Lấy chồng Tây thu nhập cao, cô gái Việt vẫn tự lập: Nói không với đồ hiệu, tự nấu ăn ở nhà

Mỗi người lại có cách chi tiêu sao cho hợp lý với các khoản thu nhập trong thời điểm bão giá hiện nay. Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây dù có thu nhập rất cao nhưng cả 2 lại có lối sống tối giản hết mức khiến nhiều người phải học tập.

Cặp vợ chồng thu nhập hàng chục tỷ mỗi năm vẫn chi tiêu tiết kiệm

Báo Dân Trí chia sẻ, chị Bạch Diệu Linh (32 tuổi, Hà Nội) nên duyên với anh Morgan (người Mỹ) trong một dịp vô cùng tình cờ khi qua xứ cờ hoa thăm em gái. Anh Morgan làm cùng công ty với em gái của chị Diệu Linh, nên ngay từ những lần gặp đầu tiên chị đã cảm thấy người đàn ông này thực sự có quá nhiều điểm chung với mình.

 
Chị Linh và anh Morgan rất đồng điệu với nhau về tâm hồn. (Ảnh: Dân Trí)
Chị Linh và anh Morgan rất đồng điệu với nhau về tâm hồn. (Ảnh: Dân Trí)

Sau ngày hôm ấy, chị càng bất ngờ hơn khi em gái khoe chị tin nhắn Morgan gửi là “I love your sister” (Tạm dịch: Tôi yêu chị gái bạn). Vốn có chung chí hướng từ những hoài bão cá nhân, mơ ước hướng tới một gia đình vẹn toàn, tương lai tự do tài chính, nên rất nhanh cả 2 đã có một mối quan hệ đầy ngọt ngào.

Khoảng 1 năm sau, anh Morgan và chị Linh quyết định tổ chức hôn lễ và sống tại Mỹ, chỉ thi thoảng có dịp anh chị sẽ về Việt Nam để điều hành công việc kinh doanh, thăm gia đình, bạn bè.

 
Cả hai kết hôn sau 1 năm hẹn hò. (Ảnh: Dân Trí)
Cả hai kết hôn sau 1 năm hẹn hò. (Ảnh: Dân Trí)

Được biết, chị Linh và anh Morgan đều có công việc riêng và sở hữu những công ty riêng nên họ có mức thu nhập khá cao và sở hữu nhiều tài sản. Chị Linh nói với báo Dân Trí rằng: “Riêng mức lương cố định của chồng tôi là 500.000USD/năm (khoảng 12 tỷ đồng/năm). Mức lương này là nhờ anh làm kỹ sư phần mềm cho các tập đoàn ở Mỹ”.

Điều đặc biệt hơn nữa ở cô gái này là, dù chồng đã có thu nhập rất lớn hàng năm như vậy nhưng chị vẫn rất rạch ròi vấn đề tài chính và không muốn “được chồng nuôi”. Bởi từ trước đến nay chị có phương châm sống là không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai, kể cả người bạn đời của mình.

 
Anh Morgan và chị Linh có mức thu nhập rất cao. (Ảnh: Dân Trí)
Anh Morgan và chị Linh có mức thu nhập rất cao. (Ảnh: Dân Trí)

Sở hữu khối tài sản lớn như vậy nhưng cặp đôi lại sống rất tiết kiệm. Như các gia đình bình thường khác, mỗi tháng hai vợ chồng chị cũng phải chi tiêu vào những khoản căn bản như ăn uống, trả hoá đơn tiền điện nước… Còn riêng tiền nhà thì anh chị không mất vì đã sở hữu một ngôi nhà riêng Mỹ.

Thêm vào đó, chị Linh cũng chia sẻ với báo Dân Trí: “Riêng với ăn uống, chúng tôi cũng cố gắng tiết kiệm bằng cách nấu ăn ở nhà và chỉ đi ăn ngoài khi cần. Đó là những bữa ăn phục vụ vào mục đích kinh doanh như tiếp khách hay gặp đối tác”.

 
Đôi vợ chồng thường xuyên nấu ăn tại nhà. (Ảnh: Dân Trí)
Đôi vợ chồng thường xuyên nấu ăn tại nhà. (Ảnh: Dân Trí)

Thêm nữa, cả chị Linh và chồng đều không có thói quen mua sắm đồ hiệu. Khoản lớn nhất họ bỏ ra là chi vào bảo hiểm y tế, các hoạt động, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay mua những nguyên liệu tươi sống, hữu cơ chứ không hà tiện mua đồ rẻ mà có hại cho sức khỏe như thức ăn nhanh, đồ ăn liền..

Cả hai hiện vẫn đang dùng chiếc xe Mercedes mua từ 4 năm trước, mặc cho bạn bè của họ đang sở hữu toàn xe sang như McLaren, Ferrari, Porsche.

 
Những món ăn chị Linh đích thân vào bếp để làm. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)
Những món ăn chị Linh đích thân vào bếp để làm. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Tóm lại, chi phí sinh hoạt của vợ chồng chị Linh chỉ giao động trong khoảng 7-10% thu nhập, 90% còn lại cả hai chi cho các khoản đầu tư trung hạn và dài hạn. Chị Linh cho rằng, tiết kiệm không phải là để không bao giờ tiêu tiền mà là tiêu vào cái gì thật sự quan trọng.

Mẹ đơn thân Việt lấy chồng nước ngoài kể cách chi tiêu tiết kiệm tại Nhật

Cũng sinh sống tại một trong những đất nước đắt đỏ, có mức sống cao nhất trên thế giới là Nhật Bản, chị Trần Thuỳ Trang và chồng dù có thu nhập cao hơn so với mặt bằng chung mọi người nhưng vẫn học cách tiết kiệm trong thời kỳ bão giá.

 
Chị Trang và chồng hiện đang sinh sống ở Nhật Bản. 
Chị Trang và chồng hiện đang sinh sống ở Nhật Bản. 

Chị Trang chia sẻ với Người Đồng Hành rằng: “Người Nhật tích điểm ở các hệ thống siêu thị, họ mua thật nhiều vào các ngày giảm giá. Đặc biệt, mua đồ vào chiều tối hoặc ‘khung giờ vàng’ rất được ưa chuộng vì nó giúp tiết kiệm được nhiều chi phí cho gia đình”.

 
Gia đình chị có công ty riêng nên thu nhập ở mức cao hơn với mặt bằng chung. (Ảnh: FB Trang Miu Japan)
Gia đình chị có công ty riêng nên thu nhập ở mức cao hơn với mặt bằng chung. (Ảnh: FB Trang Miu Japan)

 
Hai vợ chồng vẫn cố gắng chi tiêu tiết kiệm. (Ảnh: Trang Miu Japan)
Hai vợ chồng vẫn cố gắng chi tiêu tiết kiệm. (Ảnh: Trang Miu Japan)

Theo Yan.vn