Mỹ kêu gọi người dân đi tiêm vaccine cải tiến chống các dòng phụ BA.4 và BA.5

Người phát ngôn Nhà Trắng Kevin Munoz ngày 23/10 kêu gọi người dân tích cực đi tiêm vaccine cải tiến chống các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron, đồng thời cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ tiêm loại vaccine này ngày 25/10.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Moderna cho người dân tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu thông kê, tính đến tuần trước, mới có 20 triệu người ở Mỹ đã tiêm loại vaccine cải tiến trên. Một người phát ngôn khác của Nhà Trắng, bà Karine Jean-Pierre cho rằng như vậy là chưa đủ, theo đó hối thúc người dân đi tiêm loại vaccine đã được điều chỉnh này sớm nhất có thể.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết tuần trước có 4,5 triệu người ở Mỹ đã tiêm vaccine cải tiến trên, tăng khoảng 40% so với tuần trước đó. Đây là mức tăng theo tuần cao nhất kể từ khi Mỹ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng mùa Thu năm nay.

Trước đó, hồi tháng 9, Mỹ bắt đầu triển khai chương trình tiêm vaccine đã được điều chỉnh nhằm chống lại các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron cũng như chủng gốc virus SARS-CoV-2.

Giới chức y tế Mỹ ngày 21/10 cho biết số ca mắc các biến thể phụ BQ.1 và BQ.1.1 thuộc dòng phụ BA.5 tại nước này tăng gần gấp đôi so với tuần trước, theo đó 2 biến thể này hiện chiếm 16,6% số ca mắc mới ở Mỹ. Điều này cho thấy tốc độ lây lan nhanh chóng của các biến thể này, khi vài tuần trước chúng hầu như không hiển thị trong báo cáo theo dõi của CDC Mỹ.

Trong số 2 biến thể, BQ.1.1 được quan tâm nhiều hơn. Nhiều chuyên gia y tế dự báo những biến thể phụ BQ.1 và BQ.1.1 hoàn toàn có thể dẫn đến một đợt gia tăng rất mạnh các ca bệnh vào mùa Đông này ở Mỹ vì đã bắt đầu xảy ra ở châu Âu và Vương quốc Anh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần này cho biết biến thể phụ BQ.1.1 đang lưu hành ở ít nhất 29 quốc gia.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mắc COVID-19 với các triệu chứng nhẹ hồi tháng 7 năm nay, sau đó tái dương tính với virus SARS-CoV-2 chỉ sau 3 ngày kết thúc thời gian cách ly. Bác sĩ riêng của ông Biden, Tiến sĩ Kevin O’Connor cho rằng đây là trường hợp tái nhiễm được phát hiện ở một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân dùng thuốc kháng virus Paxlovid.

Nguồn: Báo Tin tức