Man United sắp trình làng thế hệ 92 mới?

Đội chủ sân Old Trafford đang ấp ủ “âm mưu” cho những viên ngọc thô đầy tiềm năng của mình.

Man United đang sở hữu trong tay những tài năng trẻ rất xán lạn. James Garner, cầu thủ nhí cuối cùng gia nhập lò đào tạo trẻ dưới triều đại cựu chiến lược gia huyền thoại Sir Alex Ferguson vừa có màn ra mắt trước Crystal Palace.

Manchester United are making plans for a new Class of 92 - Bóng Đá

Tiền vệ James Garner.

Anh vào sân ở phút 90 thay thế cho tiền vệ Fred. Garner chỉ bước sang tuổi 12 khi Sir Alex dẫn dắt Quỷ đỏ đến chức vô địch Premier League năm 2013. Viên ngọc thô sáng giá này phải trải qua thời gian dài trưởng thành và phát triển trước khi bắt đầu gây chú ý với giới chuyên gia và người hâm mộ.

Cầu thủ sinh năm 2001 được ví von như một phiên bản Michael Carrick mới tại đội chủ sân Old Trafford. “Cậu ấy có một tương lai rất sáng sủa. Garner biết điều đó và càng nhận thức được mình phải làm gì để không phụ lòng mọi người. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng cậu ấy trở sẽ thành Carrick 2.0 ở Man United,” HLV Ole Gunnar Solskjaer vui vẻ cho biết sau chiến thắng 3-1 trước Palace vừa qua.

“Vào thời điểm hiện tại, so sánh Garner với một cầu thủ tuyệt vời như Michael thật khập khiễng. Tuy nhiên, anh ta có nhiều nét tương đồng và sở hữu những đường chuyền đơn giản nhưng đạt hiệu quả cao,”.

Manchester United are making plans for a new Class of 92 - Bóng Đá
Ngôi sao Tahith Chong.

Người ta cũng từng liên tưởng Carrick đến Roy Keane trước đây. Từ Keane đến Carrick đến Garner? Kịch bản đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi chiếc áo số 16 vẫn đang bỏ trống tại Nhà hát của những giấc mơ.

Áp lực là điều sẽ ngày càng đè nặng lên đôi chân của Garner khi anh bắt đầu bước ra sân khấu lớn của bóng đá thế giới. Ngoài tiền vệ 17 tuổi, Man United còn sở hữu những cầu thủ tuổi teen đáng chú ý khác như Tahith Chong, Angel Gomes, Mason Greenwood, Max Taylor, Teden Mengi và George Tanner.

Manchester United are making plans for a new Class of 92 - Bóng Đá
Gomes trong màu áo Man United.

Trong đó, nổi bật hơn cả là bộ ba Chong, Garner, Gomes. Tam tấu này từng góp mặt trong danh sách đăng kí tham dự tour du đấu mùa Hè năm 2018, và chuyến tập huấn Dubai vào tháng trước của đội bóng thành Manchester.

Câu lạc bộ nước Anh có nhiều hảo thủ nhưng phần lớn sẽ bước qua tuổi 30 trong tương lai. Nemanja Matic và Ander Herrera là 2 ví dụ tiêu biểu nơi hàng tiền vệ. Bộ đôi này nắm vai trò quan trọng khu trung tuyến nhưng tuổi tác cao sẽ trở thành gánh nặng của họ.

Manchester United are making plans for a new Class of 92 - Bóng Đá
Chấn thương của hàng loạt trụ cột khiến Man United phải “cầu viện” đến các viên ngọc thô của mình

Andreas Pereira có màn trình diễn ấn tượng trước Liverpool nhưng anh chỉ có vỏn vẹn 3 lần đá chính sau 4 năm ra mắt đội 1. Do đó, Scott McTominay cùng với Garner nhiều khả năng trở thành “ông chủ” mới nơi tuyến giữa Quỷ đỏ.

Mặt khác, tài năng trẻ Chong dự kiến sẽ được “qui hoạch” thành một cầu thủ chạy cánh phải chất lượng kể từ khi Wilfried Zaha rời khỏi Man United tháng 1 năm 2013. Gomes thì thay thế cho vai trò của Juan Mata hay Alexis Sanchez.

Manchester United are making plans for a new Class of 92 - Bóng Đá
Man United cần trao cơ hội cho tài năng trẻ thay vì chi quá nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng.

Trên hàng công, Marcus Rashford được dự đoán sẽ nối bước Mark Hughes là tiền đạo chủ lực đội nhà có xuất thân từ lò đào tạo trẻ kể từ năm 1983 đến nay. Tương lai cũng được mở ra với Mason Greenwood khi cầu thủ 17 tuổi này sở hữu 26 bàn thắng ở đội trẻ mùa giải 2018/2019.

Thống kê chi tiết cho biết, có tổng cộng 24 cầu thủ từ học viện được đôn lên đội hình 1 Man United kể từ thời điểm HLV Sir Alex nghỉ hưu đến nay. Một lứa thế hệ 92 mới nhiều khả năng sẽ được đội bóng nước Anh trình làng ở thì tương lai.