Mỹ: 40.000 người biểu tình phản đối bạo lực, nghị sĩ lưỡng đảng thống nhất dự luật an toàn s.úng

Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ thông báo đạt thỏa thuận về khuôn khổ dự luật an toàn s.úng cầm tay, động thái diễn ra sau khi loạt cuộc biểu tình phản đối bạo lực sú.ng n.ổ ra khắp nước.
Ngày 11-6, hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình khắp các đường phố thủ đô Washington và nhiều TP tại Mỹ để kêu gọi giới lập pháp thông qua đạo luật kiểm soát súng ở nước này, theo hãng tin Reuters.

Khoảng 40.000 người đã tập trung trước tại quảng trường National Mall ở Washington trong cuộc biểu tình do March for Our Lives (MFOL) dẫn đầu. MFOL là một tổ chức về an toàn s.úng do những sinh viên sống sót sau vụ x.ả sú.ng tại một trường trung học ở TP Parkland (bang Florida, Mỹ) thành lập.

Mỹ: 40.000 người biểu tình phản đối bạo lực, nghị sĩ lưỡng đảng thống nhất dự luật an toàn súng ảnh 1
Một người tham gia biểu tình kêu gọi giới lập pháp Mỹ thông qua đạo luật kiểm soát s.úng. Ảnh: AP

Vài giờ sau sự kiện biểu tình, 5 trẻ vị thành niên đã bị thương trong một vụ n.ổ s.úng tại TP Louisville (bang Kentucky, Mỹ), một động thái cho thấy sự báo động của bạo l.ực sún.g đ.ạn tại quốc gia này, theo tờ Tribune News Service.

Cảnh sát địa phương đã xác nhận vụ việc và cho biết rằng các thiếu niên bị b.ắn vào khoảng 21 giờ tối 11-6 (giờ địa phương) tại chân cầu Big Four. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện, và một trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch.

Sang ngày 12-6, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ thông báo đã đạt một thỏa thuận về khuôn khổ dự luật an toàn sú.ng cầm tay với đủ sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa để có thể thông qua tại Thượng viện.

Theo hãng tin Reuters, đây là một bước đột phá tiềm năng hướng tới việc ban hành luật kiểm soát súng quan trọng của Mỹ trong nhiều thập niên.

Các đề xuất của nhóm nghị sĩ gồm kiểm tra lý lịch khắt khe hơn đối với những người mu.a sú.ng dưới 21 tuổi, tăng nguồn lực cho các bang để giữ vũ khí khỏi tầm tay những người được coi là có nguy cơ gây án cao,…

Cả ông Chuck Schumer – lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện và ông Mitch McConnell – lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện đều bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của lưỡng đảng, báo hiệu rằng đạo luật dựa trên các đề xuất này có thể thông qua tại Thượng viện.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi các đề xuất và kêu gọi các nhà lập pháp nhanh chóng biến chúng thành luật, song ông lại cho rằng các biện pháp này không đi đủ xa trong việc ngăn chặn bạ.o lực sú.ng tại Mỹ.