 trong tháng 9 từ mức 115,5 một tháng trước đó.

Đây là mức giảm hàng tháng đầu tiên kể từ khi Ngân hàng Dự trữ Úc bắt đầu tăng lãi suất trong năm nay.

Các nhà kinh tế của CBA đang dự đoán tác động thậm chí còn lớn hơn trong những tháng tới.

Sự suy giảm lớn nhất đến về sức khỏe và thể lực, giảm 11,2%, với số lượt đi khám bác sĩ và nha sĩ ít hơn.

Tỷ lệ mua nhà cũng giảm 4,4%, do lãi suất tăng khiến nhu cầu vay mua nhà chậm lại.

Nhà kinh tế trưởng Stephen Halmarick của CommBank cho biết: “Ảnh hưởng của việc lãi suất tăng đang bắt đầu ảnh hưởng đến ngân sách hộ gia đình và chi tiêu của người tiêu dùng Úc đang điều chỉnh theo đó.

“Các hộ gia đình đang nhận thấy sự khác biệt đáng chú ý đối với các khoản trả nợ thế chấp của họ và do đó họ đang xem xét cách họ có thể điều chỉnh chi phí của mình ở những nơi khác.”