Luật nhập cư vào Đức cơ bản

Luật nhập cư vào Đức có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2005. Bài viết sau đây sẽ chỉ ra một số điều cơ bản về luật nhập cư vào Đức.

1) Những người nước ngoài không phải công dân trong khối liên minh châu Âu (EU) chỉ được cấp thẻ cư trú ở Đức với mục đích sau đây:

  • Sang Đức du học.
  • Sang Đức kinh doanh.
  • Tỵ nạn chính trị hay được ở lại theo diện nhân đạo.
  • Đoàn tụ gia đình theo diệnbảo lãnh.
  • Quyền trở lại nước Đức (nghĩa là từ nhỏ đã sống ở Đức)

Ngoài các trường hợp nêu trên, những trường hợp khác nếu có lý do chính đáng cũng sẽ được cấp thẻ cư trú ở Đức.

2) Có 3 loại giấy phép lưu trú cơ bản như sau:

a) Thị thực

Thị thực được cấp chỉ có tối đa 3 tháng dành cho những người sang du lịch hay cư trú ngắn hạn ở Đức .Với thị thực này có thể đi du lịch các nước như: Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Ý, Hy Lạp, Na Uy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Áo, …

b) Thẻ cư trú

Thẻ cư trú được cấp dài hạn hay ngắn hạn còn tùy vào lý do cư trú . Nếu được phép đi làm thì quyền đó sẽ được ghi trong thẻ cư trú.

c) Thẻ định cư

Người được cấp thẻ cư trú này sẽ được quyền lợi sau: được phép lao động và không bị phụ thuộc vào bất cứ quy định nào khác trừ một vài trường hợp đặc biệt .

 

3) Những ai muốn được cấp thẻ cư trú phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Có hộ chiếu hợp pháp.

– Đảm bảo kinh tế cho bản thân và gia đình.

– Có thân nhân, quốc tịch rõ ràng.

– Việc cư trú không gây nguy hại cho nước Đức.

– Trong đơn xin thị thực phải ghi rõ những thông tin cần thiết để thuận lợi cho việc cấp giấy phép lưu trú sau này.

– Phải có bảo hiểm y tế.

– Không bị trục xuất vì bất cứ lý do gì.

– Không thuộc diện cấm nhập cảnh hoặc cấm cư trú.

– Không phải người đang chờ xét đơn tị nạn trừ trường hợp đặc biệt.