Messi tái xuất ở ĐT Argentina: Cái bóng quá lớn, dễ lại có thảm họa

Messi tuyên bố trở lại ĐT Argentina kể từ sau World Cup 2018, nhưng điều này thực sự không tốt cho cả hai phía.

Thế hệ tệ hại

Nhìn vào đội hình triệu tập của HLV Lionel Scaloni cho các trận giao hữu sắp tới của ĐT Argentina, có thể thấy sự hiện diện của Messi như một luồng ánh sáng chói lòa, che khuất tất cả những cái tên còn lại. Thực sự nếu bỏ qua Messi, không nhiều những cái tên còn lại của ĐT Argentina được chú ý. Ngoài Otamendi, Di Maria, Dybala, những cái tên còn gần như vô danh hoặc được biết đến rất hạn chế.

Messi tái xuất ở ĐT Argentina: Cái bóng quá lớn, dễ lại có thảm họa - 1

Danh sách triệu tập của ĐT Argentina

Hãy đi sâu hơn tìm hiểu. Trong số 31 cầu thủ Argentina được triệu tập đợt này, chỉ có 6 người trong số đó (Messi, Dybala, Correa, Paredes, Di Maria và Otamendi) đang chơi bóng cho các CLB hàng đầu tại châu Âu. Thêm nữa, chỉ 2 trong số 6 người trên (Messi và Dybala) là những sự lựa chọn không thể thay thế tại các CLB chủ quản. Họ là 2 ngôi sao tầm cỡ thế giới duy nhất của ĐT Argentina hiện tại.

Bên cạnh đó, có 17 người trong danh sách trên không chơi cho các CLB tại 5 giải hàng đầu châu Âu, 14 cái tên trong số họ thậm chí còn chưa biết đến bóng đá châu Âu. Chỉ có 9 thành viên trong danh sách 31 người góp mặt ở VCK World Cup 2018 tại Nga.

Related image

Việc Aguero bị loại ở lần triệu tập này vẫn còn là một điều khó hiểu, nhưng nó cũng tô đậm hơn hình ảnh Messi trơ trọi giữa bức tranh Argentina. Có thể gọi Argentina là đội bóng “Messi và những người bạn”.

Tương lai nào cho bóng đá Argentina?

Messi thực sự chưa bao giờ giành được một danh hiệu lớn nào cùng Argentina. Đấy là mỗi mong mỏi của riêng anh, và là búa rìu dư luận dùng để mô tả về sự nghiệp của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cấp đội tuyển.

Related image

Với việc trở lại cho loạt trận giao hữu sắp tới với ĐT Argentina, Messi gần như chắc chắn sẽ dự Copa America vào mùa Hè này. Như mọi lần trước, thật khó để không nhận định rằng anh sẽ một lần nữa trở thành “kẻ gánh team”.

CĐV Argentina và Messi dường như đang có những luồng suy nghĩ trái ngược nhau. Những “cầu thủ thứ 12” của đất nước Tango cho rằng một mình Messi có thể làm được những điều vĩ đại, chỉ là anh chưa cố gắng hết sức. Người Argentina coi Messi là “Thánh” của họ, cũng như người Barcelona, nhưng họ đâu biết rằng sự khác biệt giữa Argentina và Barca là một trời một vực, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại.

Messi tái xuất ở ĐT Argentina: Cái bóng quá lớn, dễ lại có thảm họa - 2
Dybala và Messi khó có thể tạo nên khác biệt cho Argentina

Một mình Messi khó có thể khiến cả một hạm đội Argentina chiến thắng, nếu những “tay súng” khác của họ… không biết lên đạn. Câu chuyện ở Barca rất khác, Messi được vây quanh bởi những người giỏi nhất. Và rồi thất bại của Argentina cũng là thất bại của riêng Messi, với những mô tả tệ hại. Cái bóng của Messi quá lớn để người dân Argentina nhìn ra thực trạng nền bóng đá đang đi xuống khủng khiếp của họ.

Còn Messi, anh nghĩ gì? Đương nhiên là danh hiệu với ĐTQG. Messi nghĩ sự xuất hiện của anh là nguồn động lực cho những người khác, là chỗ dựa để họ thể hiện bản thân. Nhưng rồi mọi thứ lại đi theo chiều hướng khác.

Related image

Theo một cách nào đó, sự góp mặt của Messi là một sự ích kỷ với nền bóng đá Argentina. Messi chiếm chỗ của 1 cầu thủ, anh còn đang kéo lùi sự phát triển của bóng đá xứ Tango chỉ bằng tầm ảnh hưởng của mình.

Đã quá lâu bóng đá Argentina không thể sản sinh ra thêm những tài năng. Chừng nào Messi còn ở đây, thì sự an phận vẫn còn và chừng đó sẽ không có thêm một cái tên tiềm năng nào có thể bước lên tuyển. Tình yêu của Messi với bóng đá quê nhà như biến anh trở thành một kẻ “đa nhân cách”, nhưng thật khó nghĩ thay, lại là điều thực tế nhất mà anh có thể làm vào thời điểm này.