LỆNH CẤM DU LỊCH CHÂU ÂU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ

Trước tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc bạn có dấu hiệu bùng phát mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là ở khu vực Châu Âu, nhầm để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của công dân Mỹ, tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại nhà trắng hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm 2020, lúc 9 giờ tối theo giờ New York, đã công bố một lệnh cấm du lịch tạm thời giữa Mỹ và tất cả các quốc gia châu Âu, ngoại Trường Anh Quốc. Lệnh cấm này có hiệu lực trong vòng 30 ngày, bắt đầu đầu từ thứ Sáu tuần này, lúc 0 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2020.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

Như vậy có thể hiểu, tất cả các cá nhân từ các quốc gia châu Âu đến Mỹ, bao gồm cả công dân châu Âu, công dân Mỹ, thường trú nhân của Mỹ và châu Âu cũng như tất cả các diện khác sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 30 ngày theo lệnh cấm tạm thời nêu trên, bao gồm cả việc nhập cảnh bằng đường hàng không hay là đường biển.

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và theo xu hướng trầm trọng hơn theo sau việc công bố đại dịch toàn cầu của tổ chức y tế thế giới WHO. trong những ngày tới ý chính phủ Mỹ và các quốc gia bị ảnh hưởng chắc chắn sẽ có thêm các hành động cương quyết hơn để phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc quái ác này, và vì vậy lệnh cấm tạm thời này của chính phủ Mỹ có thể bị Gia hạn thêm và có thể sẽ có thêm nhiều lệnh cấm nhập cảnh đối với các quốc gia khác nữa được ban hành.

Những anh chị em nào là công dân Mỹ, thường trú nhân và những diện Visa khác nếu có ý định đi du lịch làm việc ở châu Âu nên đặc biệt lưu ý.

Nguồn: Tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ