Lao động Bất Hợp Pháp tại Hàn Quốc khi bị bắt những điều cần biết

Bài viết này quan điểm chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết cá nhân. Mục đích nhằm giúp các bạn sẵn sàng tâm lý khi bị bắt, Việc cục xuất nhập cảnh bắt người cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc là chuyện diễn ra hàng ngày, chính vì điều này anh em không phải hoang mang mà ảnh hưởng tới công việc.

*Khi bị bắt: 1

Người của Sở di trú không có quyền đánh đập khi bắt được các bạn. Nếu các bạn bị bắt sau đó bị đánh đập trên đường về trung tâm có thể kiện cáo và yêu cầu luật sư ngay khi về đến trung tâm ở bàn kê khai lao động. Các bạn phải nhớ hình dáng người đánh mình.

Hình ảnh có liên quan

2. Lên trên xe otô điều đầu tiên họ sẽ thu giữ điện thoại, giấy tờ và tiền bạc của các bạn có ở trong túi của bạn

Điện thoại các bạn khi bị bắt có thể xin họ gọi một hai cuộc để báo cho bạn bè và người thân. Khi về đến trung tâm họ sẽ tháo hết: vòng, nhẫn hay bất kỳ thứ gì bằng kim loại trên người bạn. Kể cả đồ dùng cá nhân và quần áo bạn đang mặc. Họ sẽ phát cho bạn bộ quần áo đồng phục mới.

3. Họ sẽ phân loại bạn vào từng phòng.

Phòng đông người hay ít tùy thuộc vào đợt truy quét. Có khi 1 phòng hơn 40 người vào ngày cao điểm. Trong phòng có sẵn tivi, bot điện thoại. Đến ngày hôm sau, khi xác minh đích xác bạn không ảnh hưởng gì đến an ninh và không có tiền án ở Hàn Quốc họ sẽ ký lệnh trục xuất bạn và bạn bắt buộc phải ký.

4. Thời gian bạn bị giữ hoặc trục xuất được chia ra các tình huống sau:


– Người có hộ chiếu còn hạn sẽ được về ngay khi có tiền mua vé máy bay. Thời gian về từ 3 đến 5 ngày sau khi bị bắt. – Người không có hộ chiếu mà có chứng minh thư hay không có bất kì giấy tờ gì thì phải nhờ người nộp tiền (nếu có tiền và không có bạn bè có thể bảo họ xin lấy tiền trong ví đã thu giữ của mình). Số tiền từ 80.000 đến 120,000w. Sẽ được đại sứ quán Việt Nam xác minh sau đó làm giấy thông hành rồi chuyển về nơi bắt người ta mới về được.

Thời gian về được từ 20 ngày đến hơn 1 tháng. Có trường hợp cá biệt do đi theo tên giả, cả tên bố mẹ cũng giả nốt thì khoảng hơn 2 tháng mới được về… Những người dính líu đến đánh nhau hay các vấn đề trật tự xã hội nếu không đóng tiền phạt sẽ bị giữ lại hơi lâu. Có thể đóng thêm tiền do chậm trễ đóng phạt. Có nhiều người bất hợp pháp bị bắt có dính líu đến ma túy, khi nào điều tra xong sẽ trả về sau.

Thường những trường hợp như thế này có khi kéo dài đến cả năm. – Những anh chị có yếu tố kết hôn được phân chia ra nhiều dạng khác nhau căn cứ theo thời gian đã qua hàn quốc lâu chưa? Kết hôn giả hay kết hôn thật. Nhiều chị kết hôn giả, hay kết hôn bỏ ra ngoài quá lâu nên kí giấy trục xuất khi người ta đưa cho mình. Còn những ai bỏ ra, cảm thấy nếu chồng mình có thể cho mình quay về sống chung thì tuyệt đối không được ký.

Kết quả hình ảnh cho hàn quốc bắt lao động BHP

Khi đã đặt bút ký vào đó thì dù cho chồng mình có thuê luật sư và bỏ tiền ra cũng không thể nào giữ lại ở Hàn Quốc (trừ những trường hợp: bỏ nhà đi khi đang phải nuôi con nhỏ, có thai khi xác định thai đó chắc chắn là của mình với chồng người Hàn Quốc, chồng người Hàn có khả năng bảo lãnh đặc biệt, các trung tâm phụ nữ viết giấy bảo lãnh và đứng ra can thiệp…) Ngoài 1 số trường hợp này ra thì không nên tin lời các văn phòng luật sư. Đa số là lừa đảo, nhận tiền ” chạy” nhưng không bao giờ làm được…

Ngoài ra những người bị bắt, bỏ trốn ra ngoài có yếu tố kết hôn. Có thể bảo lãnh ra được. Nhưng không hẳn ai cũng tạo cho người khác sự tin tưởng để đứng ra bảo lãnh cho mình. Những người bhp thuê nhà của công ty môi giới mà có số tiền đặt cọc trên 5 triệu cũng có thể tìm cách trì hoãn xuất cảnh bắt buộc khỏi Hàn quốc. Thêm vào đó còn nhiều những trường hợp khác cần phải tư vấn rõ ràng…. Nhìn chung bhp khi bị bắt là cơ hội ra về chắc chắn trong tay.

5. Cuộc sống và sinh hoạt ở nơi tạm giữ:

Trong đó tùy từng trại. Phân chia 2 khu nam nữ khác biệt. Ở khu vực phía Bắc. Trại vùng Hwasong sạch sẽ và trong lành hơn phía nam. Khu vực chungju miền trung phía trước còn có công viên lớn. Nhìn chung các nơi tập trung đều có đủ các phòng ốc. Mỗi phòng đều có tivi, bot điện thoại công cộng, nhà tắm, vệ sinh. Quần áo được cấp phát, mùa đông các trung tâm đa phần… lạnh. Cho nên ai cũng co ro ôm theo cái chăn được cấp phát. Ở mỗi đầu hành lang các phòng, các khu liên cận đều có máy dò kim loại để kiểm tra anh chị. Các trung tâm này đều có thư viện. Anh chị có thể mượn sách để đọc.

Ai đã vào đây, nên đọc 1 quyển sách, trên quyển sách đó ngoài nội dung ra. Ở những trang bìa là những lời lưu kí than thở về số phận, cái đạt được và chưa đạt được của anh chị lưu vong nào đó ghi lại. Bản thân mình, mình đã đọc rất nhiều những dòng đó. Dự định sưu tầm, chép lại để 1 ngày nào đó sẽ chia sẻ với mọi người….

Kết quả hình ảnh cho hàn quốc bắt lao động BHP

Hàng tuần có xe đẩy bán đồ cá nhân: bánh, kẹo, bít tất, quần áo, thẻ điện thoại, dao cạo râu, băng vệ sinh…. Trung tâm còn cho giải trí với nhiều hình thức: cầu lông, đánh trống, bóng chuyền. Ngoài ra còn có nhiều đoàn biểu diễn nghiệp dư của các tổ chức phục vụ biểu diễn. Trong các bữa ăn: sáng trứng luộc và sữa, chiều tối đa phần toàn kimchi. Mùa hè số thức ăn hay bị dư. Nhưng đến mùa đông đa phần rất lạnh cho nên đều được ăn sạch sẽ do quá lạnh. Điều đặc biệt là: Đa số trong thời gian cả ngày, anh chị không được ” nằm” mà chỉ được ngồi nghiêm chỉnh và đi đi lạo lại sẽ rất mệt mỏi đấy. Cũng có 1 số trại quản lý dễ ban ngày cũng cho nằm.

6. Những điều nên chuẩn bị:

– Luôn luôn đem sẵn theo trong người 2 cái thẻ điện thoại: một gọi trong hàn quốc và quốc tế. Để khi bị bắt có thể gọi điện thoại ra cho bạn bè và người nhà. Chứng minh thư, hộ chiếu luôn sẵn sàng. Những chị đi kết hôn bỏ ra ngoài nếu bị bắt có thể nhờ chồng cũ của mình trả lại hộ chiếu( đa phần không trả) có thể xin giấy ly hôn. Nếu trường hợp không thể xin lại giấy tờ hay bị mất tất cả thì báo với cha mẹ ở vn photo có công chứng giấy khai sinh hay giấy chứng minh việt nam. Hoặc có thể gửi luôn bản chính qua Hq để làm giấy thông hành.

Kết quả hình ảnh cho hàn quốc bắt lao động BHP

Các chị cũng có thể về Việt Nam rút giấy ly hôn. Trong người lúc nào cũng phải có 100 nghìn won. Sổ tài khoản mang tên mình, trong đó luôn thường trực số tiền vừa đủ để mua vé máy bay. Anh chị nào để nhờ tiền và tài khoản của người khác nên thật sự tin tưởng kẻo mất oan tiền mồ hôi của mình. Trong ví tiền lúc nào cũng phải có 1 mảnh giấy, ghi vài số điện thoại thật sự cần với mình. Khi điện thoại bị thu. Về trung tâm khó lấy số. Với lại quan trọng nhất là lúc bị bắt: gọi cho người thân xắp xếp hành lý, đồ đạc của mình tránh lúc lộn xộn mất tất cả khó mà kêu ca hay kiện cáo. Đồng thời người nhà và bạn bè đóng hành lý, đem cân trước 20kg kí gửi và 5 kí sách tay. Trong 5 kí sách tay đó phải bỏ quần áo sạch 1 bộ và đồ dùng trên người vừa đủ ( khi trút bỏ quần áo trả cho trung tâm đỡ lục lọi valy mất thời gian.

Số tiền tốt nhất tìm mọi cách để cho người nhà rút gửi về sau. Vì ở sân bay Việt Nam hay nhũng nhiễu. Có người về đến nơi cầm giấy thông hành trên tay ( giấy thông hành hay bị nhũng nghiễu, ai có hộ chiếu thì đỡ hơn) đã bị hải quan lục tung valy vòi vĩnh tiền. (Bài viết trên quan điểm chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết cá nhân. Mục đích nhằm giúp các bạn sẵn sàng tâm lý khi bị bắt)

Theo Korea News