MU 8 bàn/2 trận: Quên Zidane đi, vì Solskjaer mới là ” Người kế nhiệm “

2 trận thắng, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới có 2, chẳng ai có thể ngờ quyết định bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer đến thời điểm này, lại thành công đến thế!

2 trận thắng, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới có 2, chẳng ai có thể ngờ quyết định bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer đến thời điểm này, lại thành công đến thế!Chiến công thứ hai của “Solsa”

Khi nỗi thất vọng mang tên Jose Mourinho lên đến tận cùng, quyết định sa thải là hợp lý. Nhưng thời điểm ấy, tất cả đều hướng về cái tên Zinedine Zidane, kỳ vọng rằng với ánh hào quang lấp lánh mà nhà cầm quân người Pháp đã có cùng Real Madrid, sẽ giúp MU xua tan đám mây mù đang bao phủ Old Trafford.

MU 8 bàn/2 trận: Quên Zidane đi, vì Solskjaer là “Zidane của MU” - 1

HLV Solskjaer đang giúp MU “lột xác”

Thế rồi Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm như một vụ nổ. Bản thân BLĐ MU có lẽ cũng không kỳ vọng quá nhiều ở “Solsa”, bởi thành tích của nhà cầm quân người Na Uy trong giai đoạn làm việc tại Anh là rất hạn chế. 30 trận cùng Cardiff City, đội quân của HLV Solskjaer thua đến 16 trận, chỉ đạt tỷ lệ thắng vỏn vẹn 30%.

Thế nhưng sau 2 trận đấu, tất cả lại đang dành cho HLV Solskjaer niềm tin cực lớn. Điểm tích cực nhất mà “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” mang đến, đó là một lối chơi khoáng đạt, mang đậm tính cống hiến dựa trên nền tảng là sự kết dính và tính đồng đội giữa các cầu thủ.

Nhìn MU ban bật thêu hoa dệt gấm để rồi Pogba ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 64 trong chiến thắng 3-1 trước Huddersfield, các manucian có lẽ nguyện ước rằng phải chi HLV Solskjaer xuất hiện sớm hơn. Nhìn Pogba tỏa sáng với những bàn thắng, tất cả đang tự hỏi “Solsa” đã “hồi sinh” cầu thủ này bằng cách nào?

Gột bỏ vẻ ủ dột, lối chơi thiếu ý tưởng và có phần hèn nhát dưới thời Mourinho, MU của Solskjaer cùng với Tottenham của Pochettino là hai đội bóng tấn công hiệu quả nhất Ngoại hạng Anh trong 2 vòng đấu trở lại đây. Không ai có thể đòi hỏi nhiều hơn từ Solskjaer về mặt trận tấn công. Có lẽ xuất phát điểm là một tiền đạo trứ danh giúp cho “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” dễ dàng biến các ý tưởng tấn công thành bàn thắng.

Ole Solskjaer – ” Người kế nhiệm ” 

Ole Gunnar Solskjaer đang khiến BLĐ MU trở nên bối rối. Ban đầu, họ tìm đến ông như là người duy trì nốt giai đoạn cuối mùa của một mùa giải thảm họa. Và người Manchester sẽ chờ đợi cuộc đổ bộ của Zinedine Zidane vào mùa hè 2019. Bởi thế, Phó chủ tịch Ed Woodward chỉ ký hợp đồng vỏn vẹn 6 tháng với “Solsa”.

MU 8 bàn/2 trận: Quên Zidane đi, vì Solskjaer là “Zidane của MU” - 2
Các fan MU đã có thể quên cái tên Zidane?

Nhưng giờ đây, mùa giải bỗng bừng sáng trở lại với MU. Mục tiêu top 4 vẫn còn hy vọng, trong khi không ít manucian bắt đầu mơ về một chiến quả của “Quỷ đỏ” ở đấu trường Champions League, khi phía trước họ là gã khổng lồ nước Pháp – PSG.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định mức độ thành công của Ole Gunnar Solskjaer. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, ít nhất thì các fan MU có thể gạt bỏ cái tên Zidane khỏi tâm trí. Còn đến cuối mùa để BLĐ MU đánh giá về Solskjaer, trước khi nghĩ đến những lựa chọn tiếp theo.

Và với những gì đã thể hiện trong 2 trận đấu đã qua, Solskjaer hoàn toàn có thể trở thành Zidane của MU – cũng xuất hiện với tư cách người “chữa cháy” để rồi mang lại những thành công tột bậc cho đội bóng. Nếu như Zidane làm được điều đó với Real Madrid, thì tại sao Solskjaer không làm được với MU?

Theo 24h.com.vn