Mang con ra nước ngoài giờ ra sao: Thu Minh sung sướng, Hoàng Oanh khủng hoảng

Trong showbiz Việt, không hiếm mỹ nhân chọn yêu và gắn bó với ông xã người nước ngoài. Một số cặp đôi chọn sống tại Việt Nam và cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nhưng cũng có một số người tìm cách ra nước ngoài để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn cho bản thân lẫn con cái. Tuy nhiên, có phải cứ mang mác ngoại quốc thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn? Muốn biết câu trả lời thì cứ nhìn vào tổ ấm của các ngôi sao dưới đây.

Thu Minh hạnh phúc viên mãn

Được biết đến là một trong những giọng ca hàng đầu của Vbiz, Thu Minh từng là người thầy dẫn dắt Hương Tràm, Trúc Nhân có được tên tuổi như ngày hôm nay. Năm 2012, nữ ca sĩ kết hôn với Otto De Jagger – người chồng quốc tịch Hà Lan và trở thành mỹ nhân Việt lấy chồng Tây viên mãn nhất.

Theo mình tìm hiểu thì ông xã Thu Minh là một doanh nhân giàu có, không ngại chi tiền khủng để chiều lòng bà xã từ mua hàng hiệu đắt đỏ, tới tặng siêu xe, biệt thự làm quà bất ngờ cho cô.

Năm 2015, cuộc hôn nhân của cô càng trở nên viên mãn khi chào đón thành viên mới của gia đình là bé Gấu. Hiện tại, bé Gấu đã 7 tuổi và đang cùng bố mẹ sống tại Singapore. Năm 2020, do tình hình dịch bệnh và công việc của ông xã mà cô quyết định gác lại công việc để cùng chồng chăm sóc gia đình ở nước ngoài

Tại Singapore, bé Gấu đang theo học cấp 1 tại trường một trường quốc tế có học phí lên đến 28,470 đô Singapore, tương đương 470 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, gia đình còn phải chi thêm 61 triệu đồng cho phí nhập học 99 triệu đồng cho phí cơ sở vật chất, 4 triệu đồng cho tài liệu học,… Như vậy sương sương, mỗi năm quý tử nhà Thu Minh cần hơn 600 triệu đồng để theo học cấp 1. Có thể thấy, Thu Minh và gia đình đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn và bình yên ở nước ngoài.

Đoan Trang cuộc sống sang chảnh

Cùng năm Thu Minh lên xe hoa, Đoan Trang cũng về chung một nhà với ông xã doanh nhân người Thuỵ Điển – Johan Wicklund. Sau 2 năm hôn nhân hạnh phúc, đến tháng 4/2014, cô hạ sinh con gái đầu lòng là bé Sol. Cũng từ đây, nữ ca sĩ rời xa ánh đèn sân khấu để chăm sóc cho tổ ấm của mình.

Mới đây, cô quyết định cùng gia đình sang Singapore để sinh sống, một phần hỗ trợ công việc cho chồng, phần còn lại là tạo điều kiện giáo dục tốt hơn cho ái nữ. Nhìn vào những tấm hình Đoan Trang chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc sống thường ngày, có thể thấy cô đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc, viên mãn với điều kiện vật chất sang chảnh. View từ căn hộ cao cấp mà gia đình cô đang sinh sống có thể nhìn ra toàn thành phố, với những toà nhà chọc trời. Không gian căn nhà cũng vô cùng rộng rãi, ban công lớn tạo thành một khu vườn trên cao.

Bé Sol cũng được theo học trường quốc tế và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển. Cô bé càng lớn càng xinh đẹp, thừa hưởng gen đẹp từ cả bố mẹ. Không những thế, Sol còn thông thạo 3 ngoại ngữ, được mọi người đánh giá là vô cùng thông minh, lanh lợi và ngoan ngoãn. Mặc dù đang sống sang chảnh ở nước ngoài nhưng thi thoảng cô bé vẫn muốn được trở về Việt Nam vì nhớ ông bà ngoại.

Hoàng Oanh vỡ mộng, có lúc thấy khủng hoảng

Cuối năm 2019, Á hậu Hoàng Oanh kết hôn cùng chồng Tây là Jack Kevin Cole. Anh chàng này rất được lòng công chúng bởi không chỉ điển trai mà còn cực kỳ cưng chiều vợ. Lấy vợ người Việt, Jack cực kỳ tôn trọng văn hoá truyền thống của quê vợ, chịu khó học tiếng để gần gũi hơn với gia đình nàng Á hậu.

Vì hiện tại Jack đang sống và làm việc tại Singapore nên cặp đôi từng có khoảng thời gian “yêu xa” do dịch Covid-19. Một thời gian sau, Hoàng Anh hạ sinh con đầu lòng là bé trai kháu khỉnh tên Max. Phải đến tháng 9/2020, gia đình cô mới được đoàn tụ ở nước ngoài. Quá trình để cả gia đình cũng vô cùng khó khăn, do tình hình dịch diễn biến phức tạp, nữ MC vừa lo lắng cho sức khoẻ của con, vừa quan ngại chuyện các nước đóng cửa

Những tưởng qua nước ngoài sẽ ổn hơn nhưng cô hoàn toàn vỡ mộng bởi không có người thân đỡ đần, chăm sóc Max chỉ phụ thuộc vào 2 vợ chồng. Hoàng Oanh vừa phải làm việc, vừa phải chăm con đến nỗi không có thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Mỗi ngày như thế, Hoàng Oanh đều cảm thấy quá căng thẳng và áp lực. “Oanh vỡ mộng rồi. Nhưng nó không phải là gì đó quá tệ vì chồng mình là người yêu gia đình, có trách nhiệm. Anh chỉ có nhiều tật xấu thôi. Những tật xấu đó thì mình làm sao ráng chấp nhận và làm dịu xuống vì thực ra bản thân mình cũng không hoàn hảo”, người đẹp chia sẻ.

Nhờ có chồng giúp đỡ, học cách chăm con từ con số 0 mà Hoàng Oanh có thời gian để bắt đầu cuộc sống mới, ra ngoài tìm kiếm cơ hội, gặp gỡ những người bạn Việt Nam ở Singapore. Dần dần cuộc sống của cô đã ổn định hơn. Đến năm 2021, khi tình hình dịch cuối năm có diễn biến tích cực, Hoàng Oanh bế con về Việt Nam thăm bố mẹ còn Jack trở về Mỹ đoàn tụ với gia đình.

Cuộc sống ở nước ngoài tốt hay xấu còn phụ thuộc vào cách mà chúng ta đón nhận, thích nghi. Mặc dù ban đầu từng rất khủng hoảng, căng thẳng nhưng Hoàng Oanh cũng đã tìm được cách để dung hoà công việc – cuộc sống – gia đình. Có thể thấy, cuộc sống của các mỹ nhân Việt đưa con ra nước ngoài sống vẫn tràn ngập màu hồng và ngày một viên mãn.