Man Utd phơi áo vì Solskjaer đã “phạm” 2 vị “thánh” của Old Trafford

Những bố trí nhân sự bất hợp lý của Solskjaer đã báo hại MU. Vậy là Manchester United lại tiếp tục thua cuộc.  Sau thất bại trước Arsenal, nhiều người đã tỏ ra lo ngại về việc chướng ngại tâm lý khi phải nhận thất bại đầu tiên tại sân chơi quốc nội sẽ ảnh hưởng tới cầu thủ Man Utd.

Trận này, rõ ràng là bầy Quỷ đỏ thi đấu với một tinh thần thiếu khát khao hơn hẳn. Bên cạnh các yếu tố chiến thuật, khao khát chiến thắng rõ ràng là nguyên nhân lớn khiến cho MU phải phơi áo trên Molineux Stadium. Tuy nhiên, điều gì cũng có hai mặt của nó, và thất bại ngày hôm nay đã chỉ ra 2 cái tên mà Solskjaer không thể sờ đến:

Man Utd phơi áo vì Solskjaer đã động vào 2
Vắng Lukaku trên hàng công, người ta mới thấy giá trị của anh là lớn như thế nào. Rõ ràng, dù anh thường có những khoảnh khắc giật mình hay đỡ bước một khá “tấu hài”, thế nhưng khả năng chọn vị trí, làm tường, dứt điểm, độc lập tác chiến của ngôi sao người Bỉ là khó lòng phủ nhận. Anh là một mũi tấn công vừa có thể thu hút các hậu vệ đối phương để tạo điều kiện cho các đồng đội có cơ hội tỏa sáng, vừa có thể là người trực tiếp ghi bàn.

Trước Arsenal, Lukaku dù không ghi bàn thế nhưng những cơ hội nguy hiểm nhất trận, bao gồm tình huống đưa bóng chạm khung gỗ cũng thuộc về cựu tiền đạo Everton. Ngày hôm ấy dù Man Utd thua trận, thế nhưng Lukaku vẫn hiện lên như một điểm sáng. Đó là chưa kể đến khả năng bắt bước một, cầm bóng của chân sút này cũng đã được cải thiện rất nhiều. Và có lẽ sau ngày hôm nay, Solskjaer đã biết anh chính là một trong những cái tên “bất khả xâm phạm” của sân Old Trafford.

Man Utd phơi áo vì Solskjaer đã động vào 2

Ashley Young có lẽ nên ra đi vào kỳ chuyển nhượng Hè tới, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Solskjaer nên để anh dự bị thời điểm hiện tại. Tuổi tác đã lấy đi tốc độ Young, thế nhưng khả năng phòng ngự của lão tướng người Anh mùa này rõ ràng là đã được cải thiện rất nhiều.

Có lẽ chỉ khi mà MU mang về một ngôi sao đẳng cấp khác để đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải, còn không thì Young vẫn nên là sự lựa chọn số một, và Solskjaer chỉ nên để anh được nghỉ ngơi bằng cách cho anh rời sân sớm trong những thời điểm mà trận đấu đã được định đoạt, thay vì cất anh trên băng ghế dự bị ngay từ đầu.

Diogo Dalot đã chứng tỏ được khả năng của mình khi được bố trí đá tiền vệ cánh, thậm chí có lúc dâng lên hoạt động không khác gì một tiền đạo, thế nhưng kinh nghiệm trong khâu phòng thủ rõ ràng vẫn là điểm mà anh còn cần cải thiện nếu muốn trở thành trụ cột của Man United trong tương lai.