Mỹ chặn và trục xúc một người Việt giấu xúc xích heo trong hộp mì ở sân bay Washington

Giới chức Cơ quan Hải quan và biên phòng Mỹ (CBP) đã tịch thu khoảng 1 kg xúc xích heo từ một người Việt khi người này làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ tại sân bay Dulles ở Washington D.C.

Theo ABC News, thông tin về vụ việc được giới chức Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ xác nhận vào ngày 12/2.

Vụ việc được ghi nhận tại sân bay Dulles ở Washington D.C vào ngày 28/1. Nam hành khách nam được nhân viên hải quan yêu cầu kiểm tra lần hai. Ông trình báo trong hành lý có một số hộp mì ăn liền.

Mỹ chặn và trục xúc một người Việt giấu xúc xích heo trong hộp mì ở sân bay Washington - ảnh 1

Những hộp mì của người gốc Việt trên thật ra đều đã bị mở nắp và thay xúc xích vào. Ảnh: ABC.

Nhân viên sân bay sau khi kiểm tra 25 hộp mì phát hiện các hộp đều đã mở nắp. Chúng được tráo ruột và thay bằng xúc xích heo, vốn không được phép mang vào Mỹ. Cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ số xúc xích với tổng trọng lượng 2 pound (gần 1 kg).

Trước đó một ngày, nhân viên sân bay Dulles cũng tịch thu một túi chim phơi khô từ một hành khách đến từ Trung Quốc.

Người này giải thích đây là thức ăn cho mèo nhưng không được cơ quan chức năng chấp nhận mang vào Mỹ vì lo ngại nguy cơ bùng phát cúm gia cầm.