Mẹ Bằng Kiều: Mỹ nhân sân khấu Chèo một thời, tuổi xế chiều bình yên trên đất Mỹ

Mẹ Bằng Kiều là nghệ sĩ Chèo – Lưu Nga, bà từng là mỹ nhân một thời được bao người say đắm. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, bà vẫn trẻ đẹp và sống hạnh phúc bên con cháu.

Mẹ Bằng Kiều là ai?

Mẹ Bằng Kiều có tên là Lưu Nga, bà từng nhiều lần xuất hiện trên trang cá nhân của Bằng Kiều. Nữ nghệ sĩ gạo cội có tên thật là Nguyễn Thi Nga nhưng khi trở thành diễn viên kịch và nghệ sĩ hát chèo đã lấy nghệ danh là Lưu Nga. Lưu là họ của mẹ, khi ghép lại thành Lưu Nga, bà muốn ví mình như con thiên nga lưu lạc, hoặc như ánh trăng sáng về đêm, lưu lại cho đời điều gì đó thật dịu dàng, mát mẻ.

Mẹ Bằng Kiều: Mỹ nhân sân khấu Chèo một thời, tuổi xế chiều bình yên trên đất Mỹ - Ảnh 2.

Mẹ Bằng Kiều, nghệ sĩ Lưu Nga hồi còn đi đóng phim.

Trước khi được khán giả yêu mến là nghệ sĩ Chèo thì nghệ sĩ Lưu Nga có xuất thân là diễn viên kịch. Trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Lưu Nga đạt huy chương vàng biểu diễn chuyên nghiệp thì lại là vai diễn trong vở kịch thơ. Nghĩa là nữ nghệ sĩ gạo cội cực kỳ đa tài. Bà không chỉ thành công khi hát chèo mà còn hát văn, hát quan họ và ngâm thơ rất hay.

Đa tài như vậy nhưng nghệ sĩ Lưu Nga lại không sinh ra trong truyền thống nghệ thuật. Bà kể dù không ai theo nghệ thuật nhưng bố bà hát tài tử thanh nhạc Việt rất hay, đàn rất giỏi, cụ lại làm thơ, nên chắc bà có gen từ bố. Mẹ Bằng Kiều kể: “Từ bé tôi đã có khiếu hát hay lắm rồi, hát ru em bằng những bài hát từ truyện thơ như Truyện Kiều, Phạm Công Cúc Hoa là những sách mà tôi đã mê thích và thuộc làu từ nhỏ”.

Mẹ Bằng Kiều: Mỹ nhân sân khấu Chèo một thời, tuổi xế chiều bình yên trên đất Mỹ - Ảnh 3.

Ca sĩ Bằng Kiều và mẹ ruột.

Nghệ sĩ Lưu Nga nổi tiếng nhất vai Tấm trong vở kịch “Tấm Cám” của tác giả Lưu Quang Thuận (là bố của tác giả đạo diễn Lưu Quang Vũ). Theo lời nghệ sĩ Lưu Nga kể khi làm việc bà, ông rất hài lòng với cách làm việc cũng như cách ứng diễn thông minh, đầy chất nghệ sĩ, có cá tính sáng tạo của bà. Ông từng ví von bà là “cô Tấm của thế kỷ,” vì tài nghệ xuất sắc khi hóa thân vào vai diễn, giúp vai Tấm trở nên sống động, nổi bật nhất thuở cuối thập niên 1960- những năm đầu thập niên 1970.

Mẹ Bằng Kiều: Mỹ nhân sân khấu Chèo một thời, tuổi xế chiều bình yên trên đất Mỹ - Ảnh 4.

2 mẹ con nam ca sĩ rất thân thiết.

Ngoài vai diễn Tấm, nghệ sĩ Lưu Nga trong gia tài trình diễn của bà còn có Kịch thơ Ngọc Hân Công Chúa, vai Ngọc Hân. Vai Thị Kính vở chèo Quan Âm Thị Kính… Bà đóng vai nào ra vai đó, không bị chồng chéo, trộn lẫn vai diễn với nhau. Vì bà là diễn viên kịch, biết phân tích nhân vật trước khi hóa thân vào vai diễn.

Mẹ Bằng Kiều: Má hồng vất vả nuôi con khôn lớn và hạnh phúc tuổi già trên đất Mỹ

Mẹ Bằng Kiều từng có một đời chồng và hai con riêng trước khi đến với bác sĩ Bằng Bùi và sinh ra Bằng Kiều. Nhưng dù khó khăn đến mấy, nghệ sĩ Lưu Nga vẫn giáo dục con cái đến nơi đến chốn. Bà từng tâm sự trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga về cuộc sống khó khăn.

Mẹ Bằng Kiều: Mỹ nhân sân khấu Chèo một thời, tuổi xế chiều bình yên trên đất Mỹ - Ảnh 5.

Mẹ Bằng Kiều sống an hưởng tuổi già tại Mỹ.

Nữ nghệ sĩ gạo cội nói: “Bằng Kiều mới 7 tuổi đã biết nấu cơm, làm đồ ăn và phụ mẹ buôn bán rồi. Tôi tuy là nghệ sĩ nhưng nhà đông con quá, thời bao cấp mà không buôn bán thì cả nhà chết đói, nên tôi phải xoay sang bán hàng ăn.

Tôi đang từ một người diễn viên chân giày chân dép, ra tông vào phấn, lên xe xuống ngựa mà cuối cùng phải đi buôn bán. Con tôi đông quá, không làm không được, không làm thì con tôi đói rồi sinh hư. Vì thế nên tôi phải làm“.

Mẹ Bằng Kiều: Mỹ nhân sân khấu Chèo một thời, tuổi xế chiều bình yên trên đất Mỹ - Ảnh 6.

Mẹ Bằng Kiều và cháu trai út.

Một tay buôn bán lo kinh tế cho cả nhà nhiều miệng ăn nhưng nghệ sĩ Lưu Nga luôn giữ cho gia đình được nề nếp, quy củ nhờ những quy tắc riêng. Thời điểm đó, đứa con nào không đi làm còn đi học thì bà nuôi nhưng đã đi làm thì phải trả tiền ăn.

Ví dụ như bà bán phở, những đứa con đi làm có lương mà muốn ăn thì phải trả tiền. Tất nhiên, bà chỉ lấy vốn chứ không lấy lãi, bán 5 ngàn thì lấy các con 3 ngàn. Tuần nào các con bà cũng về ăn và vui vẻ trả tiền. Đó là nguyên tắc để nghệ sĩ Lưu Nga giữ nề nếp gia đình.

Sau này khi Bằng Kiều trưởng thành, nghệ sĩ Lưu Nga đã quyết định rời bỏ cuộc sống nơi mảnh đất gắn bó máu thịt với mình để sang Mỹ định cư cùng con trai. Nhiều năm qua, bà vẫn luôn chăm sóc cho con trai từng li từng tí như vốn đã. Những lần con trai về Việt Nam biểu diễn, bà lại một mình trông nom nhà cửa, chăm sóc vườn cây và quán xuyến việc lớn việc nhỏ trong nhà.

Mẹ Bằng Kiều: Mỹ nhân sân khấu Chèo một thời, tuổi xế chiều bình yên trên đất Mỹ - Ảnh 8.

Bà sống hạnh phúc và bình yên tuổi già.

Hiện tại, nghệ sĩ Lưu Nga có cuộc sống bình yên bên con cháu. Bà trẻ đẹp so với tuổi ngoài 70 của mình. Khi có người thắc mắc về tình duyên lận đận của con trai, nghệ sĩ Lưu Nga chỉ đáp: “Bằng Kiều lao đao thì hát mới hay bà ạ, nó phải tâm trạng như thế hát mới hay”. Cũng trải qua những gian truân trong hôn nhân, cũng lận đận với nghề nên bà luôn hiểu và đồng cảm với con trai.

(giadinh.suckhoedoisong.vn)