Lâm Vũ : Bị đồn “dựa hơi vợ để được đi Mỹ định cư”, bán rẻ bản thân để lấy thẻ xanh

Cưới vợ là Hoa hậu chỉ sau 4 tháng quen biết, ca sĩ Lâm Vũ vướng phải nhiều tin đồn “dựa hơi vợ”, tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định anh không bán rẻ bản thân để lấy thẻ xanh đi Mỹ.

Xuất hiện với vai trò khách mời Chuyện của Sao, Lâm Vũ, “người đàn ông của năm”, dù luôn bận rộn với công việc ca hát nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc vợ con. Đến với chương trình, Lâm Vũ mang đến câu chuyện thú vị về việc làm chồng Hoa hậu và những kỷ niệm khi lần đầu tiên được làm cha.

Đám cưới Lâm Vũ và vợ Việt kiều từng gây chú ý với siêu xe rước dâu 16 tỷ đồng và lễ cưới hoành tráng với sự chúc phúc của nhiều sao Việt.

Lâm Vũ và người đẹp Huỳnh Tiên bất ngờ kết hôn vào ngày 17/5/2018. Sau đó, Lâm Vũ cho biết, vợ anh mang thai ở tháng thứ 4, bằng thời gian cặp đôi quen nhau rồi tiến đến hôn nhân. Giọng ca Trái tim anh thuộc về em khẳng định không cưới để chạy bầu, mà hôn lễ đã được lên kế hoạch chuẩn bị từ trước.

Huỳnh Tiên từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ người Việt Thế giới năm 2015. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm, bà xã của Lâm Vũ đoạt vương miện cùng một số giải phụ.

Sau hôn lễ với vợ Việt kiều, Lâm Vũ chia sẻ những điều bất ngờ về mối tình của mình mà trước đó anh chưa từng tiết lộ. Theo đó, nam ca sĩ đã thay đổi hoàn toàn từ một người lãng tử thành người đàn ông của gia đình.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của ca sĩ Lâm Vũ.

“Lâm Vũ hiện tại không còn lãng tử, sống theo bản năng như trước. Giờ tôi làm gì cũng phải đặt gia đình lên đầu tiên. Điều này ban đầu rất khó cho một nghệ sĩ phong ba phong trần, thích gì là làm như Vũ. Khi có vợ, tôi hạn chế một phần và khi có con hạn chế gần như tất cả những thói quen, sở thích cũ.

Tôi không còn đi sớm về khuya, tiết chế lại công việc của mình, đi đâu cũng tranh thủ về sớm để lo cho con. Tuy vợ chồng không ở cùng nhau nhưng tôi luôn tranh thủ về nhà sớm để vợ không lo lắng. Mọi thứ hiện tại khác biệt hơn thời điểm độc thân rất nhiều”, Lâm Vũ kể.

Chuyên tâm chăm sóc vợ con và được bạn bè gọi vui là “người đàn ông của năm”, Lâm Vũ thổ lộ việc kết hôn, sinh con không hề có sự sắp đặt trước. Bởi từ khi quen nhau, anh và vợ xác định sẽ tổ chức hôn lễ và có con ngay.

Trả lời câu hỏi nhạy cảm của MC Minh Đức về tin đồn Lâm Vũ muốn đi Mỹ sống nên cưới vợ Việt kiều, nam ca sĩ thẳng thắn cho biết, là nghệ sĩ anh cũng dần quen với điều đó. Nhiều năm đi hát, đi lại giữa Mỹ – Việt Nam, anh đủ khả năng qua Mỹ sống.a“Lâm Vũ hiện tại không còn lãng tử, sống theo bản năng như trước. Giờ tôi làm gì cũng phải đặt gia đình lên đầu tiên. Điều này ban đầu rất khó cho một nghệ sĩ phong ba phong trần, thích gì là làm như Vũ. Khi có vợ, tôi hạn chế một phần và khi có con hạn chế gần như tất cả những thói quen, sở thích cũ.

Tôi không còn đi sớm về khuya, tiết chế lại công việc của mình, đi đâu cũng tranh thủ về sớm để lo cho con. Tuy vợ chồng không ở cùng nhau nhưng tôi luôn tranh thủ về nhà sớm để vợ không lo lắng. Mọi thứ hiện tại khác biệt hơn thời điểm độc thân rất nhiều”, Lâm Vũ kể.

Chuyên tâm chăm sóc vợ con và được bạn bè gọi vui là “người đàn ông của năm”, Lâm Vũ thổ lộ việc kết hôn, sinh con không hề có sự sắp đặt trước. Bởi từ khi quen nhau, anh và vợ xác định sẽ tổ chức hôn lễ và có con ngay.

Trả lời câu hỏi nhạy cảm của MC Minh Đức về tin đồn Lâm Vũ muốn đi Mỹ sống nên cưới vợ Việt kiều, nam ca sĩ thẳng thắn cho biết, là nghệ sĩ anh cũng dần quen với điều đó. Nhiều năm đi hát, đi lại giữa Mỹ – Việt Nam, anh đủ khả năng qua Mỹ sống.

Sau khi có con, nam ca sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc con gái.

Lâm Vũ tiết lộ, đôi khi cũng bất ngờ vì gặp và yêu người vợ hiện tại trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi, tuy nhiên, vì có cảm tình nên cả hai mới chủ động tiến tới hôn nhân. Riêng bản thân anh là một người độc lập, chủ động tài chính, Lâm Vũ khẳng định, không gì có thể bán rẻ con người anh, chỉ có tình yêu, sở thích mới khiến nam ca sĩ chủ động tiến tới hôn nhân.

“Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ bán rẻ bản thân. Ai nói gì cũng được, tôi chỉ cười thôi, bởi là nghệ sĩ phải chấp nhận cho mọi người bàn tán. Người ta nói càng nhiều, chứng tỏ người ta càng quan tâm, điều đó cũng là niềm vui”, Lâm Vũ nói.

Lâm Vũ khẳng định, chuyện tình với bà xã Việt kiều có thể khiến mọi người “nói ra nói vào”, nhưng anh tin vào cảm xúc của mình và chịu trách nhiệm với quyết định “cưới vợ về rồi mới bắt đầu yêu”.

Lâm Vũ và vợ Việt kiều mặn nồng sau 3 tháng kết hôn vội vàng

Anh cũng thường xuyên dẫn vợ con đi dự các sự kiện của bạn bè thân thiết.
“Khi mới gặp nhau điều gì cũng đẹp, nhưng lấy nhau về mình từ từ tính sau. Vũ quyết định lấy về rồi mới yêu, mới tìm hiểu bởi từng đi nhiều nơi, gặp nhiều trường hợp hai người là thanh mai trúc mã hoặc yêu 7 -10 năm, nhưng khi lấy về vẫn không ở bên nhau suốt đời. Có người yêu lâu, lấy nhau nửa tháng vẫn chia tay, thậm chí chia tay ngay cả trong đêm tân hôn. Vì thế, Vũ cảm thấy cuộc sống của mình, những gì mình muốn thì cứ thực hiện”.

Đối mặt với sự thay đổi khi lập gia đình, Lâm Vũ thổ lộ, sự nghiệp anh không thay đổi nhiều bởi từ trước đến nay, anh luôn “bình thản với sự nghiệp”. Tuy nhiên khi lấy vợ, truyền thông, công chúng quan tâm anh hơn trước, và đó cũng là một điều tốt. Mọi việc có bạn bè, gia đình giúp đỡ, công việc của anh cũng suôn sẻ hơn.

Có gia đình nhưng Lâm Vũ vẫn sắp xếp thời gian chạy show để đỡ nhớ nghề.
“Show của tôi ở nước ngoài rất nhiều, Vũ cảm thấy hạnh phúc khi đến thời điểm này những quyết định của bản thân đều đúng. Cuộc sống của tôi thay đổi nhưng mười mấy năm đi hát, tôi không từ bỏ được âm nhạc bởi nó ăn sâu vào máu. Khi tôi  và Huỳnh Tiên về một nhà, bà xã hỗ trợ nuôi dạy con cái, bếp núc, chu toàn mọi thứ để cửa nhà luôn được yên ấm, đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân.

Từ khi có con, tình cảm của vợ chồng tôi khăng khít và dành sự quan tâm, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đối với fan nữ của Vũ, một số bạn có suy nghĩ tiêu cực, vì thế, mình phải giải thích cho các bạn hiểu: “Hãy yêu đường đi lối về của thần tượng, đặc biết về giọng hát, tính cách, yêu mọi thứ thuộc về người ấy thì sẽ tốt hơn. Đàn ông 40 tuổi phải có gia đình cho riêng mình”.