Múi Xù đưa con gái 2 tháng tuổi về Việt Nam thăm Bi Bảo sau thời gian ở Mỹ

Sau thời gian dài chờ đợi thủ tục, cuối cùng Múi Xù cũng thông báo đưa con gái Mật Ong về Việt Nam thăm bố Bi Bảo. Thông tin trên khiến nhiều người vui mừng.

Múi Xù và Bi Bảo là cặp đôi đồng tính nữ nổi tiếng trong cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Câu chuyện tình vượt không ít chông gai của hai người trở thành tấm gương cho nhiều bạn trẻ. Sau khi thông báo sinh con tại Mỹ, mới đây, Múi Xù đã thông báo thêm một tin vui khác. Chính là cô sẽ dẫn con gái Mật Ong 2 tháng tuổi về Việt Nam thăm bố.

Múi Xù đưa con gái Mật Ong 2 tháng tuổi về Việt Nam thăm bố Bi Bảo

Trên trang cá nhân, Múi Xù đăng ảnh chụp cùng con gái. Cô không giấu được nụ cười hạnh phúc, vui sướng khi chia sẻ chuẩn bị đưa Mật Ong về Việt Nam. Gia đình nhỏ sắp được đoàn tụ tại quê hương khiến không ít người cảm thấy mừng cho đôi trẻ.

Múi Xù v.ỡ ò.a khi nhận được passport của con gái

Múi Xù cho biết, về một số thủ tục chưa giải quyết ổn thỏa nên trong thời gian này, Bi Bảo không thể sang Mỹ thăm vợ con. Chính vì vậy ngay khi sinh con gái, Múi Xù đã nhanh chóng lo liệu thủ tục để đưa con gái về Việt Nam thăm bố càng sớm càng tốt. Múi Xù chia sẻ rắc rối nhất là việc xin passport cho con gái. Nguyên nhân bởi vì phải yêu cầu đầy đủ chữ ký của cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên Bi Bảo không ở Mỹ nên phải tốn khá nhiều thời gian để ký gửi giữa 2 nước dưới sự chứng kiến của luật sư.

Để đảm bảo an toàn, Múi Xù tiêm vắc-xin cho con gái rồi mới đưa con về Việt Nam

Một điều may mắn là passport của Mật Ong đã có sau 4 tuần chờ đợi (thông thường phải chờ đến 15 tuần). Tuy nhiên, vì lo cho sức khỏe của con gái nên Múi Xù muốn tiêm vắc-xin đầy đủ cho con trước khi đưa Mật Ong lên máy bay về Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, mọi thủ tục và chuẩn bị gần như hoàn tất.

Bi Bảo và Múi Xù là cặp đôi được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp

Sau khi kết hôn, Bi Bảo và Múi Xù quyết định sinh con bằng phương pháp IVF. Sau khi chi trả hàng trăm triệu thậm chí là cả tỷ đồng, Bi Bảo và Múi Xù nhận được tin vui vào đầu năm 2022. Khoảng thời gian này, một mình Múi Xù ở Mỹ cùng gia đình dưỡng thai, trong khi Bi Bảo phải ở Việt Nam vì chưa lo xong thủ tục sang nước ngoài.

Đầu năm 2022, cặp đôi có con sau thời gian dài thực hiện IVT

Cuối năm 2022, Múi Xù một mình trở về Mỹ sau thời gian ngắn về Việt Nam thăm Bi Bảo. Trong những tháng cuối thai kỳ, Múi Xù gặp á.p l.ực tâm lý nặng nề vì cân nặng tăng nhanh khiến cô khó kiểm soát. Việc không thể thường xuyên ra ngoài cũng khiến cô r.ơi vào trạng thái u u.ất. Tuy nhiên, cô đã cố gắng vượt qua để sinh con vào tháng 3/2023.