Minh Tuyết và cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 20 năm với ông xã đại gia Việt Kiều dù không con cái

Ở tuổi 45, Minh Tuyết tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, xa hoa bên ông xã đại gia dù chưa có con. Để giữ lửa trong hôn nhân, cả hai vợ chồng giọng ca “Đã không yêu thì thôi” thường xuyên đi du lịch, nghỉ dưỡng và xuống phố cùng nhau vào mỗi dịp rảnh rỗi.

Minh Tuyết sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật khi có cha là nhạc sĩ và 2 người chị gái nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt là Cẩm Ly và Hà Phương. Sau khi sang Mỹ định cư và du học, Minh Tuyết nhanh chóng gây được tiếng vang lớn với giọng hát nội lực cùng ngoại hình cuốn hút, quyến rũ. Loạt bài hát từng làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ như: Đã không yêu thì thôi, Trả người về tự do, Thầm gọi tên anh,… Dù đã ở tuổi 45 nhưng hiện tại Minh Tuyết vẫn là một ngôi sao “đắt show” ở cả trong lẫn ngoài nước.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp ca hát, Minh Tuyết còn khiến nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng ông xã doanh nhân Việt kiều – Diệp Nghi Keith. Là một doanh nhân thành đạt, ông xã Minh Tuyết hiện đang sở hữu khối tài sản hàng triệu đô cùng nhiều bất động sản có giá trị lớn tại Mỹ. Minh Tuyết từng cho hay, ông xã là một người thuộc tuýp người ít nói nhưng lại rất chín chắn và giàu cảm xúc. Chính vì vậy càng làm cho cô tin tưởng và cảm thấy ấm áp khi ở cạnh bên.

Được biết, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2000. Tuy nhiên 13 năm sau đó, cả hai mới tổ chức một lễ cưới hoành tráng tại Việt Nam. Kết hôn với chồng tỷ phú, Minh Tuyết hạnh phúc khi luôn được yêu thương và chiều chuộng: “Tôi may mắn vì có ông chồng rất tâm lý và chiều vợ. Chồng tôi không yêu cầu quá cao việc tôi phải chu toàn công việc nhà vì cả hai ai cũng bận rộn. Nếu tôi đi diễn xa anh đều thu xếp theo chăm sóc. Vì chưa có con cái nên việc nhà cũng không có gì nhiều. Thỉnh thoảng chúng tôi ra ngoài ăn uống, xem phim để tạo sự lãng mạn”.

Sau hơn 20 năm chung sống, dù chưa có con chung nhưng vợ chồng giọng ca “Đã không yêu thì thôi” vẫn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau. Được biết, để giữ lửa trong chuyện tình cảm, cả hai thường xuyên đi du lịch, nghỉ dưỡng, xem phim và xuống phố cùng nhau mỗi dịp rảnh rỗi. Chia sẻ về quan niệm con cái, Minh Tuyết bộc bạch: “Nếu có con, tôi sẽ là người có cuộc sống viên mãn. Tôi thậm chí còn muốn có hai, ba đứa”.

Bên cạnh đó, giọng ca “Đã không yêu thì thôi” cũng cho biết thêm, ở thời điểm hiện tại cô và ông xã không quá áp lực về chuyện con cái. “Ở một độ tuổi nào đó nếu có mối lương duyên tôi cũng sẵn sàng nhận nuôi con. Tôi với ông xã đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện sinh con nhưng tôi đã nghĩ tích cực rằng nếu trời cho thì nhận còn không chúng tôi vẫn vui vẻ sống như thế. Vì chúng tôi cũng khá lớn tuổi nên tôi không muốn bản thân mình đặt nặng suy nghĩ và hy vọng nhiều để thất vọng” – nữ ca sĩ cho hay.

Sau vài năm trở về Việt Nam để tiếp tục thỏa mãn niềm đam mê ca hát, làm giám khảo của hàng loạt cuộc thi về giọng hát hiện Minh Tuyết đã quay lại Mỹ và tích cực tham gia các sự kiện, show diễn để phục vụ khán giả kiều bào. Có thể thấy, ở tuổi 45, nữ ca sĩ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và ngoại hình cuốn hút. Ngoài ra, cuộc sống xa hoa, sung túc của Minh Tuyết cùng ông xã đại gia ở xứ cờ hoa cũng khiến nhiều người trầm trồ.