Một trong những bệnh nhân Canada được bồi thường тнươиɢ тậт vì vaccine COVID

Một trong những bệnh nhân Canada được bồi thường thương tật vì vaccine COVIDTrong năm kể từ khi bị liệt một phần, Ross Wightman tập trung vào những chiến thắng nho nhỏ – từ việc tự lên cầu thang mà không cần trợ giúp, tới đi bộ một mình gần nhà ở vùng nông thôn British Columbia.

Nhưng chiến thắng lớn nhất là nhận được email từ Chương trình Trợ cấp Thương tật do Vaccine (VISP) của Canada. Email đó xác nhận một điều mà ông đã biết từ đầu: bệnh trạng của ông có thể do vaccine Oxford-AstraZeneca COVID-19 gây ra.

Wightman được chẩn đoán mắc Hội chứng Guillain-Barré (GBS), một bệnh hiếm và ảnh hưởng tới hệ thần kinh, chỉ ít ngày sau khi tiêm mũi vaccine đầu tiên và duy nhất. Bệnh này có thể gây tê liệt, yếu cơ và thậm chí tử vong.
“Ngày nào cũng chật vật,” Wightman nói. Ông vẫn bị hạn chế khả năng vận động đáng kể ở tay và chân.

Các chẩn đoán mắc chứng GBS sau khi tiêm vaccine COVID-19 là cực kỳ hiếm – khoảng một trên 700000 – theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh B.C. (BCCDC) và Bộ Y tế Canada.

Theo BCCDC, kể từ tháng 12/2020 có 10 ca được ghi nhận về những người nhập viện vì chứng GBS trong vòng 30 ngày sau khi tiêm vaccine COVID-19, tất cả đều đã được xuất viện. Bốn ca sau khi tiêm vaccine AstraZeneca, năm ca sau khi tiêm Comirnaty của Pfizer-BioNTech, và một ca sau khi tiêm Spikevax của.

Hơn 11.7 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở B.C., và giới chuyên gia y tế nói rằng những rủi ro liên quan tới nhiễm coronavirus cao hơn nhiều rủi ro khi chích ngừa. Đã có hơn 41000 ca tử vong liên quan tới COVID-19 ở Canada.

Wightman nằm trong một số ít người Canada được duyệt cho hưởng trợ cấp thương tật vì vaccine COVID-19. Ông không muốn tiết lộ với đài CBC News về tổng số tiền bồi thường cho ông vì lý do quyền riêng tư, nhưng cho biết số tiền tối đa được trả theo chương trình này là khoảng $284000. Wightman cho biết ông không đủ tiêu chuẩn hưởng số tiền tối đa.

Ông cho biết ông cũng đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thay thế thu nhập lên tới $90000 mỗi năm.

CBC News đã liên hệ với Bộ Y tế Canada để biết rõ hơn về cơ cấu thanh toán của chương trình này. Dữ liệu gần đây nhất của Bộ Y tế cho thấy chưa tới năm người đã được duyệt cho hưởng trợ cấp thương tật, và số liệu sẽ được cập nhật trong vài ngày tới, theo cơ quan điều hành chương trình.

Cơ quan điều hành chương trình cũng cho biết hôm 1/6/2022 rằng dữ liệu mới nhất về trợ cấp thương tật vì vaccine sẽ được công bố vào một ngày sau đó mặc dù hạn chót là ngày 1/6.

Wightman từng làm phi công và môi giới địa ốc trước khi được chẩn đoán mắc chứng bệnh hiếm này. Một năm qua ông đã không thể làm việc. Ông không thể tự mình đi lại xa. Nhưng ông nói điều khó khăn nhất là ngồi bên lề, không thể chơi thể thao với con.

Dù ông đã được duyệt khoản bồi thường thương tật vì vaccine, ông vẫn không nghĩ rằng số tiền đó tương xứng với những tổn thất về thể chất, tình cảm và tài chính mà ông đã phải chịu đựng trong năm qua.

Wightman cho biết một số triệu chứng của ông, như mất cảm giác ở bàn chân và suy giảm thị lực, không được đưa vào đánh giá phúc lợi thương tật của ông. Vì vậy ông dự định sẽ kháng cáo lên hội đồng xét duyệt y khoa của chương trình. Ông cho biết ông cũng đang tìm luật sư.

Trước đại dịch, Canada là nước G7 duy nhất không có chương trình bồi thường thương tật do vaccine.

(yeucanada.com)