Lời khuyên để tự lập cuộc sống khi du học

Bạn đang sung sướng  khi được bước chân vào ngôi trường đại học nước ngoài mà bấy lâu bạn hằng ao ước? Xin chúc mừng bạn. Tuy nhiên, trước khi tận hưởng niềm hứng khởi của cuộc sống và môi trường học tập mới, bạn cũng nên lưu tâm một vài chú ý nho nhỏ dưới đây để có thể hoàn toàn yên tâm học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích của mình.

Cuộc sống ở nước ngoài với nhiều lạ lẫm, đặc biệt là đối với các du học sinh còn trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm có thể đem đến một số khó khăn và trở ngại nhất định. Tuy vậy, các trường đại học đều có các cơ quan, văn phòng giúp giải quyết hầu hết các vấn đề mà du học sinh phải đối mặt như: chưa thích nghi với điều kiện thời tiết khác biệt, sức khỏe yếu, vấn đề tài chính, căng thẳng do chưa kịp hòa nhập môi trường,… Tất nhiên, mỗi du học sinh cũng phải luôn chủ động, tự biết cách chăm lo và bảo vệ cuộc sống cá nhân của chính mình.

1. Thuốc men, dược phẩm

Ngay khi nhập học, bạn hãy đến tìm hiểu và đăng ký tên tuổi của mình tại phòng khám bệnh và khám nha khoa tại trường chứ đừng đợi cho đến khi mắc bệnh nặng rồi mà vẫn chưa biết phòng khám nằm ở đâu. Đối với những vấn đề liên quan đến  cuộc sống và quyền lợi của bạn như thế này, hãy tự chủ động nắm bắt thông tin và hành động để bảo vệ cho sức khỏe và sự an toàn của mình.

Chắc chắn rằng, cuộc sống trong không gian văn hóa của nền văn hóa mới mẻ cũng như áp lực học tập sẽ gây ra cho bạn nhiều lo lắng, mệt mỏi, thậm chí là khủng hoảng. Hãy luôn nhớ rằng hầu hết các trường đại học đều có các phòng thăm khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe để có thể giúp đỡ giải quyết những vấn đề tâm lý hay tinh thần của sinh viên, học viên. Vì vậy, đừng nên e ngại, hãy lên tiếng cần sự hỗ trợ, vì đó cũng là công việc và trách nhiệm của họ.

Tương tự, nếu bạn có tiền sử mắc bệnh hoặc bị dị ứng, bạn cũng nên nói cho bạn cùng phòng của bạn và những điều họ có thể làm để giúp bạn, nhất là trong những trường hợp bất ngờ. Điều này cũng có thể giúp hai người tránh được những chuyện bi hài như kiểu phải bỏ bữa, đi ăn ngoài tiệm đắt đỏ vì ai đó lỡ nấu món ăn mà người còn lại không thể ăn được do phải kiêng khem hoặc có thể gây dị ứng.

2. Thể dục – thể thao

Nếu bạn thực sự cảm thấy tràn đầy năng lượng và hứng khởi, bạn có thể tìm hiểu về các phòng tập thể dục hay trung tâm thể hình của trường đại học. Hoặc cũng sẽ rất tuyệt nếu bạn có khả năng “lùng sục” tại các phòng tập tại địa phương nơi bạn đang sống bởi nơi đây thường có các đợt giảm giá phí tham gia dành cho học sinh, sinh viên. Nếu không thích tới các phòng tập, bạn cũng có thể tự tập thể dục và rèn luyện sức khỏe tại nhà trọ hay ký túc xá. Quan trọng là bạn luôn hiểu sự cần thiết của những hoạt động thể chất này, để tự chăm sóc bản thân, tạo nên phong thái nhanh nhẹn, trẻ trung, năng động cho chính hình ảnh của mình.

3. Vấn đề tài chính

Tài chính luôn là một trong những vấn đề “đau đầu” mà hầu hết các sinh viên, đặc biệt là du học sinh nước ngoài phải đối mặt. Nhưng bạn cũng đừng lo lắng nhiều vì điều này, vì tất cả các trường đại học nước ngoài đều có một văn phòng chuyên tư vấn, đưa ra các lời khuyên và giúp sinh viên của mình giải quyết mọi vấn đề liên quan tới tiền bạc, tài chính.

Các văn phòng này cũng luôn sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết cho bạn về các loại, các mức học bổng của nhà trường, trợ cấp của chính phủ hoặc các tổ chức, các khoản cho vay cũng như thông tin tài chính cho các sinh viên quốc tế cùng các học bổng nước ngoài khác,… Nếu bạn gặp bất cứ khúc mắc hay khó khăn gì về các khoản nợ, các khoản cho vay, hãy nhanh chóng nói chuyện và hỏi ý kiến của các chuyên viên của văn phòng tài chính này, sự hiểu biết và nhiệt tình của họ chắc chắn sẽ đưa ra cho bạn những hướng giải quyết đúng đắn, để bạn có thể vui vẻ, yên tâm tiếp tục học hành mà không phải lo lắng thêm gì cả.

4. Bảo hiểm

Đặt mua bảo hiểm cho một số đồ tư trang có giá trị cũng được coi là một ý tưởng thông minh tại các nước phát triển. Có khá nhiều công ty có những chính sách đặc biệt đối với sinh viên, để có thể định giá đúng giá trị và bảo hiểm cho các đồ dùng mà sinh viên thường sở hữu ngay tại phòng của mình như: ti vi, máy tính cá nhân, laptop,…  Có một lưu ý nhỏ dành cho các du học sinh tại Anh Quốc,  nếu bạn muốn có một chiếc ti vi trong phòng của mình (có thể là phòng riêng của của bạn hoặc phòng chung với một vài người khác tại cư xá), bạn hãy nhớ mua cho mình một “licence” – giấy phép sử dụng ti vi để bảo vệ tài sản của mình và tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra bất ngờ.

Minh Tâm (theo topuniversities.com)