Lý Hùng : Thời hoàng kim, cát-xê 60 cây vàng cỡ 2 tỷ tôi cũng không đóng

Mới đây khi xuất hiện trên chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu, Lý Hùng đã có buổi trải lòng về sự nghiệp điện ảnh huy hoàng của mình. Với dáng vẻ điển trai, hào hoa ở tuổi ngoài 52, nam tài tử này vẫn khiến khán giả phải mê mẩn khi nhắc lại cột mốc đáng nhớ của mình.

Trong số những ngôi sao thập niên 1990, không ai không biết đến cái tên Lý Hùng. Ở gần 100 bộ phim anh tham gia, tất cả trong số đó đều là vai chính. Nhờ điều này mà nam diễn viên họ Lý được tổ chức Guiness Việt Nam ghi nhận là diễn viên đóng vai chính nhiều nhất.

Sau vai diễn cậu bé bán báo trong phim Phượng, Lý Hùng bắt đầu theo đuổi nghiệp diễn. Năm 12 tuổi, anh xuất sắc khi nhận được vai chính đầu tiên trong Đàn Chim Và Cơn Bão. Năm 1988, Lý Hùng đóng Phạm Công – Cúc Hoa cùng với Diễm Hương. Thành công này nhanh chóng đưa cặp đôi Lý Hùng – Diễm Hương vụt sáng thành ngôi sao lớn. Thập niên 90 cũng được gọi là thời điểm hoàng kim của nam diễn viên này. Anh đóng cặp hầu như với tất cả những sao nữ xinh đẹp, nổi tiếng nhất lúc bấy giờ như Y Phụng, Diễm Hương, Việt Trinh… qua các bộ phim như Nước Mắt Học Trò, Người Không Mang Họ… với hình ảnh điển trai, lãng tử, phong trần cực thu hút.

 
Trước khi theo trường điện ảnh, Lý Hùng đã được nhận nhiều vai chính. (Ảnh: Tư liệu phim) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Trước khi theo trường điện ảnh, Lý Hùng đã được nhận nhiều vai chính. (Ảnh: Tư liệu phim)

Thời điểm năm 12 tuổi khi cùng bố ruột đến phim trường chơi, Lý Hùng vô tình nhận được vai diễn cậu bé bán báo. Trong khi đoàn phim thiếu người mà Lý Hùng cũng là một cậu bé rất nhanh nhẹn, lém lỉnh. Đó là cơ duyên giúp anh có vai đầu tiên cũng như nhóm lửa niềm đam mê diễn xuất cho nam diễn viên này.

Sau đó, ngôi sao điện ảnh này được đạo diễn Cao Thị mời thử vai thằng bé bụi đời trong Đàn Chim Và Cơn Bão. Vốn là con nhà võ, Lý Hùng nhanh chóng được giao cho vai chính. Thậm chí trước khi học trường Điện ảnh Việt nam, gia tài của anh đã có đến 5, 6 bộ phim, tất cả đều được đóng chính

 
Lý Hùng bước ra từ lớp học toàn diễn viên điện ảnh nổi tiếng. (Ảnh: Tư liệu phim) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Lý Hùng bước ra từ lớp học toàn diễn viên điện ảnh nổi tiếng. (Ảnh: Tư liệu phim)

Nói về “cái nôi” tạo ra mình, Lý Hùng bày tỏ niềm tự hào lớn khi đây chính là giai đoạn sản sinh ra rất nhiều ngôi sao điện ảnh. “Lớp tôi là lớp điện ảnh Việt Nam. Khi chọn diễn viên khóa tôi rất khó, từ miền Nam đổ vào, chọn được có mười mấy hai mươi người. Thầy cô chọn rất kỹ. Trong lớp tôi có tôi, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương, Võ Thế Vỹ… Còn một số anh em trong công ty rất nổi tiếng nữa. Một lớp tầm 2,3 em nổi tiếng là mừng rồi, đằng này lớp tôi là hơn phân nửa.”

 
Dù có nhiều may mắn nhưng Lý Hùng cũng phải khổ luyện không ít để tiến đến như ngày hôm nay. (Ảnh: FB Lý Hùng) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Dù có nhiều may mắn nhưng Lý Hùng cũng phải khổ luyện không ít để tiến đến như ngày hôm nay. (Ảnh: FB Lý Hùng)

Để có vị trí như ngày hôm nay, Lý Hùng cũng phải rèn luyện, trau dồi rất nhiều và đặc biệt không bao giờ nghĩ đến chuyện “ăn may”. Đó cũng là lời khuyên anh dành cho lớp trẻ sau này: “Một nghệ sĩ phải tôn trọng nghề, đam mê và khổ luyện. Mỗi ngày học hỏi thì nghề không phụ mình. Muốn tồn tại lâu thì phải có điều đó chứ đừng nói là ăn may, như thế sẽ bị đào thải ngay”.

Lý Hùng nhớ như in về những khó khăn ngày xưa, khi một bộ phim anh quay đều ngốn không ít thời gian lẫn công sức. Nam diễn viên có mức cát-xê siêu khủng nhưng không phải loại phim gì cũng nhận vì bản thân anh không đánh đổi tên tuổi để tham gia những tác phẩm đầu tư hời hợt.

 
Lý Hùng cho biết không bao giờ đóng những phim thiếu đầu tư dù có cát-xê khủng. (Ảnh: VietnamNet) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

“Thời đó ra phim điện ảnh có rất nhiều khán giả đứng xếp hàng để vào coi. Khi mình làm phim một cách nghiêm túc, chỉn chu thì bất cứ khán giả nào cũng yêu thích. Khi điện ảnh thịnh vượng, hốt bạc về doanh thu thì một số hãng phim, nhà đầu tư họ làm bộ phim thu tiếng trước, rồi diễn viên chỉ ra nhép nhép miệng rồi cùng bán vé như thế.

Nhưng khán giả là những giám khảo rất công tâm. Họ xem phim đó đã tẩy chay phim điện ảnh. Trong thời gian đó có một số hãng phim mời tôi, cát-xê là 30 triệu, tương đương với 60 cây vàng, khoảng 2 tỷ đồng nhưng tôi không đóng. Nhưng tôi không đóng vì đó giống như mình đánh đổi tên tuổi vì tiền”.

Lý Hùng cũng thừa nhận không tham gia những bộ phim điện ảnh “mì ăn liền” từ thập niên 90. “Tay tôi bây giờ toàn sẹo vì mình phải làm thật, hi sinh với nghề. Từ đó tôi mới có như ngày hôm nay”.  

 
Cống hiến, hi sinh hết mình cho nghề diễn, Lý Hùng mới có ngày hôm nay.  - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Cống hiến, hi sinh hết mình cho nghề diễn, Lý Hùng mới có ngày hôm nay. 

Lý Hùng cho biết không nhận đóng phim kém chất lượng dù cát-xê ở mức khủng. Điều này khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Nhưng cũng chính vì sự nghiêm túc, có đầu tư, chọn lọc cho từng vai diễn mà tên tuổi Lý Hùng mới nổi danh đến ngày hôm nay.