Lệ Quyên: ‘Thời buổi tự do loạn thông tin này không tỉnh táo thành ra kém hiểu biết’

Lệ Quyên đăng đàn cảnh báo tin giả, khuyên khán giả chắt lọc thông tin kĩ càng trước khi tiếp nhận.

Tối 16/5, trên trang Facebook cá nhân, Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải bài viết cảnh báo thông tin giả liên quan đến nữ ca sĩ. Cụ thể, cô viết:

“Nếu không phải là bài phỏng vấn có hỏi đáp đàng hoàng, đuợc ghi lại chính xác phát ngôn của Quyên hoặc là những điều Quyên ghi trên trang cá nhân có tích xanh thì tất cả những thông tin về Quyên đều là giả mạo hết, nhiều nhan nhản ra, không có cách nào quản lý hết được. Cái kiểu tự suy diễn, viết bài, thông tin sai một chiều, ta nói nó lè le như cái chợ vỡ. Mọi người chắt lọc thông tin nhé. Thời buổi tự do loạn thông tin này, không tỉnh táo thành ra kém hiểu biết. Rồi lại rèm pha nguời khác từ thông tin 1 chiều, như trò trẻ con, buồn cuời lắm, chả ra làm sao cả, phải không cả nhà? Con người hơn nhau ở tư cách thôi”. 

Theo đó, giọng ca sinh năm 1981 cho biết hiện tại rất nhiều thông tin sai sự thật, bịa đặt về cô tràn lan trên khắp các mặt báo lá cải, trang tin, mạng xã hội không uy tín. Vì sự tự do quá mức nên chính nữ ca sĩ cũng không thể kiểm soát hết được những thông tin này. Do vậy, cô nhấn mạnh rằng chỉ có những bài phỏng vấn ghi chép chính xác mọi phát ngôn và các bài đăng trên trang Facebook chính chủ có tích xanh của cô mới là nguồn tin chính thống. Nữ ca sĩ cũng nhắn nhủ công chúng nên biết chắt lọc để có thể tiếp nhận thông tin đúng đắn nhất, tránh bị “dắt mũi” hoặc hiểu lầm.

Là người nổi tiếng, không chỉ Lệ Quyên mà rất nhiều nghệ sĩ khác đều ít nhất 1 lần dính vào tin đồn thất thiệt, bị bịa đặt, cắt ghép phát ngôn nhằm mục đích câu like câu view. Hành động này có thể khiến người thực hiện trục lợi nhưng bản thân các nghệ sĩ vô duyên vô cớ bị kéo vào chỉ trích, ồn ào, thậm chí danh tiếng xây dựng nhiều năm bị tan vỡ. Trong thời buổi mạng xã hội phát triển chóng mặt như hiện nay, khán giả cần tỉnh táo và có sự kiểm chứng trước khi tiếp nhận bất cứ thông tin nào không đến từ chính chủ hoặc nguồn tin chính thống, đáng tin cậy.