Mỹ nhân “Gái nhảy” sau 20 năm: Người làm mẹ đơn thân, người lấy chồng Tây

Minh Thư, Mỹ Duyên và Bằng Lăng đều có những ngã rẽ khác nhau kể từ sau bộ phim “Gái nhảy” – tác phẩm đình đám ở phòng vé Việt Nam năm 2003.

Năm 2003, phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng ra rạp, lập kỷ lục doanh thu thời đó với 12 tỷ đồng. Phim lấy đề tài về vũ trường, được xem là tác phẩm đ.ánh dấu cột mốc mới cho dòng phim thị trường Việt Nam.

Bộ 3 mỹ nhân gồm Minh Thư, Mỹ Duyên và Bằng Lăng cũng trở thành những cái tên đình đám. Tuy nhiên trong 20 năm qua, dàn diễn viên nữ trong Gái nhảy đều có những biến động trong cuộc sống và sự nghiệp.

Mỹ nhân Gái nhảy sau 20 năm: Người làm mẹ đơn thân, người lấy chồng Tây - Hình 1

Dàn diễn viên “Gái nhảy”: Mỹ Duyên, Quang Dũng, Bằng Lăng, Minh Thư (Ảnh: Chụp màn hình).

Minh Thư

Minh Thư sinh năm 1976 tại TPHCM. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 1995 nhưng thời gian đầu, các vai diễn đều mờ nhạt. Năm 2003, Minh Thư gây chú ý khi vào vai Hạnh – cô gái sành sỏi có số phận đáng thương trong Gái nhảy.

Mỹ nhân Gái nhảy sau 20 năm: Người làm mẹ đơn thân, người lấy chồng Tây - Hình 2

Minh Thư vào vai Hạnh trong “Gái nhảy” (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong phim, Minh Thư được đ.ánh giá có diễn xuất tiến bộ, nhan sắc nổi bật cùng tạo hình “bốc lửa”. Vai diễn đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Sau đó , nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh như Lọ Lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là b.ắn, Hương phù sa... Tuy nhiên, ở các phim sau này, Minh Thư không thành công như mong đợi vì khó vượt qua được cái bóng của Gái nhảy.

Ngoài đóng phim, cô còn hoạt động với vai trò người mẫu, ca sĩ.

Mỹ nhân Gái nhảy sau 20 năm: Người làm mẹ đơn thân, người lấy chồng Tây - Hình 3

Nhan sắc Minh Thư t.uổi 47 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2009, Minh Thư kết hôn với doanh nhân gốc Hải Phòng, kém cô 6 t.uổi nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài. Hai năm sau khi ly hôn chồng trẻ, Minh Thư dẫn con gái sang Mỹ sinh sống. Ở nước ngoài, cô vừa đi học tiếng Anh, vừa đi hát, lo kinh tế và chăm sóc con.

Mỹ nhân Gái nhảy sau 20 năm: Người làm mẹ đơn thân, người lấy chồng Tây - Hình 4

Minh Thư và con gái 14 t.uổi về Việt Nam dịp gần đây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Rời xa làng giải trí, Minh Thư tận hưởng cuộc sống giản dị, bình yên. Khi có thời gian, cô cùng con về Việt Nam thăm bạn bè, người thân. Ở t.uổi 47, nữ nghệ sĩ được khen trẻ đẹp, sở hữu nhan sắc rạng rỡ.

Minh Thư từng cho biết có nhiều người đàn ông ngỏ ý muốn quan tâm và theo đuổi, nhưng cô vẫn chưa tìm được người phù hợp. Người đẹp hiện làm mẹ đơn thân và tiếp tục chờ đợi tình yêu đích thực của đời mình.

Mỹ Duyên

Mỹ Duyên sinh năm 1972, từng là một trong những “mỹ nhân ảnh lịch” nổi tiếng thập niên 90, gắn với hình ảnh ngọt ngào, duyên dáng. Năm 2003, cô có vai diễn ấn tượng, đ.ánh dấu sự “lột xác” về hình ảnh trong Gái nhảy.

Trong phim, cô được đạo diễn Lê Hoàng giao cho vai Hoa, một thiếu nữ nhà giàu ăn chơi, hư hỏng. Đây được xem là bước ngoặt lớn, giúp Mỹ Duyên khẳng định khả năng diễn đa dạng, tinh thần dấn thân với nghề.

Mỹ nhân Gái nhảy sau 20 năm: Người làm mẹ đơn thân, người lấy chồng Tây - Hình 5

Mỹ Duyên có màn “lột xác” nhờ vai diễn trong “Gái nhảy” (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau thành công của phim, cô tiếp tục tham gia nhiều phim như Nữ tướng cướp, Mùi ngò gai, Vị đắng tình yêu 3, Bằng chứng vô hình… Thời gian sau này, Mỹ Duyên ít tham gia đóng phim nhưng vẫn hoạt động sôi nổi ở mảng sân khấu kịch.

Về đời tư, Mỹ Duyên lên xe hoa vào năm 42 t.uổi với ông xã Việt kiều. Ở t.uổi 51, bà mẹ một con vừa cống hiến nghệ thuật, vừa vun vén tổ ấm gia đình.

Mỹ nhân Gái nhảy sau 20 năm: Người làm mẹ đơn thân, người lấy chồng Tây - Hình 6

Mỹ Duyên trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí hồi tháng 3 (Ảnh: Phương Nhi).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về bí quyết giữ lửa hôn nhân khi ông xã đi làm xa, Mỹ Duyên từng cho biết: “Chồng tôi đi làm ở Đồng Nai, mỗi cuối tuần mới về lại TPHCM. Trong khoảng thời gian đó thì tôi cố gắng sắp xếp công việc để vợ chồng, con cái có thể ở bên nhau. Bật mí là nếu 2 vợ chồng giận nhau thì anh ấy chỉ cần làm món tôi thích là tôi quên hết (cười)”.

Bằng Lăng

Bằng Lăng sinh năm 1979, là một trong những người mẫu thế hệ đầu tiên của Việt Nam vào đầu thập niên 2000.

Cô từng vào top 10 cuộc thi Tìm kiếm Người mẫu Thời trang châu Á (tiền thân của Siêu mẫu Việt Nam), được mệnh danh là “viên ngọc trai đen” của làng mẫu Việt, xuất hiện trên nhiều bìa báo trong nước.

Mỹ nhân Gái nhảy sau 20 năm: Người làm mẹ đơn thân, người lấy chồng Tây - Hình 7

Bằng Lăng và Minh Thư trong “Gái nhảy” (Ảnh: Chụp màn hình).

Năm 2003, Bằng Lăng lần đầu lấn sân diễn xuất với vai Ngọc trong Gái nhảy. Mặc dù là “dân tay ngang” nhưng người đẹp gây ấn tượng bởi nét diễn xuất tự nhiên. Khi phim ra rạp, hình ảnh Ngọc – cô gái lạnh lùng, cá tính nhưng luôn khát khao hạnh phúc – đã chinh phục đông đảo khán giả.

Sau thành công của Gái nhảy, Bằng Lăng góp mặt trong các phim khác như Lọ lem hè phố, Dốc tình… Cô cũng ghi dấu ấn trong phim Nữ tướng cướp – bộ phim đạt doanh thu kỷ lục năm 2005 tại thị trường Việt Nam.

Năm 2007, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Bằng Lăng bất ngờ lên xe hoa cùng doanh nhân người Đức Claas Schaberg. Kể từ đó, cô gần như rút lui khỏi làng giải trí.

Mỹ nhân Gái nhảy sau 20 năm: Người làm mẹ đơn thân, người lấy chồng Tây - Hình 8

Tổ ấm của Bằng Lăng bên chồng Tây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vì tính chất công việc của chồng, Bằng Lăng và gia đình thường di chuyển, sinh sống ở nhiều nước như Thái Lan, Mỹ… Từ năm 2019 đến nay, gia đình cô sống tại Singapore.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, cựu người mẫu cho biết sau khi kết hôn, cô chấp nhận hy sinh sự nghiệp để chăm sóc 2 con và ông xã. Nhiều năm vắng bóng showbiz Việt, Bằng Lăng nhớ nghề nhưng cũng không tiếc nuối về thời đỉnh cao. Cô cho rằng mỗi người có một lựa chọn riêng.

Mỹ nhân Gái nhảy sau 20 năm: Người làm mẹ đơn thân, người lấy chồng Tây - Hình 9

Nhan sắc t.uổi 44 của Bằng Lăng (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Tôi cũng nhớ nghề chứ. Thi thoảng tôi về Việt Nam tham gia một số dự án của bạn thân, nhưng tôi chưa có kế hoạch dài hơi để trở lại showbiz vì tôi phải lo cho gia đình, con cái. Ông xã của tôi đi công tác hoài nên việc tôi quay trở lại Việt Nam theo đuổi sự nghiệp là rất khó.

Công việc của chồng cần di chuyển nhiều nơi nên tôi cũng phải hy sinh. Mỗi nước ông xã ở 3-5 năm. Thời gian tại Singapore chỉ còn khoảng 1 năm nữa. Cuộc sống tôi nay đây, mai đó. Nếu còn ở Việt Nam chắc chắn tôi không bỏ nghề”, Bằng Lăng chia sẻ với phóng viên Dân trí.